Tại sao dịch tả lợn Châu Phi lại có thể nhảy cóc?

  1. Nông nghiệp

Dịch tả lợn Châu Phi vừa rồi gây thiệt hại rất lớn đến kinh tế VN, cụ thể là đàn lợn chỉ trong 3 tháng đầu đã phải tiêu hủy hơn 4% tổng số đàn lợn. Dịch lây lan qua các tỉnh lân cận thì khá bình thường. Nhưng ngày 25-3-2019 thì xuất hiện dịch tại Quảng Trị, nhưng đến 08-4-2019 thì dịch lại xuất hiện tại Khánh Hòa, đến ngày 11 thì xuất hiện thậm chí tại Hậu Giang, cách điểm dịch gần nhất đến cả ngàn km. Và "lạ" là các tỉnh nằm giữa 2 nguồn dịch lại ko (đúng hơn là chưa) bị dịch trong 1 khoảng thời gian dài sau đó. Trong khi diễn tiến bệnh chỉ cần 6 đến 13 ngày là đủ gây chết. Và trung gian cũng chỉ là 1 loài ve nhỏ, khó có thể đi xa vậy. Kiểm dịch thì có ở mọi lối, vậy sao dịch có thể "nhảy cóc" như vậy? Kiểm dịch kém, có ai cố tình phá hoại hay chỉ đơn giản dịch bị dấu diếm, hoặc còn gì khác nữa ko?

Từ khóa: 

dịch tả lợn châu phi

,

nông nghiệp