Tại sao con trai thường giỏi các môn tự nhiên hơn con gái?

  1. Phong cách sống

và ngược lại, tại sao con gái lại thường giỏi các môn xã hội hơn?

Từ khóa: 

phong cách sống

Mình đã đọc ở đâu đó, nói rằng do cấu tạo não mà ra.

Đại khái là bán cầu não trái chuyên xử lý thông tin liên quan đến logic, và thường đưa ra quyết định. Tuy nhiên, các quyết định của bên trái thường được bên phải bổ sung ý kiến, và vì thế quyết định của bên trái sẽ có chút thay đổi. Mà bán cầu não phải lại rất mạnh về khả năng tình cảm, ngôn ngữ, và relationship.

Sự khác biệt của nam và nữ nằm ở chỗ mối liên hệ giữa 2 bán cầu não: Nam giới có ít hơn nhiều so với nữ giới. Và vì thế mức độ can thiệp của bên phải vào quyết định của bên trái sẽ diễn ra nhiều hơn ở nữ so với nam. Giờ cứ tưởng tượng, bạn đang làm một việc hệ trọng mà xung quanh bạn có rất nhiều ý kiến khác nhau thì thử hỏi bạn còn có thể đưa ra quyết định độc lập không? Chính vì lẽ đó, não trái của nam hoạt động ít bị chi phối hơn, và như vậy tính logic của nam cũng tốt hơn.

Trở lại câu hỏi, các môn tự nhiên thường cần tính logic nhất. Các bài toán thường có thông số đầu vào rõ ràng và kết quả đầu ra cũng là duy nhất. Do đó, chỉ cần tính logic là đủ, không cần một tí nào về chuyện nhạy bén.

Trả lời

Mình đã đọc ở đâu đó, nói rằng do cấu tạo não mà ra.

Đại khái là bán cầu não trái chuyên xử lý thông tin liên quan đến logic, và thường đưa ra quyết định. Tuy nhiên, các quyết định của bên trái thường được bên phải bổ sung ý kiến, và vì thế quyết định của bên trái sẽ có chút thay đổi. Mà bán cầu não phải lại rất mạnh về khả năng tình cảm, ngôn ngữ, và relationship.

Sự khác biệt của nam và nữ nằm ở chỗ mối liên hệ giữa 2 bán cầu não: Nam giới có ít hơn nhiều so với nữ giới. Và vì thế mức độ can thiệp của bên phải vào quyết định của bên trái sẽ diễn ra nhiều hơn ở nữ so với nam. Giờ cứ tưởng tượng, bạn đang làm một việc hệ trọng mà xung quanh bạn có rất nhiều ý kiến khác nhau thì thử hỏi bạn còn có thể đưa ra quyết định độc lập không? Chính vì lẽ đó, não trái của nam hoạt động ít bị chi phối hơn, và như vậy tính logic của nam cũng tốt hơn.

Trở lại câu hỏi, các môn tự nhiên thường cần tính logic nhất. Các bài toán thường có thông số đầu vào rõ ràng và kết quả đầu ra cũng là duy nhất. Do đó, chỉ cần tính logic là đủ, không cần một tí nào về chuyện nhạy bén.

Nếu xét theo lịch sử thì chắc do đàn ông thường phải giải quyết vấn đề, phụ nữ thì nuôi con nên sống theo hướng cảm xúc. Ví dụ việc săn bắn cần phải được tính toán nhiều yếu tố để chọn loại thú, bẫy lừa, tấn công, vân vân. Vì việc săn bắn, đàn ông có cơ bắp. Các công việc xây dựng cũng sẽ làm nốt. Mà muốn xây dựng phải lên kế hoạch, tính toán. Việc phụ nữ ít ra ngoài sử dụng công cụ đi săn nhưng lại dành nhiều thời gian nuôi con (cùng nhiều phụ nữ khác) sẽ dần tăng khả năng xã hội.

Thời nay thì sự khác biệt cũng mờ dần vì lý do phụ nữ có quyền bình đẳng trong việc tiếp cận học vấn.

Mình thiên về các môn xã hội :))))))))