Tại sao iphone sử dụng face id thay cho vân tay?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Phát triển sản phẩm

  3. Phong cách sống

  4. Design

Mình cảm thấy tính bảo mật của cả 2 đều như nhau (với mình) và thấy sử dụng khoá vân tay thuận tiện hơn Face ID, vậy tại sao lại phải thay khoá vân tay bằng Face ID ah?
Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

phát triển sản phẩm

,

phong cách sống

,

design

Đầu tiên là tính nhận diện thương hiệu, độc quyền, nhắc tới faceid là nhắc tới iphone rồi, nó quá nổi trên thị trường và cũng là một tính năng để đem ra mkt.
Sâu hơn chút về mặt công nghệ, faceid sử dụng cảm biến hồng ngoại + các cảm biến khác cũng độc quyền nốt (lí do mà tới h iphone chưa bỏ được tai thỏ) thay vì là thuần camera trước như android, chưa kể tới thuật toán họ sử dụng nữa thì khoảng cách về độ chính xác nhận dạng gương mặt giữa iphone vs các máy android là khá xa, tới ios 15.4 là nhận dạng được cả qua lớp khẩu trang nữa thì làm gì còn ai dám cạnh tranh mảng này nữa. Cách sắp xếp bên trong của iphone có thể nói là hoàn hảo với những gì hiện có, việc sử dụng thêm cảm biến vân tay lại kéo theo thiết kế lại về phần cứng từ trong ra ngoài (cảm biến đặt ở đâu? Dưới màn hình thì lại phải nghiên cứu, sau lưng thì lại k đẹp, cạnh viền thì k đúng phong cách của iphone,....). Mình k so với các máy iphone thế hệ cũ (45678) vì thừa khoảng trống để thiết kế rồi, trong khi các máy đời mới người ta phải chắt chiu từng milimet. Tất cả đó, để đổi lại sự chính xác về bảo mật chỉ mang tính tương đương, điều này hiển nhiên không hề logic và cũng không kinh tế xíu nào.
Trả lời
Đầu tiên là tính nhận diện thương hiệu, độc quyền, nhắc tới faceid là nhắc tới iphone rồi, nó quá nổi trên thị trường và cũng là một tính năng để đem ra mkt.
Sâu hơn chút về mặt công nghệ, faceid sử dụng cảm biến hồng ngoại + các cảm biến khác cũng độc quyền nốt (lí do mà tới h iphone chưa bỏ được tai thỏ) thay vì là thuần camera trước như android, chưa kể tới thuật toán họ sử dụng nữa thì khoảng cách về độ chính xác nhận dạng gương mặt giữa iphone vs các máy android là khá xa, tới ios 15.4 là nhận dạng được cả qua lớp khẩu trang nữa thì làm gì còn ai dám cạnh tranh mảng này nữa. Cách sắp xếp bên trong của iphone có thể nói là hoàn hảo với những gì hiện có, việc sử dụng thêm cảm biến vân tay lại kéo theo thiết kế lại về phần cứng từ trong ra ngoài (cảm biến đặt ở đâu? Dưới màn hình thì lại phải nghiên cứu, sau lưng thì lại k đẹp, cạnh viền thì k đúng phong cách của iphone,....). Mình k so với các máy iphone thế hệ cũ (45678) vì thừa khoảng trống để thiết kế rồi, trong khi các máy đời mới người ta phải chắt chiu từng milimet. Tất cả đó, để đổi lại sự chính xác về bảo mật chỉ mang tính tương đương, điều này hiển nhiên không hề logic và cũng không kinh tế xíu nào.

Vì Face ID có tính bảo mật tốt hơn vân tay đó bạn, xác suất người lạ có khuôn mặt giống bạn có thể mở máy là khoảng 1/1,000,000 trong khi tỉ lệ nhận nhầm người của Touch ID là 1/50,000. Ngoài ra, để Face ID hoạt động người dùng bắt buộc phải nhìn vào iPhone vậy khi ngủ bạn yên tâm sẽ ko bị mở trộm như vân tay.

Về tốc độ chắc chắn dùng Face ID sẽ nhanh hơn rất nhiều so với vân tay, nhưng vì tình hình dịch trong mấy năm gần đây người dùng phải đeo khẩu trang liên tục nên gây cản trở cho việc sử dụng loại bảo mật này nên nhiều khách hạn họ kêu gào với sự bất tiện này trên Iphone lắm:))

Dùng face id có thể để đề phòng trường hợp tay bẩn ướt,bị mờ vân tay, mất tay ?

Iphone trước đó có vài lỗi nhận touch ID và face id iPhone làm tốt hơn nhận diện được mặt fake(theo thí nghiệm của BRAV) nhưng bất tiện là ko nhận được mặt bịt kín và phải chính diện mặt.

Hê Hê, mình thì thấy đều tiện như nhau mà. Đôi khi 2 tính năng này cũng bị lỗi. Lỗi cái này thì mình dùng cái kia. Với lại, theo mình nghĩ thì Face ID hẳn cũng coi là Sự nhận diện thương hiệu của Ip rồi:v