Tại sao giới trẻ ngày nay lại thích " xê dịch" hơn các thế hệ trước?

  1. Du lịch

Ngày nay chuyện đi du lịch, đi phượt không còn là điều quá xa lạ. Cứ mỗi khi rảnh, các bạn trẻ lại rủ nhau đi; cứ mỗi khi stress thì cũng đi; đi bất chấp, dành dụm tiền để đi. Có những fanpage, group trên FB về du lịch như Checkin Vietnam, Phượt, ... có đến hàng trăm ngàn, thậm chí cả triệu lượt like. Nhưng đối với thế hệ ông bà, cha mẹ, việc đi du lịch khi chỉ mới 20+ là điều hiếm hoi. Vậy tại sao thế hệ trẻ ngày nay lại đam mê dịch chuyển hơn các thế hệ trước?

Từ khóa: 

du lịch

Con người hiện đại, có nhiều phương tiện, công nghệ, kỹ thuật hỗ trợ nên khả năng thích nghi tăng lên, không gian sống được mở rộng hơn hẳn. Hiện nay đi rừng, thám hiểm biển, leo núi tuyết, bay dù lượn trên bầu trời ... đều có thể thực hiện được tương đối dễ dàng.
Tuy vậy, do thời đại công nghiệp khiên con người tập trung cao độ, lối sống và làm việc theo các quy trình đều đặn như lập trình vậy. Rất nhiều người thậm chí chỉ biết có hai địa điểm là phòng ngủ và văn phòng làm việc. Nếu nhìn lại thời kỳ trước bố mẹ chúng ta đều không sống như vậy. Đời sống nông nghiệp tuy có vất vả nhưng không đến nỗi áp lực và buồn tẻ như giai đoạn công nghiệp hoá hiện nay. Ngoài gia đình và cánh đồng, thửa ruộng thì giao lưu làng xã là hoạt động thường xuyên.
Con người hiện đại năng lực chinh phục tự nhiên cao hơn, nhưng lại bị trói chân trong các nhà máy, văn phòng, trường học. Họ bị kìm hãm quá lâu. Khi được cởi bỏ, khi đi du lịch, sẽ có nhu cầu được đi xa hơn, khám phá rộng hơn để thoã mãn cơn thèm khát.
Trả lời
Con người hiện đại, có nhiều phương tiện, công nghệ, kỹ thuật hỗ trợ nên khả năng thích nghi tăng lên, không gian sống được mở rộng hơn hẳn. Hiện nay đi rừng, thám hiểm biển, leo núi tuyết, bay dù lượn trên bầu trời ... đều có thể thực hiện được tương đối dễ dàng.
Tuy vậy, do thời đại công nghiệp khiên con người tập trung cao độ, lối sống và làm việc theo các quy trình đều đặn như lập trình vậy. Rất nhiều người thậm chí chỉ biết có hai địa điểm là phòng ngủ và văn phòng làm việc. Nếu nhìn lại thời kỳ trước bố mẹ chúng ta đều không sống như vậy. Đời sống nông nghiệp tuy có vất vả nhưng không đến nỗi áp lực và buồn tẻ như giai đoạn công nghiệp hoá hiện nay. Ngoài gia đình và cánh đồng, thửa ruộng thì giao lưu làng xã là hoạt động thường xuyên.
Con người hiện đại năng lực chinh phục tự nhiên cao hơn, nhưng lại bị trói chân trong các nhà máy, văn phòng, trường học. Họ bị kìm hãm quá lâu. Khi được cởi bỏ, khi đi du lịch, sẽ có nhu cầu được đi xa hơn, khám phá rộng hơn để thoã mãn cơn thèm khát.

Mình nghĩ do bây giờ người trẻ bị áp lực quá nhiều và không tìm thấy cách nào giải tỏa hay bằng việc đi đâu đó. Mà giờ chuyện đi lại vô cùng dễ dàng nên người trẻ cứ thế đi thôi.