Tại sao đĩa DVD chưa chết?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

DVD (còn được gọi "Digital Versatile Disc" hoặc "Digital Video Disc") một định dạng lưu trữ đĩa quang phổ biến. Công dụng chính của nó lưu trữ video và lưu trữ dữ liệu.(wiki)

Có thể có nhiều lý do khiến lý giải việc đĩa DVD chưa chết, nhưng theo quan điểm cá nhân của tui thì nó tồn tại song song với Smartphone, loa, đài, TV,... như là các xe ôm truyền thống với các hệ thống đặt xe thông minh vậy đó.

DVD được coi là một phát minh vĩ đai, đột phá, nó thỏa mãn nhu cầu giải trí của con người vào những năm nửa cuối thế kỷ 20. Vì vậy tiếng vang của nó với thế hệ người già vẫn còn, nhìn chung nhu cầu sử dụng đã giảm mạnh nhưng vẫn còn cầu => vẫn còn cung.

Mình không hiểu lý do thực sự vì sao bây giờ vẫn có người dùng tuy có rất nhiều phương tiện thuận tiện hơn đầu đĩa dạng này, vì nhìn chung DVD hay các dòng đĩa khác đều có nhiều hạn chế nhất định.

Một câu chuyện nho nhỏ cô giáo mình có kể đó là hồi đó để mua được một bộ đầu đĩa tốn nhất nhiều tiền, nó to như cái xe ô tô xịn sò bây giờ đối với người có điều kiện bình thường vậy. Hồi đó cô mình có đi dạy lương 500k/tháng, mà cô đã tích góp mua cái đầu lọc đĩa 2tr. Giá đĩa thì không hề đắt, có từng phân khúc đĩa, có cả đĩa lậu, đĩa lậu của TQ thì rẻ cực kỳ. Ngoài ra nó còn hỗ trợ và phù hợp với mọi loại đầu lọc, nhưng còn đĩa xịn của Nhật chẳng hạn thì nó chỉ phù hợp với một số dòng đầu lọc nhất định.

Giờ công nghệ tiên tiến phát triển, mình cũng không còn dùng đĩa nữa nhưng mình mong nó vẫn tồn tại và duy trỉ được như một nét truyền thống của VN vậy. Ở nhà bố mình có 1 tập lưu trữ những cái đĩa ca nhạc, phim ngắn tập mà bố mẹ đã mua từ ngày xưa hồi chưa có tiền mua tivi xịn, chưa có kết nốt Internet như bây giờ.

Trả lời

DVD (còn được gọi "Digital Versatile Disc" hoặc "Digital Video Disc") một định dạng lưu trữ đĩa quang phổ biến. Công dụng chính của nó lưu trữ video và lưu trữ dữ liệu.(wiki)

Có thể có nhiều lý do khiến lý giải việc đĩa DVD chưa chết, nhưng theo quan điểm cá nhân của tui thì nó tồn tại song song với Smartphone, loa, đài, TV,... như là các xe ôm truyền thống với các hệ thống đặt xe thông minh vậy đó.

DVD được coi là một phát minh vĩ đai, đột phá, nó thỏa mãn nhu cầu giải trí của con người vào những năm nửa cuối thế kỷ 20. Vì vậy tiếng vang của nó với thế hệ người già vẫn còn, nhìn chung nhu cầu sử dụng đã giảm mạnh nhưng vẫn còn cầu => vẫn còn cung.

Mình không hiểu lý do thực sự vì sao bây giờ vẫn có người dùng tuy có rất nhiều phương tiện thuận tiện hơn đầu đĩa dạng này, vì nhìn chung DVD hay các dòng đĩa khác đều có nhiều hạn chế nhất định.

Một câu chuyện nho nhỏ cô giáo mình có kể đó là hồi đó để mua được một bộ đầu đĩa tốn nhất nhiều tiền, nó to như cái xe ô tô xịn sò bây giờ đối với người có điều kiện bình thường vậy. Hồi đó cô mình có đi dạy lương 500k/tháng, mà cô đã tích góp mua cái đầu lọc đĩa 2tr. Giá đĩa thì không hề đắt, có từng phân khúc đĩa, có cả đĩa lậu, đĩa lậu của TQ thì rẻ cực kỳ. Ngoài ra nó còn hỗ trợ và phù hợp với mọi loại đầu lọc, nhưng còn đĩa xịn của Nhật chẳng hạn thì nó chỉ phù hợp với một số dòng đầu lọc nhất định.

Giờ công nghệ tiên tiến phát triển, mình cũng không còn dùng đĩa nữa nhưng mình mong nó vẫn tồn tại và duy trỉ được như một nét truyền thống của VN vậy. Ở nhà bố mình có 1 tập lưu trữ những cái đĩa ca nhạc, phim ngắn tập mà bố mẹ đã mua từ ngày xưa hồi chưa có tiền mua tivi xịn, chưa có kết nốt Internet như bây giờ.

Chắc có còn tồn tại thì cũng chỉ tồn tại ở một số lượng nhỏ thôi, mình ở trên HN này vài năm rồi mà chỉ thấy quán bán đĩa đếm trên đầu ngón tay.