Tại sao hoạt động Casino, cá cược thể thao được hợp pháp kinh doanh?

  1. Xã hội

Nếu hợp pháp casino sẽ kéo theo các tệ nạn xã hội khó lường hoặc không thể lường trước được như: đánh bài hợp pháp, “bảo kê”, các hoạt động tội phạm trá hình, mọi người bỏ bê công việc để đi casino... Khi cho phép kinh có phải Nhà đang khuyến khích đánh bạc, cá độ không?

Từ khóa: 

xã hội

Mình thấy hợp pháp hóa cá cược là 1 điều hay. Hợp pháp hóa nghĩa là đưa vào quản lý. Thể hiện rõ đây ko phải là chuyện "Quản ko đc thì cấm". Hiện nay dù cấm thì việc cá cược vẫn đầy rẫy, cứ vào mấy trang web phim lậu, bóng đá lậu là thấy quảng cáo cá cược, ra quán cà phê bóng đá là gặp cá cược. Vậy thì tại sao Nhà nước ko trực tiếp tổ chức và thu thuế, thay vì để tràn lan, đã thất thu lại sinh ra việc vay nóng.
Có tổ chức hợp pháp thì tổ chức bất hợp pháp sẽ bị ảnh hưởng thị phần, thậm chí bị mất hoàn toàn. Ng ta chơi hợp pháp thì rõ ràng chắc chắn hơn là bất hợp pháp :D
Nói chung nếu cho cá cược thì đó là điều tốt, thay vì để ng ta lén lút thì vẽ đường ra cho hươu chạy cho đúng. :D
Trả lời
Mình thấy hợp pháp hóa cá cược là 1 điều hay. Hợp pháp hóa nghĩa là đưa vào quản lý. Thể hiện rõ đây ko phải là chuyện "Quản ko đc thì cấm". Hiện nay dù cấm thì việc cá cược vẫn đầy rẫy, cứ vào mấy trang web phim lậu, bóng đá lậu là thấy quảng cáo cá cược, ra quán cà phê bóng đá là gặp cá cược. Vậy thì tại sao Nhà nước ko trực tiếp tổ chức và thu thuế, thay vì để tràn lan, đã thất thu lại sinh ra việc vay nóng.
Có tổ chức hợp pháp thì tổ chức bất hợp pháp sẽ bị ảnh hưởng thị phần, thậm chí bị mất hoàn toàn. Ng ta chơi hợp pháp thì rõ ràng chắc chắn hơn là bất hợp pháp :D
Nói chung nếu cho cá cược thì đó là điều tốt, thay vì để ng ta lén lút thì vẽ đường ra cho hươu chạy cho đúng. :D
Dù hợp pháp hoá kinh doanh Casino, nhưng đây vẫn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tức là tổ chức kinh doanh phải đáp ứng được các điều kiện về cơ sở kinh doanh, trò chơi.... phù hợp mới được cấp phép, ngoài ra thì hầu hết các casino chỉ cho phép người nước ngoài vào chơi. Nên đây là một hình thức thu hút du khách nước ngoài, tăng thu cho ngân sách nhà nước.
Một số casino có thí điểm cho người Việt vào chơi (theo luật Kinh doanh Casino) thì phải đáp ứng được đủ điều kiện (tài chính, năng lực hành vi dân sự, gia đình ko phản đối,...)
Nên việc hợp pháp hoá kinh doanh casino giúp thu hút thêm khách nước ngoài, tăng thu Ngân sách nhà nước (ở cả dịch vụ casino và dịch vụ khác...), tránh việc trá hình vừa khó quản lý vừa ko thu được gì vào Ngân sách nhà nước =))

Cá cược, bài bạc là nhu cầu có thực của con người.

Có lẽ bạn cũng đã tham gia hoặc thấy những người xung quanh tham gia những vụ cá cược nhỏ: đánh bài uống nước, độ bữa trưa hay trà sữa, hoặc ăn tiền nhỏ...
Những vụ cá cược lớn hơn cũng không xa lạ, có thể vài triệu tới vài trăm triệu, vài tỉ cho độ banh hay kèo đá gà.

Người ta tham gia trò đỏ đen để giải trí, thể hiện bản thân và một số nhỏ hi vọng kiếm chác, một số rất nhỏ kiếm tiền từ nó.

Như ví dụ trên, cờ bạc có thể đi từ trò chơi nhỏ cho tới vụ cược lớn ảnh hưởng tới kinh tế của người chơi. Khoảng cách giữa người chơi và con nghiện cờ bạc đôi khi không rõ ràng, và phụ thuộc vào khả năng tự kiểm soát của người tham gia.

Về mặt pháp luật, nên có sân chơi với quy định rõ ràng, để trò đỏ đen có thể được quản lý tốt minh bạch, thay vì nằm trong bóng tối.

Một ý quan trọng nữa là có thể thu khá nhiều thuế từ nó. Đây là ngành công nghiệp tỉ đô: hàng năm người Việt ra nước ngoài và đốt tiền trong các sòng bạc ngoại quốc. Thay vì đó nếu có các sàn Việt cho họ đốt, lượng tiền đó có thể ở lại VN để làm chuyện khác.

Em mà chơi là thích bỏ vốn ít thu lời cao, vậy nên chơi chui vui hơn, cơ mà thuế cao nên chơi xanh chín ko hứng lắm ak.hi thôi thì cấm xong dẹp chẳng thu lợi nhiều hơn thuế sao