Tại sao lễ Giáng sinh lớn như vậy mà học sinh không được nghỉ học?

  1. Xã hội

  2. Văn hóa

Em thấy lễ Giáng sinh cũng dần trở thành ngày lễ phổ biến ở Việt Nam, được đông đảo người dân hướng ứng, ủng hộ, thậm chí tầm ảnh hưởng còn vượt xa cả Trung Thu.

Nhưng tại sao trường học không cho con em nghỉ một ngày vào lễ Giáng sinh để gia đình có dịp quây quần, đoàn tụ, trao quà cho nhau ạ?

https://cdn.noron.vn/2022/12/15/ong-gia-noel-1671097479.jpg
Từ khóa: 

xã hội

,

văn hóa

Đến Giỗ Tổ là ngày của tất cả ng Việt (ai ko công nhận bản thân là ng Việt thì ko bàn nhé) còn mới đc xem là ngày lễ đc hơn chục năm nay. Ngay cả Phật Đản với khoảng 15% ng theo chính thức còn chưa đc xem vào đâu cả, còn chưa có "vé", thì ngày Giáng sinh chỉ có ý nghĩa với khoảng 10% ng Công giáo/Tin Lành/... nói chung thì chắc chờ hơi lâu nhé.

Với ng theo Đạo thì nó quan trọng ghê gớm chứ ng ngoài thì chỉ là lý do để đi chơi, chụp hình, quà cáp các kiểu thôi. Đời sống phát triển thì ng ta cần lý do chơi. Muốn biết thì dễ lắm, xem đêm Giáng sinh có ai ko phải Đạo mà vào nhà thờ làm lễ là hiểu thôi mà. Chứ Phật giáo thì ng ta ko thờ vẫn đi chùa lạy Phật, Vu Lan cũng bông hồng cài áo như đúng rồi thôi :D.

Còn ảnh hưởng vượt Trung Thu thì mình ko chắc lắm đâu nhé, phải có cái gì chứ việc khẳng định ko ko như vậy chẳng chứng minh đc gì cho luận điểm mà khiến câu hỏi trở nên 1 chiều, mang tính dẫn dắt. Chúng ta hỏi để nhận câu trả lời đúng chứ đâu phải để nhận câu trả lời chúng ta muốn.

Trả lời

Đến Giỗ Tổ là ngày của tất cả ng Việt (ai ko công nhận bản thân là ng Việt thì ko bàn nhé) còn mới đc xem là ngày lễ đc hơn chục năm nay. Ngay cả Phật Đản với khoảng 15% ng theo chính thức còn chưa đc xem vào đâu cả, còn chưa có "vé", thì ngày Giáng sinh chỉ có ý nghĩa với khoảng 10% ng Công giáo/Tin Lành/... nói chung thì chắc chờ hơi lâu nhé.

Với ng theo Đạo thì nó quan trọng ghê gớm chứ ng ngoài thì chỉ là lý do để đi chơi, chụp hình, quà cáp các kiểu thôi. Đời sống phát triển thì ng ta cần lý do chơi. Muốn biết thì dễ lắm, xem đêm Giáng sinh có ai ko phải Đạo mà vào nhà thờ làm lễ là hiểu thôi mà. Chứ Phật giáo thì ng ta ko thờ vẫn đi chùa lạy Phật, Vu Lan cũng bông hồng cài áo như đúng rồi thôi :D.

Còn ảnh hưởng vượt Trung Thu thì mình ko chắc lắm đâu nhé, phải có cái gì chứ việc khẳng định ko ko như vậy chẳng chứng minh đc gì cho luận điểm mà khiến câu hỏi trở nên 1 chiều, mang tính dẫn dắt. Chúng ta hỏi để nhận câu trả lời đúng chứ đâu phải để nhận câu trả lời chúng ta muốn.

Noel là ngày lễ du nhập từ nước ngoài ko phải ngày lễ chính thức của VN nên ko được nghỉ là đúng rồi bạn.

Ô b nghĩ đơn gian ghê. Được nghỉ ễ thì chắc chắn là ngày lễ được mọi người công nhận và có ý nghĩa với toàn thể nhân dân. Những ngày lễ phổ biến thì chưa chắc đã được nghỉ nha, nhất là Noel chỉ là lễ của những người theo Đạo Thiên Chúa. Ở Việt Nam, kg có tôn giáo nào là Quốc đạo nên chẳng có lí do gì mà phải cho nghỉ cả. 🙂
Còn nếu Giáng Sinh mà hs nghỉ học thì Phật Đản,…rồi các ngày của các tôn giáo khác, các ngày lễ của quốc gia, dân tộc cũng nghỉ thế thì còn thời gian học hành gì nữa ?!
( Tất cả đều là ý kiến cá nhân, nếu có phản biện thì xin hãy nhẹ lời )
https://cdn.noron.vn/2022/12/15/20170902-124353-maxresdefault-1600x436-1671101132.jpg

Tại Việt Nam bây giờ chỉ hơn 7% dân số là người Công Giáo. Tin Lành khoảng hơn 1% nữa. Vì vậy việc ngày lễ liên quan đến tôn giáo này chưa được xem là ngày lễ của quốc gia được.

Cái này khác với các xu hướng quảng cáo nhằm vào các dịp lễ này. Hơn nữa, với người Công Giáo, lễ Phục Sinh quan trọng hơn Giáng Sinh.

https://cdn.noron.vn/2023/07/31/820227812888283-1690787470.png

"Lễ Giáng sinh cũng dần trở thành ngày lễ phổ biến ở Việt Nam" b nói câu này là đã thấy sai sai rồi. Cứ trở nên phổ biến là được công nhận là quốc là à🤣

Ông già Noel, cây thông, tuần Lộc, đèn trang trí ở VN chỉ mang tính chất minh họa và giải trí, được xem là quan trọng hơn ngày thứ 7, chủ Nhật …. 1 tý ( ngoài các xứ Đạo và người theo Đạo ). À quên nó cũng là dịp để các bạn trẻ đang yêu có cớ để đi qua đêm nữa. Vậy nên đừng hi vọng về ngày nghỉ này nữa b trẻ ạ. 

https://cdn.noron.vn/2022/12/15/20161223-101212-148239036272776-14600x435-1671101924.jpg

Lế Giáng sinh trở nên phổ biến ở Việt Nam là do chúng ta đang ngày càng "du nhập" văn hóa phương Tây song nó không phải ngày lễ của nước ta. Ngoài ra, Noel chỉ là ngày lễ của Đạo Thiên Chúa, một nhóm người rất nhỏ trong xã hội. Vậy nên, không được nghỉ là đúng thôi.

Nếu lễ Giáng sinh mà được nghỉ thì một năm được nghỉ vì n ngày lễ mất, 

https://cdn.noron.vn/2022/12/15/upload46ff787b74a9acf6b7d44a789920121e-1671118757.jpg

Ồ, vậy thì tại sao chúng ta lại không có ngày Phật giáo để tất cả mọi người được nghỉ, đi chùa hoặc ở nhà ăn chay niệm phật nhỉ? Mình chả biết bạn thấy nó lớn ra sao chứ là một người không theo đạo, mình thấy nhạt nhẽo =)))) Với mình, trung thu và lễ tết vẫn "is the best". Trước đây mình đi học cũng hay mong nghỉ giống bạn, có điều bây giờ nghỉ nhiều quá chán hahah.

Bên Nhật cũng coi Noel là ngày lễ lớn, thế nhưng họ vẫn phải đi làm đi học bình thường, vì noel chỉ diễn ra trong đêm 24 và sáng 25/12 thôi. Cái bạn muốn hưởng ở đây là không khí được nghỉ học chứ chả phải không khí Noel =)))) Muốn Noel trở thành ngày lễ lớn tại Việt Nam, có khi phải đợi tất cả dân số Việt Nam theo Thiên chúa giáo. Bạn thấy gì rồi chứ? Rất bất khả thi!

https://cdn.noron.vn/2022/12/15/150316498590782-1671114497.jpg