Tại sao khi người ta cầu cho người qua đời được siêu thoát, hay về trời, về cõi phật ... mà lại đốt tiền âm phủ và gửi về ngân hàng địa phủ?

  1. Tâm linh

Từ khóa: 

tâm linh

Bạn hẳn là đã từng mong, cầu thứ gì rồi. Và bạn chắc là 100% những thứ đó đều đạt đc. Mình khá chắc là không đúng không?

Vậy thì cầu siêu lại càng mông lung hơn nữa. Cầu là 1 chuyện, siêu hay ko lại là chuyện khác. Nếu cầu mà siêu liền thì đâu phải cứ năm tháng nào cũng cầu. Nên cầu thì cầu, mà vẫn đốt vàng mã. Nhỡ cầu mà chưa siêu lại ko "gửi" xuống thì "ông bà" lấy gì sài.

Còn ko thì có thể đơn giản. Cầu siêu là của Phật giáo (tông phái gì thì ko dám chắc). Vàng mã là tục từ xưa. Nay người ta có theo Phật thì cái thói quen xưa vẫn còn, giống như cúng rằm, cúng Ông Táo,... vậy. Tóm lại là tổng hợp và dung hòa tôn giáo (mới) và tục xưa.

Hay đơn giản hơn nữa là người đi trước bày sao, người đi sau lặp y vậy. Mình thấy bà nội đi chùa, cầu siêu, sám hối mình cũng đi chùa sám hối, cầu siêu. Nhưng rằm, mồng 1, lễ Tết, giỗ quẩy,... cúng kiến các kiểu có đốt đồ mã, thì mình lúc đến tuổi cúng cũng phải là y vậy cho đủ lễ. Còn ông bà, cô bác siêu hay nhận đc "tiền" hay ko thì chịu :D

Trả lời

Bạn hẳn là đã từng mong, cầu thứ gì rồi. Và bạn chắc là 100% những thứ đó đều đạt đc. Mình khá chắc là không đúng không?

Vậy thì cầu siêu lại càng mông lung hơn nữa. Cầu là 1 chuyện, siêu hay ko lại là chuyện khác. Nếu cầu mà siêu liền thì đâu phải cứ năm tháng nào cũng cầu. Nên cầu thì cầu, mà vẫn đốt vàng mã. Nhỡ cầu mà chưa siêu lại ko "gửi" xuống thì "ông bà" lấy gì sài.

Còn ko thì có thể đơn giản. Cầu siêu là của Phật giáo (tông phái gì thì ko dám chắc). Vàng mã là tục từ xưa. Nay người ta có theo Phật thì cái thói quen xưa vẫn còn, giống như cúng rằm, cúng Ông Táo,... vậy. Tóm lại là tổng hợp và dung hòa tôn giáo (mới) và tục xưa.

Hay đơn giản hơn nữa là người đi trước bày sao, người đi sau lặp y vậy. Mình thấy bà nội đi chùa, cầu siêu, sám hối mình cũng đi chùa sám hối, cầu siêu. Nhưng rằm, mồng 1, lễ Tết, giỗ quẩy,... cúng kiến các kiểu có đốt đồ mã, thì mình lúc đến tuổi cúng cũng phải là y vậy cho đủ lễ. Còn ông bà, cô bác siêu hay nhận đc "tiền" hay ko thì chịu :D