Tại sao chúng ta thường hay giấu diếm những gì không tốt của bản thân?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

giấu diếm

,

có nên giấu diếm người thân

,

tâm lý học

Bởi vì ta đâu có biết điểm không tốt ấy của mình liệu có được mọi người chấp nhận. Nhỡ đâu mình thoải mái chia sẻ ra, có người chê bai, có người vùi dập mình, có người khinh bỉ mình thì lúc đấy ta sẽ nhìn nhận bản thân như nào.

Đây là tâm lí chung của hầu hết mọi người, bởi vì ai trong số đó đều mong muốn được đón nhận và tôn trọng, không ai muốn điều ngược lại cả. Nên điểm nào tốt, điểm nào mạnh thì ta có xu hướng thể hiện bản thân mãnh liệt hơn, còn điểm nào xấu ta thường có xu hướng che dấu hoặc phủ nhận nó.

Chúng ta chỉ tiết lộ những điểm xấu đó thông qua những người đã gắn bó, tiếp xúc lâu dài, thân thiết với chúng ta mà thôi. Ví dụ như bố-mẹ, anh-chị, bạn bè, người yêu,...Nói chung là những người tạo cảm giác thoải mái và an toàn với mình, để chúng ta yên tâm được rằng khi mình có chia sẻ hay thể hiện những điều ấy thì cũng sẽ không bị ghét bỏ, vì họ tôn trọng con người thật của mình. 

Trả lời

Bởi vì ta đâu có biết điểm không tốt ấy của mình liệu có được mọi người chấp nhận. Nhỡ đâu mình thoải mái chia sẻ ra, có người chê bai, có người vùi dập mình, có người khinh bỉ mình thì lúc đấy ta sẽ nhìn nhận bản thân như nào.

Đây là tâm lí chung của hầu hết mọi người, bởi vì ai trong số đó đều mong muốn được đón nhận và tôn trọng, không ai muốn điều ngược lại cả. Nên điểm nào tốt, điểm nào mạnh thì ta có xu hướng thể hiện bản thân mãnh liệt hơn, còn điểm nào xấu ta thường có xu hướng che dấu hoặc phủ nhận nó.

Chúng ta chỉ tiết lộ những điểm xấu đó thông qua những người đã gắn bó, tiếp xúc lâu dài, thân thiết với chúng ta mà thôi. Ví dụ như bố-mẹ, anh-chị, bạn bè, người yêu,...Nói chung là những người tạo cảm giác thoải mái và an toàn với mình, để chúng ta yên tâm được rằng khi mình có chia sẻ hay thể hiện những điều ấy thì cũng sẽ không bị ghét bỏ, vì họ tôn trọng con người thật của mình. 

Tốt khoe xấu che thôi 😂

https://cdn.noron.vn/2022/09/28/14-1-3-1664336594.jpg

Chả hẳn là giấu diếm lắm, chỉ là mọi người chưa thể hiện ra thôi. Cũng tùy trường hợp, có những thứ động vào lòng tự trọng của người ta, hoặc lợi ích của người ta là biết liền à, hoặc để ý hành vi và lời nói của người ta, hoặc đặt họ vào những tình huống cụ thể là nó hiện ra hết. Có những điều có thể chấp nhận được, những điều hoàn toàn bình thường và những điều không thể chấp nhận được.