Tại sao không trồng trên đất, cây trầu bà vẫn sống được?

  1. Kiến thức chung

Chào anh chị,

Em là một newbie đến với Noron! Em có sở thích trồng cây cảnh và mới đây em đã trồng 1 cây trầu bà ở bàn học. Em thắc mắc là dù không trồng trên đất, thì  cây có vẫn đủ chất dinh dưỡng và sống khỏe ạ. Là lí do vì sao vậy ạ?

Anh chị giải đáp thắc mắc giúp em với ạ^^

Em cám ơn nhiềuuuuu

(Hình minh họa)

55686875_368522477329077_8031920621153681408_n
Từ khóa: 

cây cảnh

,

trầu bà

,

kiến thức chung

"Đất vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở.
Cây thiếu đất cây sống sống với ai.
Chuyện trăm năm ân tình cây và đất.
Cây bám rễ sâu đất ôm chặt tận đáy lòng. "

Trích - Tình Cây và Đất

Có thể bạn chưa biết chứ thực ra cây vốn không cần đất đâu!!!Đất đối với cây có hai vai trò chính:

- Là nơi để cây cắm rễ, và đứng cây, tránh gẫy đổ, cũng như tạo khoảng không cần thiết để một số loại cây không ưa nước có thể thở.

- Là nơi có chứa nước và một số vi chất (lẫn trong đất) cần thiết cho cây. Tạm hiểu là cây cần một số chất trong phân bón trong đất. Nếu trồng lâu, cây hút hết vi chất thì đất sẽ trở thành bạc mầu, dù vẫn là đất, được tưới nước nhiều nhưng vẫn không tốt để trồng cây.

Vì vậy, bạn mới thấy có kiểu trồng rau thuỷ canh. Tức là trồng cây trong các giá đỡ, bên dưới là nước có hoà lẫn các vi chất thích hợp cho cây.

Với một số loại cây cần rất ít vi chất cho nên bạn chỉ cần nước và quang hợp không khí thôi.

Đối với cây "không khí" nó thậm chí còn không cần dùng cả đất và nước mà chỉ cần một ít sương và tự quang hợp.

Trả lời

"Đất vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở.
Cây thiếu đất cây sống sống với ai.
Chuyện trăm năm ân tình cây và đất.
Cây bám rễ sâu đất ôm chặt tận đáy lòng. "

Trích - Tình Cây và Đất

Có thể bạn chưa biết chứ thực ra cây vốn không cần đất đâu!!!Đất đối với cây có hai vai trò chính:

- Là nơi để cây cắm rễ, và đứng cây, tránh gẫy đổ, cũng như tạo khoảng không cần thiết để một số loại cây không ưa nước có thể thở.

- Là nơi có chứa nước và một số vi chất (lẫn trong đất) cần thiết cho cây. Tạm hiểu là cây cần một số chất trong phân bón trong đất. Nếu trồng lâu, cây hút hết vi chất thì đất sẽ trở thành bạc mầu, dù vẫn là đất, được tưới nước nhiều nhưng vẫn không tốt để trồng cây.

Vì vậy, bạn mới thấy có kiểu trồng rau thuỷ canh. Tức là trồng cây trong các giá đỡ, bên dưới là nước có hoà lẫn các vi chất thích hợp cho cây.

Với một số loại cây cần rất ít vi chất cho nên bạn chỉ cần nước và quang hợp không khí thôi.

Đối với cây "không khí" nó thậm chí còn không cần dùng cả đất và nước mà chỉ cần một ít sương và tự quang hợp.