Tại sao mái nhà miền Bắc và miền Nam lại khác nhau?

  1. Văn hóa

  2. Kiến trúc

Mình thấy miền Bắc thường sẽ lớp mái đỏ, tone màu nóng. Trong khi đó, trong Nam lại lợp mái tone màu thường có xu hướng dịu nhẹ, mát mẻ hơn. Vậy tại sao lại có sự khác biệt này nhỉ?

https://cdn.noron.vn/2022/10/04/78982014412837120-1664871225.png
Từ khóa: 

văn hoá

,

văn hóa

,

kiến trúc

Để phù hợp vs tính chất khí hậu của mỗi miền nên nhà sản xuất sẽ có sự điều chỉnh nhất định về sản phẩm đó sao cho phù hợp.
VD: Ngoài tôn ra, thì sơn nhà cũng thế. Nên sau này đừng ai dại thấy sơn ở đại lý ngoài bắc bán rẻ hơn đâm đầu mua trong khi mình ở miền nam nhé.
Trả lời
Để phù hợp vs tính chất khí hậu của mỗi miền nên nhà sản xuất sẽ có sự điều chỉnh nhất định về sản phẩm đó sao cho phù hợp.
VD: Ngoài tôn ra, thì sơn nhà cũng thế. Nên sau này đừng ai dại thấy sơn ở đại lý ngoài bắc bán rẻ hơn đâm đầu mua trong khi mình ở miền nam nhé.
Người Bắc chuộng truyền thống hơn, nên thường có mái nhà màu đỏ lợp ngói và sơn tường màu vàng.
- Về kiến trúc: nhà lợp ngói đẹp hơn nhà không lợp nhiều.
- Về công năng thì thời tiết miền bắc thời điểm nắng nóng mùa hè thì cực kỳ oi nóng, xây nhà rồi xây thêm phần mái nó sẽ giảm nóng đi rất nhiều.
Vì thời tiết vùng miền, Tôn cách nhiệt thường màu đỏ, vì màu đỏ nó sẽ hạn chế dải nhiệt bức xạ lớn nhất là màu đỏ và tím. Còn gạch ngói mái nhà thì thường màu đỏ, chống nóng tốt.
Sài gòn thì thời tiết ôn hòa hơn. Nên cũng không quan trọng lắm, họ thường làm nhà có sân thượng chứ ko có mái.

Mình nghĩ điều này có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố như văn hóa và thời tiết của từng vùng miền. Bên cạnh đó còn do sở thích của con người, có những người thích kiến trúc nhà kiểu ta, có người thích nhà kiểu Tây...