Tại sao không có loài động vật nào có thể tiến hóa để sử dụng từ trường và điện từ trường?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

điện trường

,

từ trường

,

tiến hoá

,

động vật

,

khoa học

Hầu như loài nào cũng có sử dụng nó đấy thôi. Các loài sinh vật trên Trái Đất hầu như đều tiến hóa 1 bộ phận cơ thể để tận dụng sóng điện từ cho cuộc sống. Bộ phận đó thường được gọi là "mắt" đấy :D

Còn ko thì bạn có thể thấy 1 số loài biết sử dụng điện để săn mồi như cá chình điện. Các loài chim di cư có các tinh thể từ hóa trong não để định hướng như kiểu la bàn vậy.

Còn việc tiến hóa để sử dụng chuyên sâu như loài người thì hầu như ko thể vì các bộ phận sinh học ko thể có khả năng dẫn điện, từ hiệu quả, cũng như việc dẫn mà ko gây ảnh hưởng đến các mô còn lại như các thiết bị cơ, điện tử được. Nên việc tiến hóa 1 cơ thể sinh học mà có thể quay như cái motor chắc chắn là điều ko thể rồi.

Trả lời

Hầu như loài nào cũng có sử dụng nó đấy thôi. Các loài sinh vật trên Trái Đất hầu như đều tiến hóa 1 bộ phận cơ thể để tận dụng sóng điện từ cho cuộc sống. Bộ phận đó thường được gọi là "mắt" đấy :D

Còn ko thì bạn có thể thấy 1 số loài biết sử dụng điện để săn mồi như cá chình điện. Các loài chim di cư có các tinh thể từ hóa trong não để định hướng như kiểu la bàn vậy.

Còn việc tiến hóa để sử dụng chuyên sâu như loài người thì hầu như ko thể vì các bộ phận sinh học ko thể có khả năng dẫn điện, từ hiệu quả, cũng như việc dẫn mà ko gây ảnh hưởng đến các mô còn lại như các thiết bị cơ, điện tử được. Nên việc tiến hóa 1 cơ thể sinh học mà có thể quay như cái motor chắc chắn là điều ko thể rồi.