Tại sao cổng đền (Jinja) lại có màu đỏ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Khi đi đến các ngôi đền (神社ー Jinja) của Nhật, trước khi bước vào đền bạn sẽ bước qua cổng đền. Cổng đền thường được sơn phủ bởi một lớp màu đỏ. Trong tiếng Nhật cổng đền được gọi là Torii. Người Nhật vốn không bị bó buộc trong một tôn giáo nhất định, thông thường họ sẽ có những phong tục như sau: Đến đền để cầu xin, đến nhà thờ hoặc tới đền để làm đám cưới, và đến chùa để làm tang lễ. Vậy tại sao người Nhật lại thường tới đền để cầu xin? Và liệu màu đỏ của cổng đền có liên quan gì tới điều này hay không? Vốn màu đỏ trong văn hoá của người Nhật là tượng trưng cho màu của lửa, của mặt trời, là màu biểu hiện cho sinh mệnh và có năng lực trừ tà, giải hạn. Bởi vậy, bằng việc sơn màu đỏ lên cổng đền, người ta cho rằng sẽ loại bỏ được sự xâm nhập của tà khí. Ngoài ra, phẩm màu sơn lên cổng đền có xuất xứ từ thuỷ ngân, có khả năng chống mục nát đối với gỗ nên từ ngày xưa được sử dụng như là chất bảo quản. Mặc dù phần lớn cổng đền có màu đỏ, nhưng ngoài ra còn có các màu khác như màu đen, màu trắng. Ngoài vật liệu bằng gỗ ra, cũng có cổng đên được làm bằng sắt có màu nâu đậm. Đền Ise-Jingu, Izumo-Taisha có thể xem là ví dụ điển hình cho ngôi đền có màu cổng là màu trắng
Trả lời
Khi đi đến các ngôi đền (神社ー Jinja) của Nhật, trước khi bước vào đền bạn sẽ bước qua cổng đền. Cổng đền thường được sơn phủ bởi một lớp màu đỏ. Trong tiếng Nhật cổng đền được gọi là Torii. Người Nhật vốn không bị bó buộc trong một tôn giáo nhất định, thông thường họ sẽ có những phong tục như sau: Đến đền để cầu xin, đến nhà thờ hoặc tới đền để làm đám cưới, và đến chùa để làm tang lễ. Vậy tại sao người Nhật lại thường tới đền để cầu xin? Và liệu màu đỏ của cổng đền có liên quan gì tới điều này hay không? Vốn màu đỏ trong văn hoá của người Nhật là tượng trưng cho màu của lửa, của mặt trời, là màu biểu hiện cho sinh mệnh và có năng lực trừ tà, giải hạn. Bởi vậy, bằng việc sơn màu đỏ lên cổng đền, người ta cho rằng sẽ loại bỏ được sự xâm nhập của tà khí. Ngoài ra, phẩm màu sơn lên cổng đền có xuất xứ từ thuỷ ngân, có khả năng chống mục nát đối với gỗ nên từ ngày xưa được sử dụng như là chất bảo quản. Mặc dù phần lớn cổng đền có màu đỏ, nhưng ngoài ra còn có các màu khác như màu đen, màu trắng. Ngoài vật liệu bằng gỗ ra, cũng có cổng đên được làm bằng sắt có màu nâu đậm. Đền Ise-Jingu, Izumo-Taisha có thể xem là ví dụ điển hình cho ngôi đền có màu cổng là màu trắng