Tại sao Lịch sử Việt Nam không dạy về Tổng bí thư Lê Duẩn?

  1. Lịch sử

  2. Giáo dục

Tại sao vai trò của cụ Lê Duẩn và cụ Lê Đức Thọ trong cuộc chiến tranh Việt Nam lớn như vậy mà SGK chẳng hề đả động đến nhỉ?

Từ khóa: 

lịch sử

,

giáo dục

Có những người không cần phải kể công nữa, vì toàn thể nhân dân đều biết rồi.

Có những người không cần phải kể tội nữa, vì toàn thể nhân dân đều biết rồi.

Chỉ có 2 dạng người được đưa vào sách giáo khoa.

  1. Thánh nhân thiên cổ;
  2. Tội nhân thiên cổ;

Chứ người bình thường họ không muốn bước vào sách giáo khoa đâu.

Trả lời

Có những người không cần phải kể công nữa, vì toàn thể nhân dân đều biết rồi.

Có những người không cần phải kể tội nữa, vì toàn thể nhân dân đều biết rồi.

Chỉ có 2 dạng người được đưa vào sách giáo khoa.

  1. Thánh nhân thiên cổ;
  2. Tội nhân thiên cổ;

Chứ người bình thường họ không muốn bước vào sách giáo khoa đâu.

Trừ Bác Hồ ra, SGK lịch sử hiện tại có dạy kỹ về bất kỳ nhân vật nào đâu, có thì cũng chỉ điểm qua tên thôi. Các đồng chí tổng bí thư như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh... có người được điểm tên 1 lần, có người còn chẳng thấy tên đâu luôn, đồng chí Lê Duẩn cũng ko phải là ngoại lệ.

Lê Đức Thọ thì tôi ko rõ nhưng Lê Duẩn lúc còn sống nhiều người ko ưa lắm. Kiểu độc tài chèn ép các đồng chí của mình. Sau này khi nhận xét về lịch sử, người ta hay nói khi Lê Duẩn chết, VN kết thúc thời kỳ lãnh đạo "strong men"( kiểu độc tài) chuyển sang lãnh đạo tập thể (Bộ chính trị).

Có thể lý do là: Lê Đức Thọ cùng phe Lê Duẩn hạ bác Giáp và Trường Chinh xuống. Bây giờ người ta ca ngợi bác Giáp như thánh (sau mỗi bác Hồ) nên chắc là người ta sẽ ko muốn nhắc nhiều tới 2 bác kia.

Ý bạn là trong sách giáo khoa Lịch Sử không dạy hay đề cập chi tiết đến các vị lãnh đạo?
Mình nghĩ Lịch Sử Việt Nam không hề bó hẹp trong môn học Lịch Sử. 

Môn Lịch Sử là môn học về Lịch Sử, nó cho biết về lịch sử nhân loại. Môn Lịch Sử ở Việt Nam cũng thế, nhưng trọng tâm là lịch sử nước nhà. Nó giống như một cuốn sách khổng lồ vậy, nên chắc chắn phải tóm tắt những nét chính, quan trọng mà thôi. 

Thực ra cái mà bạn cho rằng không dạy đó, nó tồn tại dưới dạng tư liệu lịch sử, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách, thư viện, internet,...

À, mấy anh phản động mà bắt được câu hỏi này chắc mấy ảnh tâm đắc lắm đây. Lại một mớ thuyết âm mưu được ra đời. :))) (Mình chỉ nói riêng mấy "anh" phản động thôi nhé)

thực ra sgk chỉ dạy những thông tin cơ bản thôi chứ đâu thể kể hết được cuộc đời thân thế các vị lãnh đạo, ngoại trừ Bác Hồ. Học sương sương lịch sử dân tộc thôi đã không học hết được rồi chứ nói gì đến việc học từng lãnh đạo một mà chưa kể nữa là lịch sử thế giới :))) có chăng thì người ta cũng chỉ đề cập sương sương thôi b ạhttps://cdn.noron.vn/2023/02/20/1153510403567941-1676889637.jpg