Tại sao giáo dục tại gia không phổ biến ở VN?

  1. Giáo dục

Mình được biết ở nước các nước phương tây như Mỹ, Anh mô hình giáo dục tại gia (homeschooling) đc nhiều gia đình lựa chọn cho con họ. Cơ mà sao ở VN hay các nước châu Á ít thấy ai chọn mô hình này nhỉ?

Từ khóa: 

giáo dục tại gia

,

giáo dục

GeorgeDunlopLeslieAliceinWonderland-1494177434


Mình nghĩ tại Việt Nam ko phổ biến phương pháp học tại gia là vì người dân Việt Nam quá xem trọng nền Giáo Dục của nhà nước. Cho đi học để bằng bạn bằng bè, để có bằng tốt nghiệp, để hoàn thiện nhân cách, để ko bị coi thường bla bla, vô vàn những lí do khiến các bậc phụ huynh nhất định phải cho con mình học tại trường tại lớp. Nhưng theo quan điểm của mình thì học tại gia lại là phương pháp thích hợp hơn, đỡ có mấy vụ phiền phức như bạo lực học đường, thầy cô phân bì học sinh, có sự phân biệt giữa học sinh giàu và học sinh nghèo, rồi có những gia đình ko đủ chi phí lo con ăn học rồi dẫn đến cãi vả trong gia đình, khó khăn ly hôn các kiểu. Chỉ cần những lý do như thế thôi cũng đủ trẻ em học sinh Việt Nam trầm cảm, tìm đến việc tự tử, tự sát. Áp lực đè lên học sinh khi học tại trường lớp thực sự "nặng nề" hơn các bậc phụ huynh nghĩ.

Trả lời
GeorgeDunlopLeslieAliceinWonderland-1494177434


Mình nghĩ tại Việt Nam ko phổ biến phương pháp học tại gia là vì người dân Việt Nam quá xem trọng nền Giáo Dục của nhà nước. Cho đi học để bằng bạn bằng bè, để có bằng tốt nghiệp, để hoàn thiện nhân cách, để ko bị coi thường bla bla, vô vàn những lí do khiến các bậc phụ huynh nhất định phải cho con mình học tại trường tại lớp. Nhưng theo quan điểm của mình thì học tại gia lại là phương pháp thích hợp hơn, đỡ có mấy vụ phiền phức như bạo lực học đường, thầy cô phân bì học sinh, có sự phân biệt giữa học sinh giàu và học sinh nghèo, rồi có những gia đình ko đủ chi phí lo con ăn học rồi dẫn đến cãi vả trong gia đình, khó khăn ly hôn các kiểu. Chỉ cần những lý do như thế thôi cũng đủ trẻ em học sinh Việt Nam trầm cảm, tìm đến việc tự tử, tự sát. Áp lực đè lên học sinh khi học tại trường lớp thực sự "nặng nề" hơn các bậc phụ huynh nghĩ.

Câu hỏi của chị rất hay à, trong khuôn khổ hạn hẹp mình xin có mấy ý nhé

Về giáo dục tại gia sao phổ biến tại phương tây thì anh chị hình dung nó có mấy lý do

1. Phương Tây các gia đình sống rất xa nhau, nhiều nơi 1 trang trại vào trường thành phố cũng cách cả vài chục cây số, Châu Âu không học nặng như châu Á, 1 ngày trẻ học có 1 nửa ngày thôi; nên hình dung đi xa cũng khiến mất thời giờ, nhà làm nông nghiệp trang trại ai mà đưa đón được

2. Thứ 2 là homeschool bắt nguồn từ phần lớn dân châu Âu, Mỹ công việc di chuyển liên tục. Nói đơn giản là: tháng này tao làm ở Đức nhưng tháng sau tao lại công tác ở Tây Ban Nha, con cái hay đi cùng bố mẹ các dự án… Như vậy thì không thể để con theo học 1 trường cố định được.

3. Là dân tị nạn, dân nhập cư. Số lượng này quá đông, và đủ độ tuổi giới tính, thành phần ngôn ngữ… rất phức tạp,. Đưa các trẻ này vào trường hay mở 1 trường cho 1 nhóm này cũng là vấn đề nhức não.

4. Có rất nhiều gia đình châu Âu sinh nhiều con, 1 gia đình 5,6 con nên khả năng tài chính, đưa đón đi học tại các trường cũng là vấn đề. Nên ở nhà học lại ngon.

5. Các chương trình đều được chứng nhận. Trẻ học online bất cứ đâu, hoàn thành là được. Và vẫn vào Đại học như thường. Nên mới có các trường học đúng tuổi lớp 7 nhưng hoàn thành lớp 9, hay vào đại học sớm… Hay nhiều trẻ thông minh 2 năm 3 lớp, trẻ chậm 2 năm 1 lớp…

Còn nhiều lý do khác như: tính cách trẻ (nhiều trẻ không hợp đến trường); tại gia vừa học vừa làm giúp đỡ gia đình.(nó nhiều lắm ạ, nội dung trao đổi ở đây mỉnh cứ nói đơn giản nhất có thể) Vậy nên yêu cầu về Nên 1 chương trình “đo ni đóng giày” theo từng trẻ, ở bất cứ đâu, học lúc nào cũng nối tiếp không gián đoạn; lại hợp lý quá.

Và vì như vậy nên châu Âu có Nhiều chương trình được thiết kế như vậy với nhiều ngôn ngữ cho trẻ. Hiện tại ở Việt Nam nhiều gia đình cũng đang áp dụng cho các con học homeschooling nhưng là học theo các chương trình của châu Âu, chứ không phải Việt Nam (vì VN có đâu @@). Phải nói là chương trình vô cùng hấp dẫn, thú vị (chứ ngồi ở nhà không thú vị chắc các em thất học hết quá)

Bản thân 1 số trường song ngữ Việt Nam cũng lấy nội dung đó giảng dạy như Accellus, Education City… (để hiểu sâu hơn các bạn có thể vào các group về Homeschool trên fb rất nhiều).

Một số phụ huynh ở Việt Nam còn lập group, các nhóm nhỏ để các con cùng theo học… Nhiều cháu không muốn học ở trường, gia đình đã lựa chọn học ở nhà như vậy

Còn quay lại câu hỏi: Tại sao ở Việt Nam không phổ biến thì nằm ở 1 số việc như sau:

1. Lý do đầu tiên là Việt Nam mới độc lập được hơn 50 năm, ‘Bình dân học vụ” và chế độ khoa cử từ xưa ảnh hưởng rất nhiều, nên gần như mặc nhiên: Đến tuổi là đến trường, nhà nghèo cũng phải cho thằng Tèo đi học (đi học ở trường lớp)

2. Lo sợ sự khác biệt: ủa chứ con người ta đi học hết, ,con không cho đi học??? lý do ở đâu vậy

3. Bệnh thành tích ngày nay rất sâu rộng cần phải trường lớp

4. Là vấn đề cốt lõi: Chưa có chương trình học ở nhà cho trẻ. Tất cả chỉ có chương trình của Bộ Giáo dục, qua thi cử con được công nhận hoàn thành. Lựa chọn học ở nhà, đồng nghĩa thất học dù 1 tháng trẻ học hết kiến thức 1 năm (do căn cứ để xét là thi cử, kết quả thi- mà chỉ có đi học ở trường mới có)

5. Còn hiện nay các nhóm phụ huynh lựa chọn Homeschool cho con đều là lựa chọn các chương trình nước ngoài, xác định học xong thì đi du học, chứ Việt Nam không có công nhận đâu.

Việt Nam có 1 số mô hình homeschool lớn đã thực hiện song số lượng học sinh hoàn toàn ở nhà chỉ học homeschool không nhiều mà song song học 2 chương trình: ngày đi học ở trường, tối học homeschool.

6 Về phụ huynh: Do cơ chế, và giáo dục Việt Nam đang có nhiều thay đổi liên tục khiến cho phụ huynh cũng nhiều người dù có tư duy tân tiến hay muốn lựa chọn con đường riêng cũng cần suy nghĩ, vì lộ trình dài hơi và liên quan đến cả cuộc đời con trẻ.

Đó là 1 số ý kiến của mình cho câu trả lời cho tại sao không phổ biến. Mình tin theo xu thế, nó sẽ dần phổ biến hơn. Nhưng phổ biến với lựa chọn ở nhà hay ở trường lại hoàn toàn phụ thuộc vào quan điểm của mỗi gia đình, mỗi trẻ.

Đi học ở trường bên cạnh nhiều vấn đề tiêu cực như 1 bạn đã comment (bạo lực học đường, nói tục chửi bậy…) thì còn nhiều yếu tố khác giúp cho trẻ phát triển và hoà nhập xã hội vì trường học là 1 xã hội thu nhỏ, ngoài vấn đề kiến thức trẻ còn phải học các kỹ năng khác, đáp ứng các nhu cầu khác của trẻ (giao tiếp, học hỏi, ngôn ngữ…)

Và giáo dục gia đình vẫn là cốt lõi cho hình thành nên nhân cách của 1 đứa trẻ trong tương lai.

Mình gõ mấy dòng như ngồi trà đá nói chuyện, không có chau chuốt có gì mong các bạn góp thêm ý kiến nha. Chủ đề rất hay đó ạ.

Phổ biến có mà loạn vì chính phụ huynh sinh hoạt còn ngẫu hứng chả có quy củ gì, đã thế còn toàn dạy con khôn lỏi thì con thành người sao được :v Nhớ vụ nghỉ covid vừa rồi không? trẻ con đi học lại cái là người người nhà nhà ăn mừng :)) tin tui đi, phụ huynh muốn con cái giỏi giang nhưng lại chỉ muốn đầu tư thời gian cho con ở mức tối thiểu và chẳng thể kiên nhẫn dạy con tử tế quá 1 tháng đâu :v

Ở vn mình thấy có bé Pid con Việt Max cũng được cho homeschooling, cái này do bé tự lựa chọn chứ không phải do ba mẹ muốn