Tại sao đã đọc rất nhiều sách nhưng kỹ năng viết lách vẫn kém?

  1. Kỹ năng mềm

  2. Sách

Mình đang trong giai đoạn tập tành học viết, mình thấy mọi người bảo để viết tốt nên đọc nhiều sách để cải thiện vốn từ và cách hành văn. Nhưng mình đã đọc rất nhiều các loại sách khác nhau từ tiểu thuyết, văn học xưa đến văn học hiện đại rồi các loại sách self help nhưng sao mình thấy các bài mình viết ra vẫn tệ như ngày nào hình như ko có sự tiến triển.

Loại nội dung mình viết là dạng blog cá nhân, chia sẻ những góc nhìn của mình với những điều xung quanh đó ạ.

Mình nên làm gì để cải thiện viết đây, mình có nên tiếp tục đọc sách nữa ko?

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

,

sách

  • Kỹ năng viết lách là viết nhiều, đút kết mới có được, bạn đọc nhiều sách là một trong những yếu tố cần để cải thiện kỹ năng viết, còn điều kiện đủ như rèn luyện thường xuyên, lập dàn ý bài, phân tích - nguyên cứu, có ngôn từ lôi cuốn và ý tứ - thông điệp triển khai trong bài nữa. 
  • Một chút kinh nghiệm nhỏ, trong quá trình mình viết dạo chia sẻ, giúp bạn cải thiện viết.

- Đó là ngoài dành thời gian đọc cần bù đắp thêm cách để bài viết có:

  1. Nhịp điệu ( bao gồm các từ nối các câu các đoạn với nhau như: thay vì, có lẽ, chẳng phải,...) giúp đoạn văn sống động hơn. 
  2. Liên kết giữa các đoạn văn như cặp hô ứng (nếu.....thì, càng... càng chẳng hạn) 
  3. Thêm ngôn từ và ý tứ sắc sảo có trong bài viết như bay cao té đau, lên mây,...
  4. Cái quan trọng nhất ai cũng mắc phải đó là, thiếu lập dàn ý và quy trình viết bài. Bạn có thể tham khảo cách lập dàn ý và quy trình trên mạng.

- Những điều này bạn làm tốt thì người khác đọc bài viết của bạn trơn tru, cuốn hút rất nhiều.

  • Dĩ nhiên, không phải ngày 1, ngày 2 là bạn có ứng dụng hết những gì mình vừa nêu mà cần viết liên tục và học hỏi cách viết. Nên mình chia sẻ cho bạn một trang web của một chị, dân viết lách dày dặn kinh nghiệm chia sẻ các tip hay giúp bạn cải thiện viết lách. Có thể rút ngắn công sức mày mò của bạn nhiều hơn.
  • 👉
    https://duongstory.com/

________________________________

Vĩ Content - Sứ Giả Content 

👉Nhớ follow mình nhé. Cảm ơn bạn ^^

Trả lời
  • Kỹ năng viết lách là viết nhiều, đút kết mới có được, bạn đọc nhiều sách là một trong những yếu tố cần để cải thiện kỹ năng viết, còn điều kiện đủ như rèn luyện thường xuyên, lập dàn ý bài, phân tích - nguyên cứu, có ngôn từ lôi cuốn và ý tứ - thông điệp triển khai trong bài nữa. 
  • Một chút kinh nghiệm nhỏ, trong quá trình mình viết dạo chia sẻ, giúp bạn cải thiện viết.

- Đó là ngoài dành thời gian đọc cần bù đắp thêm cách để bài viết có:

  1. Nhịp điệu ( bao gồm các từ nối các câu các đoạn với nhau như: thay vì, có lẽ, chẳng phải,...) giúp đoạn văn sống động hơn. 
  2. Liên kết giữa các đoạn văn như cặp hô ứng (nếu.....thì, càng... càng chẳng hạn) 
  3. Thêm ngôn từ và ý tứ sắc sảo có trong bài viết như bay cao té đau, lên mây,...
  4. Cái quan trọng nhất ai cũng mắc phải đó là, thiếu lập dàn ý và quy trình viết bài. Bạn có thể tham khảo cách lập dàn ý và quy trình trên mạng.

- Những điều này bạn làm tốt thì người khác đọc bài viết của bạn trơn tru, cuốn hút rất nhiều.

  • Dĩ nhiên, không phải ngày 1, ngày 2 là bạn có ứng dụng hết những gì mình vừa nêu mà cần viết liên tục và học hỏi cách viết. Nên mình chia sẻ cho bạn một trang web của một chị, dân viết lách dày dặn kinh nghiệm chia sẻ các tip hay giúp bạn cải thiện viết lách. Có thể rút ngắn công sức mày mò của bạn nhiều hơn.
  • 👉
    https://duongstory.com/

________________________________

Vĩ Content - Sứ Giả Content 

👉Nhớ follow mình nhé. Cảm ơn bạn ^^

Chào bạn, mình thấy câu trả lời từ các thành viên khác rất giá trị và thiết thực. Bạn có thể lưu lại để đọc và ngẫm dần trong quá trình viết lách nhé. Bên cạnh đó, mình cũng mong bạn sẽ nhận được chia sẻ từ chị 

The Introvert Writer
và bạn 
Ông Rùa
, mình cảm nhận đây là hai cây viết tìm tòi, tư duy và có trải nghiệm khá nhiều về hoạt động viết lách.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm hai bài viết sau đây, mà cá nhân mình nghĩ rất đáng để đọc nếu chúng ta thực sự quan tâm đến việc phát triển kỹ năng viết:

Cuối cùng là câu hỏi có nên tiếp tục đọc sách hay không? mình nghĩ việc đọc có ích nếu bạn chọn đúng sách, đọc đúng cách và có mục tiêu ứng dụng cụ thể. Nếu bạn nêu tên của một vài đầu sách bạn đã đọc ra (và cảm thấy tâm đắc) thì có lẽ mình sẽ chia sẻ được rõ ràng hơn. Vì ngày nay thị trường sách rất sôi động, song không phải cuốn nào cũng bổ ích.

Mình tin rằng sách bổ ích là sách đòi hỏi người đọc tư duy để thông quá đó giúp họ rèn luyện trí lực, khả năng sáng tạo, xuất hiện các nghi vấn mới kèm theo nhu cầu phản tỉnh bản thân và bồi dưỡng ngôn từ.

Đọc sách chỉ là 1 trong số những điều bạn phải có để viết tốt nhưng không phải tất cả. Bạn phải có năng khiếu viết, kỹ thuật viết và có vốn kiến thức thực tế phong phú nữa, kết hợp những yếu tố đó + thực hành trong thời gian dài để cải thiện thì chắc chắn bạn sẽ viết tốt hơn.

Bạn đưa cho người khác đọc thử chưa? Hay là thấy view thấp thì nghĩ là nó tệ? :))

Vì chưa học kĩ năng viết lách, chưa rèn luyện, tích luỹ kinh nghiệm về viết lách đủ, chứ đọc sách thì liên quan gì nhiều đâu 

Đọc phải biết note ý hay, câu đẹp để giành cho mình đợi lúc cần thì lấy ra tham khảo chứ không phải đọc rồi như nước đổ đi.

Mình có 3 cuốn sổ để chép những câu văn mình cảm thấy tâm đắc

https://cdn.noron.vn/2023/01/03/3229607416169718304279221498963381644559109n-1672763657.jpg
https://cdn.noron.vn/2023/01/03/3228277905449641309820672465192982428230041n-1672763670.jpg

Mình còn có một chiếc acc chỉ để note những cái mình đọc được trong lúc lướt web

https://cdn.noron.vn/2023/01/03/237071713815468-1672763859.png

còn note trên điện thoại lúc đọc sách onl or đọc tài liệu trên điện thoại

https://cdn.noron.vn/2023/01/03/32161128712588453883913604566921104793983057n-1672763772.jpg

Không tự dưng có thể viết hay viết giỏi được, tất cả đều do mỗi ngày góp nhặt nên mà thôi. Mình chỉ là một người yêu văn chương, không phải là một writer, thế nên mình không cần nhiều. Nhưng cậu là một writer thì ngoài việc viết ra còn phải bổ sung kiến thức trong nhiều lĩnh vực đấy.

Chào bạn, 

Cá nhân mình nghĩ rằng việc đọc nhiều sách để cải thiện kỹ năng viết là một việc làm hiệu quả. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một phần của vấn đề. Stephen King từng nói: “If you want to be a writer, you must do two things above all others: read a lot and write a lot.” Vậy là ngoài việc đọc nhiều sách để có thể tích luỹ thêm kiến thức, cải thiện vốn từ và cách hành văn, song song với đó bạn cần phải thực hành viết thật nhiều. Hai việc này cần phải song hành với nhau. Đặc biệt, có câu "Practice makes perfect", nếu bạn đọc nhiều mà không thực hành và ứng dụng những gì đã học, đã đọc được vào hành trình của bản thân thì cũng rất khó để cải thiện được kỹ năng của mình. 

Bạn có thể sử dụng phương pháp 1-3-5 mình tự phát triển để thực hành kỹ năng viết xem sao nhé.

Phương pháp 1-3-5 cụ thể như sau:

Bước 1: Chọn 1 chủ đề bạn yêu thích và có kinh nghiệm.

Lưu ý là chủ đề nên là chủ đề bạn vừa yêu thích và vừa có kinh nghiệm nhé. Nếu chỉ yêu thích không mà chưa có kinh nghiệm, có thể bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu và tích lũy kiến thức. Nhiều học viên của mình lựa chọn như vậy thường gặp phải tình trạng không hài lòng với những gì viết ra. Các bạn thấy những gì mình viết không được sâu sắc đồng thời gặp khó trong việc diễn đạt và truyền tải nội dung, thông điệp của mình tới người đọc. 

Ngược lại, với chủ đề bạn có kinh nghiệm mà không yêu thích, bạn sẽ nhanh thấy chán, dễ nản lòng và không duy trì được tần suất viết cùng cam kết trên hành trình viết. 

OK. Giả sử chủ đề bạn quan tâm và đã có kinh nghiệm bạn tìm ra trong bước số 1 này là SEO cho blog. Chúng ta cùng tiến đến bước 2.

Bước 2: Chọn 3 nguồn để tiêu thụ thông tin về chủ để đó.

Vì đã có kinh nghiệm nên mình nghĩ sẽ không khó để bạn liệt kê ra ba nguồn thông tin hữu ích về chủ đề này. Kể cả nếu không biết, bạn hoàn toàn có thể Google. 

Ở đây, mình lấy ví dụ 3 nguồn thông tin hữu ích đáng tin cậy về chủ đề SEO cho blog có thể là

kênh Youtube của Neil Patel
, trang blog 
Backlinko
và 
khóa học miễn phí về SEO trên Semrush của Brian Dean
.

Bước 3: Viết ra 5 ý tưởng bạn có thể triển khai về chủ đề đó, mỗi ngày.

Từ những gì đã học được trong bước 2, bạn hãy thực hành viết ra 5 ý tưởng liên quan đến chủ đề bạn theo đuổi, hàng ngày.

Kể cả khi không làm bước số 3 này thì việc nghĩ ra 5 ý tưởng về một chủ đề bạn đã có kinh nghiệm cũng sẽ không phải là vấn đề quá khó đối với bạn.

Nhưng việc học hỏi mỗi ngày sẽ giúp bạn mở mang kiến thức và tích lũy thêm nhiều ý tưởng thú vị, độc đáo để triển khai bài viết của mình. Bạn cũng sẽ học được thêm kỹ năng đọc để tổng hợp và lưu trữ thông tin, đồng thời rèn luyện bộ não ý tưởng, trau dồi khả năng sáng tạo. Một công đôi ba việc, đúng không nào.

Trong bước này, 5 ý tưởng mình có thể kể ra khi tiêu thụ nội dung từ các nguồn phía trên có thể là: Các dạng nội dung thân thiện với SEO, Triển khai Content Pillar như thế nào cho hiệu quả, SEO Onpage là gì? Làm thế nào để tối ưu SEO Onpage, Sử dụng công cụ nghiên cứu từ khoá miễn phí để nghiên cứu từ khoá hiệu quả như thế nào? Checklist các yếu tố SEO kỹ thuật quan trọng cần tối ưu cho blog.

Cuối cùng, chọn một trong 5 ý tưởng phía trên và triển khai bài viết từ những gì đã thu thập được. 

Với khoảng 1 tiếng thực hành mỗi ngày, liên tục trong 30 ngày, bạn sẽ không chỉ phát triển được kỹ năng viết mà còn trau dồi được các kỹ năng bổ trợ cho hành trình viết của mình. Nhìn lại, mình tin bạn sẽ thấy sự tiến bộ của bản thân so với xuất phát điểm ban đầu.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về blog và viết lách, bạn có thể ghé thăm trang web của mình tại theintrovertwriter.com nhé!

Cảm ơn bạn và 

Nguyenphuhoang Nam
đã gợi ý câu hỏi này với chị!

Em đã đọc hết trả lời. Em cảm ơn mọi người rất rất nhiều đã giúp em tìm ra cách làm sai của bản thân và phương pháp để cải thiện ạ.