Tại sao "Đọc sách lại phí đời "?

  1. Sách

Hôm trước tôi xem phim "Hiệp khách hành" thấy ông Uy đức Tiên sinh chưởng môn Tuyết Sơn Phái nói rằng không đọc sách là tốt, vì đọc sách là phí đời, tại sao thế?

Từ khóa: 

sách

,

ngại đọc

,

sách

Vì thời đó ngta đề cao sức khỏe cơ bắp hơn là sức khỏe não. Còn thời nay thì ngược lại, nên b ms thấy nó mâu thuẫn đó.

Trả lời

Vì thời đó ngta đề cao sức khỏe cơ bắp hơn là sức khỏe não. Còn thời nay thì ngược lại, nên b ms thấy nó mâu thuẫn đó.

Vì họ đang sống trong thế giới võ hiệp, chỉ toàn đánh đấm. Dành thời gian luyện tập võ nghệ, tăng cường cơ bắp quan trọng hơn đọc sách, học văn.
Chứ đời thực chúng ta bây giờ, không học hành, không đọc sách thì chẳng làm được gì.

đúng rồi không phải sách gì cũng đọc cũng xem phải chọn lọc sách phù hợp với bản thân chứ cái gì cũng đọc cái gì cũng xem thì phí thời gian vídụ[Play boy tạp chí 18+tiểu thuyết ngôn tình] vv..v.v.v..v

Vì nhiều sách có hại cho tâm trí, khiến ta lệch lạc, không tự suy nghĩ được. Ví dụ sách kiếm hiệp đã làm Đôn-ki-hô-tê hoang tưởng.
Vì có thể ổng không biết chữ :)))

Chào bạn, mình nghĩ sách không có lỗi mà lầm lỗi do người đọc.

Mọt ăn cả tấn sách cũng không thể khiến nó thông thái lên được, ngược lại người đọc sách chỉ để đọc cũng không thể vì thế mà trở nên thông thái, thậm chí còn ngày càng xa rời hiện thực hơn.

Do đó, trước mỗi nhận định, mong bạn bình tĩnh xét suy lại cho thấu đáo.