Tại sao con gái cầm tay, ôm nhau thì không ai để ý, nhưng con trai thì lại cảm thấy ghê ghê?

  1. Phong cách sống

  2. Giới tính

Có sự phân biệt giới nào ở đây không?

https://cdn.noron.vn/2023/02/07/4341160421643000271633312945640059388297216n-2-15397941886311311961798-1675766017.jpg
Từ khóa: 

phong cách sống

,

giới tính

t nghĩ là nữ giới có xu hướng đồng tính cao hơn nam giới. Đúng là vậy thật, con trai đụng vào nhau đã thấy ghê r 😶

Trả lời

t nghĩ là nữ giới có xu hướng đồng tính cao hơn nam giới. Đúng là vậy thật, con trai đụng vào nhau đã thấy ghê r 😶

Vấn đề này dựa vào rất nhiều về quan niệm và định kiến từ lâu đời về nam giới và nữ giới. Nam giới hay còn gọi là phái mạnh thường đi cùng với khái niệm mạnh mẽ, trụ cột gánh vác việc nặng nhọc còn việc điệu đà, thể hiện tình cảm, tâm lý, nữ công gia chánh là của nữ giới.
Nó vốn dĩ chỉ là một tư tưởng của người xưa đến giờ vẫn còn ảnh hưởng lớn đến những đời con cháu sau này. Thực ra tư tưởng ấy nó luôn được truyền đạt qua nhiều hình thức xung quanh ta mà không hề để ý đến. Ví dụ như trong các câu chuyện cổ tích chẳng hạn hình ảnh công chúa đại diện cho phái đẹp luôn phải quyến rũ, điệu đà, đôi khi còn yếu đuối, thiếu sự độc lập luôn phải chờ hoàng tử đến giải cứu. Còn hình ảnh những người anh hùng mà chủ yếu là phái mạnh luôn phải cao to, lực điền, đậm chất nam tính.

tại đây là định kiến từ xưa rồi, người ta cho rằng con trai là phải mạnh mẽ, chứ không được có những hành động như vậy. Con trai làm vậy là yếu đuối. Cái này có thể coi là nam tính độc hại. Giống như quan niệm con trai không được trang điểm, làm đẹp. Ủa ai cũng có quyền được làm đẹp cho mình mà. https://cdn.noron.vn/2023/02/12/13883174014698128-1676214723.png