Tại sao có người say xe có người không?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

  2. Xã hội

Từ khóa: 

say xe

,

hỏi xoáy đáp hay

,

xã hội

Mình thấy tình trạng say xe chủ yếu xảy ra với người có tình trạng cơ thể khá yêu hay vốn có các bệnh liên quan đến thần kinh như đau đầu, huyết áp cao, thấp, thiếu máu lên não hay thường xảy ra với phụ nữ, trẻ em và người già. Cơ bản vì họ có sức đề kháng kém hơn những người khác nên cũng dễ hiểu thôi. Như em trai mình hồi bé đi xe bus say lên say xuống nhưng lớn lên là không hề hấn gì.

Mình còn tìm hiểu được là say xe có thể là do di truyền nữa. Nghe có vẻ khá lạ nhỉ. 

"Một nghiên cứu năm 2006 ước tính rằng, có đến 57% người mắc chứng say xe là do di truyền." ( Nguồn: 24h.com.vn)

Mình mách mọi người 1 vài tips mà mình biết và áp dụng cũng như thấy khá hiệu quả để giảm thiểu cảm giác say xe nhé:

  1. Theo kinh nghiệm của mình, các bạn chọn vị trí càng gần tài xế ( càng trên) càng tốt vì các vị trí cuối thường rất ngột ngạt và rung lắc, độ ổn định kém hơn so với phía trên.
  2. Chú ý ngồi ngay ngắn, hạn chế để đầu rung lắc, ngất nga ngất ngưởng. Điều đó khiến cho não bạn cảm giác như long còng cọc kiểu hồn bay phách lạc vậy:)))
  3. Không uống rượu, đọc sách, lướt điện thoại: Thực hiện bất kỳ thao tác nào trong số này đều khiến việc đồng bộ hóa các kích thích từ mắt và hệ thống tiền đình của bạn trở nên khó khăn hơn - và khiến việc duy trì ổn định trở nên khó khăn hơn.
  4. Không nên ăn các món nước như bún, phở,... hay uống sữa khi đi xe vì theo trải nghiệm của mình, điều đó khiến cho bạn khó chịu ở cả bụng và đầu óc khi di chuyển trên xe bus trên cả quãng đường dài không mấy êm ru.
  5. Bạn có thể dùng thuốc chống say xe để giảm bớt các khả năng hay triệu chứng say xe.

Mong là các tips này có thể giúp mọi người nhé😉

https://cdn.noron.vn/2022/07/23/49956199998634208-1658538427.jpg
Nguồn ảnh: Internet

 

Trả lời

Mình thấy tình trạng say xe chủ yếu xảy ra với người có tình trạng cơ thể khá yêu hay vốn có các bệnh liên quan đến thần kinh như đau đầu, huyết áp cao, thấp, thiếu máu lên não hay thường xảy ra với phụ nữ, trẻ em và người già. Cơ bản vì họ có sức đề kháng kém hơn những người khác nên cũng dễ hiểu thôi. Như em trai mình hồi bé đi xe bus say lên say xuống nhưng lớn lên là không hề hấn gì.

Mình còn tìm hiểu được là say xe có thể là do di truyền nữa. Nghe có vẻ khá lạ nhỉ. 

"Một nghiên cứu năm 2006 ước tính rằng, có đến 57% người mắc chứng say xe là do di truyền." ( Nguồn: 24h.com.vn)

Mình mách mọi người 1 vài tips mà mình biết và áp dụng cũng như thấy khá hiệu quả để giảm thiểu cảm giác say xe nhé:

  1. Theo kinh nghiệm của mình, các bạn chọn vị trí càng gần tài xế ( càng trên) càng tốt vì các vị trí cuối thường rất ngột ngạt và rung lắc, độ ổn định kém hơn so với phía trên.
  2. Chú ý ngồi ngay ngắn, hạn chế để đầu rung lắc, ngất nga ngất ngưởng. Điều đó khiến cho não bạn cảm giác như long còng cọc kiểu hồn bay phách lạc vậy:)))
  3. Không uống rượu, đọc sách, lướt điện thoại: Thực hiện bất kỳ thao tác nào trong số này đều khiến việc đồng bộ hóa các kích thích từ mắt và hệ thống tiền đình của bạn trở nên khó khăn hơn - và khiến việc duy trì ổn định trở nên khó khăn hơn.
  4. Không nên ăn các món nước như bún, phở,... hay uống sữa khi đi xe vì theo trải nghiệm của mình, điều đó khiến cho bạn khó chịu ở cả bụng và đầu óc khi di chuyển trên xe bus trên cả quãng đường dài không mấy êm ru.
  5. Bạn có thể dùng thuốc chống say xe để giảm bớt các khả năng hay triệu chứng say xe.

Mong là các tips này có thể giúp mọi người nhé😉

https://cdn.noron.vn/2022/07/23/49956199998634208-1658538427.jpg
Nguồn ảnh: Internet

 

Say tàu xe là tình trạng phổ biến đặc trưng ở một số người  bởi cảm giác không khỏe do một số loại vận động mang lại. Triệu chứng thông thường như chóng mặt, da xanh xao và đổ mồ hôi, sau đó là buồn nôn.

Những người bị ảnh hưởng cũng có thể bị thở nhanh, nhức đầu, bồn chồn và buồn ngủ. Các triệu chứng này được kích hoạt bởi nhiều loại chuyển động, đặc biệt là đi trên ô tô, xe buýt, tàu hỏa, máy bay hoặc thuyền. Các trò chơi trong công viên giải trí, trượt tuyết và môi trường thực tế ảo cũng có thể gây say tàu xe.

Say tàu xe phổ biến ở một số nhóm người hơn những người khác. Hiện nay các nhà khoa học vẫn chưa hiểu rõ thông suốt. Tình trạng này phổ biến ở phụ nữ (đặc biệt là trong thời kỳ kinh nguyệt hoặc mang thai) hơn nam giới và phổ biến ở trẻ em hơn người lớn.

Những người bị chứng đau nửa đầu, được gọi là chứng đau nửa đầu tiền đình, có nguy cơ say tàu xe cao hơn những người không mắc chứng tiền đình này.

Những người ở một số nhóm dân tộc và địa lý có nhiều khả năng bị say tàu xe hơn; Ví dụ, các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ say tàu xe ở người Châu Á cao hơn người Châu Âu.

Nguồn: MedlinePlus.gov

Em nghĩ do  thể trạng mỗi người  khác nhau.