Tại sao đi tất với sandals lại bị coi là tội ác thời trang?

  1. Phong cách sống

đi tất với sandals thấy bình thường mà :))

Từ khóa: 

phong cách sống

Dù nó đang xuất hiện trở lại như một fashion trend thì mình thấy nó cũng mang hơi hướng thảm hoạ thật mà. Đi tất là muốn chân mình ấm áp nè, muốn bao kín cả bàn chân. Mà xong sandal thì là để cho chân được thoải mái, thoáng mát. Một cái mùa đông, một cái mùa hè, trộn lẫn vào nhau thì nó hơi kiểu trên mặc áo phao dưới quần đùi hoy.

Mà xét trên phương diện cá nhân thì cũng chả sao. Mình thik thì mình mặc hoy :p

Trả lời

Dù nó đang xuất hiện trở lại như một fashion trend thì mình thấy nó cũng mang hơi hướng thảm hoạ thật mà. Đi tất là muốn chân mình ấm áp nè, muốn bao kín cả bàn chân. Mà xong sandal thì là để cho chân được thoải mái, thoáng mát. Một cái mùa đông, một cái mùa hè, trộn lẫn vào nhau thì nó hơi kiểu trên mặc áo phao dưới quần đùi hoy.

Mà xét trên phương diện cá nhân thì cũng chả sao. Mình thik thì mình mặc hoy :p

Mấy năm trở lại đây nó đang là trend của các fashionista đó bạn.

Mình nghĩ trước đây nó có 1 số quy ước trong thời trang, và qua năm tháng người ta mặc định nó có vde . Nhưng với việc con người ngày càng hướng tới sự phá cách thì họ lại bắt đầu sáng tạo bằng cách đi ngược với các quy tắc truyền thống :))

Với mình đi tất với sandal Ko có vde j hết, Nhưng quan trọng đôi tất đó trông như thế nào :))

Hmmmm, biết nói sao giờ

maxresdefault

Đi tất vs sandals các năm trở lại đây thành chủ đề nóng hơn vì tước đây được coi là luộm thuộm, mất thẩm mĩ, tuy nhiên cách phối này đã được các người mẫu mang lên sàn runway, các celebs cũng mag ra ngoài phố. Như bao trend dị khác thì đều do mỗi người cảm nhận, có người thấy đẹp, có người thấy xấu. Nhưng đa số mn nếu muốn đi style kiểu này thì nên đi dép lê và tất nhìn sẽ bớt xấu hơn =))


8940548968c88196d8d9
c4cc07053b44d21a8b55
Không đẹp thì là thảm họa thôi. Nghĩ thế cho đơn giản b à 🤑
Ây dà, xem ra mình đã bắt kịp trend rồi 😌✌️