Tại sao đa phần nữ sinh bị bắt nạt nhiều hơn nam sinh?

  1. Xã hội

Mặc dù đã trải qua thời từng ngồi trên ghế nhà trường, nhưng mình để ý thấy phần đa là trong 1 lớp học nào đó sẽ có 1 bạn nữ bị bắt nạt hội đồng. Mình cũng hay vào các hội nhóm trên FB, xem những video trên Youtube phần đa là của các bạn nữ, và comment dưới bài đăng cũng đa phần là nữ!

Từ khóa: 

xã hội

Nữ sinh ngày nay hay đánh nhau là vì giới này rất dễ xảy ra mâu thuẫn với những lý do đơn giản, rất trẻ con như: “nhìn đểu”, không cho chép bài, nói xấu, ghen tuông, đả kích nhau trên Facebook… Và nguyên nhân của những vụ bạo lực như thế, cũng cho thấy có sự xuất phát từ một thực tế đáng báo động hiện nay đó là học sinh dễ dãi trong tình yêu, yêu quá sớm, thích thể hiện, sống “ảo” trên mạng xã hội, ảo tưởng từ ngôn tình,.... :)))

Nói chung ở độ tuổi mới lớn, dù là con trai hay con gái thì đều thích thể hiện mặc dù có thể có lý do này, lý do khác nhưng điều quan trọng nhất vẫn là muốn thể hiện bản thân, thể hiện uy lực, thể hiện cái này, cái khác…

Trả lời

Nữ sinh ngày nay hay đánh nhau là vì giới này rất dễ xảy ra mâu thuẫn với những lý do đơn giản, rất trẻ con như: “nhìn đểu”, không cho chép bài, nói xấu, ghen tuông, đả kích nhau trên Facebook… Và nguyên nhân của những vụ bạo lực như thế, cũng cho thấy có sự xuất phát từ một thực tế đáng báo động hiện nay đó là học sinh dễ dãi trong tình yêu, yêu quá sớm, thích thể hiện, sống “ảo” trên mạng xã hội, ảo tưởng từ ngôn tình,.... :)))

Nói chung ở độ tuổi mới lớn, dù là con trai hay con gái thì đều thích thể hiện mặc dù có thể có lý do này, lý do khác nhưng điều quan trọng nhất vẫn là muốn thể hiện bản thân, thể hiện uy lực, thể hiện cái này, cái khác…

Vì định kiến giới con gái là phái yếu, con trai là phái mạnh đó thôi. Mà mình thấy con trai bắt nạt con trai hay con trai bắt nạt con gái đều ít hơn rất nhiều so với con gái bắt nạt con gái. Ai học lớp xã hội nhiều nữ ít nam sẽ hiểu, chuyện ganh ghét, hội đồng thậm chí đánh nhau cũng thường xuyên xảy ra. Dưới góc nhìn của mình, các bạn nữ đa phần nhạy cảm, ganh đua, thậm chí a dua nhiều hơn. Cái này là tâm lý thường thấy thôi, chứ giải thích theo cơ sở hay khoa học thì mình cũng chưa tìm ra =))))) Vậy nên, không chỉ có các bạn nữ bị bắt nạt nhiều hơn mà còn có cả các bạn nữ đi bắt nạt nhiều hơn. 

https://cdn.noron.vn/2023/01/30/31082419bf07133bf760bc89339ae811-1675073312.jpg

Vì đa phần mà bạn nói đều cho rằng nữ giới thì yếu thế hơn, khả năng chịu đựng cao hơn, như vậy là đủ để đối tượng bắt nạt thấy phù hợp rồi. 

Điểm chung của các bạn bị bắt nạt thường là chịu đựng giỏi, không chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ, vậy nên họ cứ chịu đựng, chịu đựng mãi cho đến khi mọi thứ bùng nổ, họ chọn tự sát thay vì đối diện với vấn đề.