Tại sao có nhiều vụ giết người vậy. Tại sao người ta giết người?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Một số ít người thì làm vậy vì họ có bệnh lý tâm thần còn lại thì nguyên nhân chẳng ngoài tham, sân, si đâu bạn. Khi tức giận thái quá, khi lòng tham nổi lên, khi luyến ái quá mức con người ta dễ mù quáng hành động sai trái.

Tội này ngoài chịu sự phán xét từ pháp luật ra thì lương tâm cũng sẽ phát xét rất nghiêm khắc. Đặc biệt là nghiệp báo rất nặng nề. Vì không biết bao kiếp mới mang được thân người, mà đi tiêu hủy thân người khác hoặc tự hủy thân người mình (tự sát) thì nhiều kiếp sống sau chưa chắc đã có thể trở lại làm người.

Trả lời

Một số ít người thì làm vậy vì họ có bệnh lý tâm thần còn lại thì nguyên nhân chẳng ngoài tham, sân, si đâu bạn. Khi tức giận thái quá, khi lòng tham nổi lên, khi luyến ái quá mức con người ta dễ mù quáng hành động sai trái.

Tội này ngoài chịu sự phán xét từ pháp luật ra thì lương tâm cũng sẽ phát xét rất nghiêm khắc. Đặc biệt là nghiệp báo rất nặng nề. Vì không biết bao kiếp mới mang được thân người, mà đi tiêu hủy thân người khác hoặc tự hủy thân người mình (tự sát) thì nhiều kiếp sống sau chưa chắc đã có thể trở lại làm người.

do cuộc sống chăng?

Dịch bệnh làm kinh tế trì trệ, con người không được ra ngoài nhiều nên càng bị áp lực hơn. Hằng ngày ngồi ở nhà..và nghĩ đến tương lai thất nghiệp, đói ăn, người chết... vô tình chung hình thành nên áp lực khổng lồ lại không có chỗ giải tỏa.

Áp lực chất như núi, đông phong đã đủ, chỉ cần một mồi lửa thì lập tức bốc cháy ngay. Nên việc có nhiều vụ thương tâm xảy ra cũng dễ hiểu.

Mình cũng không phải là người bi quan lắm, cũng không có áp lực nhiều nhưng chỉ ở nhà 4-5 tháng liên tục mình cũng bức bối rất nhiều. Nhiều lần mình cũng nghĩ đến việc tự làm tổn thương chính mình, nhưng mình kịp thời kêu cứu nên xem như ổn. Nhưng người lớn thì khác, rất khó để chia sẻ với người khác, nên có thể hiểu được một phần nào.

Mình thấy gần đây bạn

Thu Hồng Hoàng
có review một cuốn sách liên quan đến chủ đề này, có thời gian bạn tìm đọc để tham khảo câu trả lời cho câu hỏi này xem sao?

“Hành vi phản ánh tính cách. Dấu hiệu tốt nhất cho thấy bạo lực trong tương lai chính là bạo lực trong quá khứ. Để hiểu được “họa sĩ”, chúng ta phải nghiên cứu “tranh” của họ. Tội ác phải được đánh giá toàn diện. Không gì có thể thay thế kinh nghiệm và nếu bạn muốn hiểu được tâm trí của tội phạm, bạn phải tiến thẳng vào tâm trí họ và học cách giải mã những gì họ nói với bạn. Và trên hết: Tại sao? + Bằng cách nào? = Ai. ”

(trích từ bài review)

Mình ủng hộ các ý kiến trả lời cho câu hỏi tại sao người ta giết người ở bên dưới cho nên ở đây mình sẽ không nhắc lại nữa. Còn về câu hỏi tại sao có nhiều vụ giết người vậy? Mình cho rằng không phải chỉ trong thời điểm hiện tại mới có nhiều vụ giết người mà từ trước đến giờ đã luôn là như vậy rồi. Chẳng qua hiện tại việc truyền thông xã hội, đưa tin là điều vô cùng dễ dàng, thuận tiện thôi.

Công nhận dạo này đọc báo thấy nhiều vụ quá, thấy xã hội đáng sợ thật. Lí do thì nhiều nhưng mình nghĩ cuối cùng vẫn là do tâm lý ko ổn định, não nghĩ ko thông nên mới như thế.

Dạo này trend này đang hot, trời ơi, cứ lên facebook là một loạt nào thì nhảy cầu, nhảy lầu, chém nhau, tự tự,.....