Tại sao mèo ghét bị sờ vào bụng?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Với mèo thì bụng là bộ phận nhạy cảm quan trọng, giống như gót chân Asin của nó vậy đó. Mèo sẽ cảnh giác và luôn cố gắng bảo vệ phần bụng trước kẻ thù. Trong trạng thái bình thường, nó sẽ luôn nằm để giấu đi phần bụng (nằm úp bụng xuống, 4 chân giấu dưới bụng, hoặc nằm cuộn tròn) vì để lộ bụng tức là tạo cơ hội cho kẻ thù tấn công nó. Vậy nên không phải con mèo nào cũng cho sờ vào bụng, nó sẽ có cảm giác bạn đang muốn tấn công nó và có phản ứng tự vệ với việc đó, từ đó sẽ có những phản ứng như dùng chân sau gạt tay bạn ra, hoặc dùng chân trước tát tay để bạn không chạm được vào.

Nếu như có một con mèo để lộ bụng ra cho bạn vuốt, tức là nó đang cảm thấy vô cùng thoải mái và an toàn, cũng như 100% tin tưởng ở bạn. Hoặc là nó vì một lí do nào đó (mồ côi, sống tách bầy từ quá nhỏ, không tiếp xúc với đồng loại của nó) nên mất đi tính cảnh giác và đa nghi của loài mèo.

Trả lời

Với mèo thì bụng là bộ phận nhạy cảm quan trọng, giống như gót chân Asin của nó vậy đó. Mèo sẽ cảnh giác và luôn cố gắng bảo vệ phần bụng trước kẻ thù. Trong trạng thái bình thường, nó sẽ luôn nằm để giấu đi phần bụng (nằm úp bụng xuống, 4 chân giấu dưới bụng, hoặc nằm cuộn tròn) vì để lộ bụng tức là tạo cơ hội cho kẻ thù tấn công nó. Vậy nên không phải con mèo nào cũng cho sờ vào bụng, nó sẽ có cảm giác bạn đang muốn tấn công nó và có phản ứng tự vệ với việc đó, từ đó sẽ có những phản ứng như dùng chân sau gạt tay bạn ra, hoặc dùng chân trước tát tay để bạn không chạm được vào.

Nếu như có một con mèo để lộ bụng ra cho bạn vuốt, tức là nó đang cảm thấy vô cùng thoải mái và an toàn, cũng như 100% tin tưởng ở bạn. Hoặc là nó vì một lí do nào đó (mồ côi, sống tách bầy từ quá nhỏ, không tiếp xúc với đồng loại của nó) nên mất đi tính cảnh giác và đa nghi của loài mèo.

các bé mèo nhà mình thì thích xoa bụng lắm, toàn đòi xoa bụng thôi, có ghét đâu nhỉ 😗😗😗

Mình thấy mèo có ghét đâu nhỉ, ngày xưa hồi nhà mình nuôi mèo mình bế với gãi cổ gãi bụng nó suốt mừ.

Theo kinh nghiệm nuôi mèo thì mèo cái đang có mang mới ghét bị sờ bụng thôi chứ. Điều đó thì do nó bảo vệ cái thai thôi, như các chị bầu cũng ít khi cho ai sờ vào bụng vậy.

Còn nếu bình thường thì có lẽ do phần bụng là nơi có chứa các nội tạng quan trọng, lại ít có xương bảo vệ. Mèo lại là giống đơn độc, nên rõ là nó muốn bảo vệ các cơ quan quan trọng thì sẽ ko cho bất cứ ai đụng vào.

mình nghĩ cũng là do bản năng tự nhiên thui bạn,ở mèo thì là phần bụng và đuôi,còn nếu con gì mà bò,đặc biệt là ở gáy mình thì cũng sẽ giật mình thon thót cả,vì đều là chỗ nhạy cảm và ko thể quan sát bằng mắt được