Tại sao hết tình cảm với nyc nhưng lại khó làm bạn vs họ khúc mắc ở đâu?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Vì thường chia tay đều có lý do mà lý do không được hay ho cho lắm nên cũng không muốn duy trì tình bạn.

Chưa kể còn là sự tôn trọng vợ chồng của nhau nữa, nếu vợ/chồng mà biết vẫn còn duy trì tình bạn với người yêu cũ không hay lắm bạn ạ.

Trả lời

Vì thường chia tay đều có lý do mà lý do không được hay ho cho lắm nên cũng không muốn duy trì tình bạn.

Chưa kể còn là sự tôn trọng vợ chồng của nhau nữa, nếu vợ/chồng mà biết vẫn còn duy trì tình bạn với người yêu cũ không hay lắm bạn ạ.

Vì giữa 2 người đã có nhiều kỷ niệm và đã là nyc thì toàn kỷ niệm buồn, mỗi khi nhìn thấy nhau kỷ niệm lại ùa về như bão vậy.
Còn trường hợp trong cùng nhóm bạn nhìn thấy nyc chỉ cần thân mật với ai khác là lòng cay cay cay lắm rồi.
Nếu làm bạn được thì chỉ có thể yêu nhau k thắm thiết lắm, hoặc 2 người cố tỏ ra là mình ổn nhưng trong lòng là biển rộng..... :))))))

còn hợp hay không hơp thôi, vẫn có thể làm bạn bè bình thường, chỉ là bạn có muốn hay không thôi.

Chợt thấy bài viết này

Làm bạn với người yêu cũ là dấu hiệu của bệnh tâm thần :D

Chia tay rồi thì coi là người yêu cũ chứ làm bạn gì nữa? Bạn gái thường có ý định đeo đuổi lại nên mới muốn làm bạn vậy thôi! Sống tiếp đời mình, thay đổi bản thân đi gái! Đừng xài đồ cũ nữa :)

Làm bạn đâu có nghĩa là làm bạn chay chay. Bạn cũng phải có thứ gọi là tình bạn. Ko còn tý tình cảm nào thì lấy đâu ra tình bạn để mà làm bạn.