Tại sao Hải Phòng bị gán mác là người giang hồ?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Từ Giang hồ Hải Phòng xuất hiện trong giai đoạn mà nhà Văn Nguyên Hồng viết tiểu thuyết 
Bỉ vỏ
(đầu thế kỉ XX).
Trong truyện nhân vật chính Tám Bính là hình mẫu đầu tiên về hình ảnh của một giang hồ đất Cảng, chuyên làm nghề cướp giật và sống ngoài vòng pháp luật. Dù chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết, nhưng Tám Bính là một bằng chứng cho sự xuất hiện rất sớm của giới giang hồ ở Việt Nam.
Hải Phòng vốn dĩ nổi tiếng giới giang hồ phát triển mạnh và có tính “máu me” nhất miền Bắc, có 2 nguyên nhân chính hình thành lên:
1. Hải Phòng thành thị xuất hiện khá sớm. 
Khi mà nước ta vẫn giống như một cái làng lớn, mọi người dân chủ yếu vẫn là những nông dân thì ở Hải Phòng đã có những thành thị khá lớn. Trong quá trình lâu dài, những thành thị này hình thành một lớp thị dân với lối sống và tính cách khác biệt. 
Vào thời Pháp thuộc, chế độ thực dân ngặt nghèo đã đẩy dân ta vào tình trạng bần cùng hóa, tha hóa đạo đức. Người nông dân nếu có tha hóa thì cũng lắm cũng chỉ như Chí Phèo rạch mặt ăn vạ kiếm mấy đồng bạc uống rượu. Nhưng dân thành thị bị tha hóa thì bắt buộc phải cướp bóc, đánh bạc, đòi nợ thuê, …đúng theo lối sống thành thị. Do vậy, hình thành giang hồ đất Cảng.
2. Hải Phòng là địa bàn lý tưởng để cướp bóc và chạy trốn. 
Hoạt động giao thương ở cảng biển khiến Hải Phòng sớm trở thành nơi giàu có, nhiều tiền của, dân tứ xứ tập chung đến làm ăn, buôn bán khiến tình hình an ninh trở nên phức tạp hơn nơi khác. Ở Hải Phòng, cảng biển hoạt động từ rất sớm, có thể thông thương với Sài Gòn, vừa có thể đi Hồng Kông, Ma Cao (những thiên đường của tội phạm quốc tế). Vì thế, đây là nơi thích hợp cho việc ẩn nấp, chạy trốn của những kẻ thủ ác.
Nhưng tóm lại yếu tố quyết định nhất tới bản chất giang hồ đất Cảng nằm ở tính cách của người Hải Phòng. Người Hải Phòng dễ làm liều, dễ nổi loạn, rất bạo liệt và dữ dằn đã trở thành nét đặc trưng của người dân nơi này. Nhưng cũng chính họ lại thích chống lại những quy tắc, chuẩn mực xã hội chung, để lập ra cho mình một thế giới ngầm, với luật pháp riêng, sẵn sàng nổ súng giết người khi cảm thấy cần thiết.
Trả lời
Từ Giang hồ Hải Phòng xuất hiện trong giai đoạn mà nhà Văn Nguyên Hồng viết tiểu thuyết 
Bỉ vỏ
(đầu thế kỉ XX).
Trong truyện nhân vật chính Tám Bính là hình mẫu đầu tiên về hình ảnh của một giang hồ đất Cảng, chuyên làm nghề cướp giật và sống ngoài vòng pháp luật. Dù chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết, nhưng Tám Bính là một bằng chứng cho sự xuất hiện rất sớm của giới giang hồ ở Việt Nam.
Hải Phòng vốn dĩ nổi tiếng giới giang hồ phát triển mạnh và có tính “máu me” nhất miền Bắc, có 2 nguyên nhân chính hình thành lên:
1. Hải Phòng thành thị xuất hiện khá sớm. 
Khi mà nước ta vẫn giống như một cái làng lớn, mọi người dân chủ yếu vẫn là những nông dân thì ở Hải Phòng đã có những thành thị khá lớn. Trong quá trình lâu dài, những thành thị này hình thành một lớp thị dân với lối sống và tính cách khác biệt. 
Vào thời Pháp thuộc, chế độ thực dân ngặt nghèo đã đẩy dân ta vào tình trạng bần cùng hóa, tha hóa đạo đức. Người nông dân nếu có tha hóa thì cũng lắm cũng chỉ như Chí Phèo rạch mặt ăn vạ kiếm mấy đồng bạc uống rượu. Nhưng dân thành thị bị tha hóa thì bắt buộc phải cướp bóc, đánh bạc, đòi nợ thuê, …đúng theo lối sống thành thị. Do vậy, hình thành giang hồ đất Cảng.
2. Hải Phòng là địa bàn lý tưởng để cướp bóc và chạy trốn. 
Hoạt động giao thương ở cảng biển khiến Hải Phòng sớm trở thành nơi giàu có, nhiều tiền của, dân tứ xứ tập chung đến làm ăn, buôn bán khiến tình hình an ninh trở nên phức tạp hơn nơi khác. Ở Hải Phòng, cảng biển hoạt động từ rất sớm, có thể thông thương với Sài Gòn, vừa có thể đi Hồng Kông, Ma Cao (những thiên đường của tội phạm quốc tế). Vì thế, đây là nơi thích hợp cho việc ẩn nấp, chạy trốn của những kẻ thủ ác.
Nhưng tóm lại yếu tố quyết định nhất tới bản chất giang hồ đất Cảng nằm ở tính cách của người Hải Phòng. Người Hải Phòng dễ làm liều, dễ nổi loạn, rất bạo liệt và dữ dằn đã trở thành nét đặc trưng của người dân nơi này. Nhưng cũng chính họ lại thích chống lại những quy tắc, chuẩn mực xã hội chung, để lập ra cho mình một thế giới ngầm, với luật pháp riêng, sẵn sàng nổ súng giết người khi cảm thấy cần thiết.
Giang hồ đất Cảng từ lâu được mặc định dành cho giới tội phạm ở Hải Phòng. Đây không phải cách gọi để phân biệt tội phạm Hải Phòng với tội phạm ở nơi khác mà còn ngầm khẳng định về tính cách không thể pha tạp của giới giang hồ Hải Phòng.
Mặc dù Việt Nam có nhiều đất cảng ko riêng gì Hải Phòng nhưng việc sản sinh và đào luyện tội phạm thì HP xứng đáng làm ''anh cả''. Thế nên chỉ cần nhắc tới giang hồ đất Cảng thì mấy ông giang hồ lôm côm cũng sẽ mặt tái mét và biết đang nói đến nơi nào :))
https://cdn.noron.vn/2023/01/09/2123lmd013411-1024x610-1673250003.jpg
Bức ảnh này ko có ý nghĩa gì chỉ là chèn vào cho sinh động thôi 
Nếu ai đã từng tiếp xúc với con người Hải Phòng chắc cũng sẽ nhìn nhận thấy tính cách rất đặc trưng, bản chất có phần hung hãn, hiếu chiến và ngang tàn. 
Báo viết về người Hải Phòng khi tham gia cổ động bóng đá trên sân:

Đây không phải lần đầu tiên CLB Hải Phòng bị phạt về việc cổ động viên nhà chửi bới trọng tài. Trong nhiều năm qua, cổ động viên Hải Phòng luôn "nổi tiếng" với những tiếng chửi bới vô cùng xấu xí trên các sân vận động - nơi mà đội bóng này thi đấu bất kể là sân nhà hay sân khách.