Tại sao mình đứng yên còn vị trí mặt trời thay đổi?

  1. Khoa học

Chỗ mình làm việc có ánh nắng mặt trời chiếu vào. Mình quan sát là từ tháng 12 đến tháng 3 thì mặt trời di chuyển về phía bên trái và dịch lên trên bầu trời cao hơn một tí. Lí do là vì sao vậy cả nhà @@
Từ khóa: 

khoa học

Đơn giản là do trục Trái Đất bị nghiêng. Nói cho dễ hiểu là từ mùa đông đến mùa hè trục Trái Đất sẽ từ từ nghiêng cực Bắc về phía Mặt Trời, và mùa hè đến mùa đông Mặt Trời sẽ nghiêng cực Bắc ra xa dần Mặt Trời. Cả 2 sẽ đạt cực đại vào các ngày điểm chí (Hạ chí cực Bắc gần MT nhất, Đông chí, ngược lại). Vì vậy, khi trục Trái Đất thay đổi góc tương đối so với MT bạn ở trên mặt đất cũng sẽ bị thay đổi góc đó, hay góc ánh sáng đến mặt đất nơi bạn bị thay đổi. Tất nhiên, khi bạn quan sát sẽ thấy MT thay đổi vị trí tương đối so với bạn.

Ở vĩ độ thấp sẽ khó thấy, nhưng nếu ở vĩ độ cao, bạn sẽ thấy từ mùa đông đến mùa hè, MT giữa trưa sẽ có vị trí lên cao dần, đúng hạ chí sẽ nằm cao nhất. Sau đó, từ đông sang hè, MT giữa trưa sẽ có vị trí thấp dần đến Đông chí là thấp nhất.

Bạn có thể cố gắng quan sát, MT sẽ ở vị trí gần đúng với vị trí đó sau 1 năm. Đó là chu kỳ 1 năm của Trái Đất vòng quanh MT.

Trả lời

Đơn giản là do trục Trái Đất bị nghiêng. Nói cho dễ hiểu là từ mùa đông đến mùa hè trục Trái Đất sẽ từ từ nghiêng cực Bắc về phía Mặt Trời, và mùa hè đến mùa đông Mặt Trời sẽ nghiêng cực Bắc ra xa dần Mặt Trời. Cả 2 sẽ đạt cực đại vào các ngày điểm chí (Hạ chí cực Bắc gần MT nhất, Đông chí, ngược lại). Vì vậy, khi trục Trái Đất thay đổi góc tương đối so với MT bạn ở trên mặt đất cũng sẽ bị thay đổi góc đó, hay góc ánh sáng đến mặt đất nơi bạn bị thay đổi. Tất nhiên, khi bạn quan sát sẽ thấy MT thay đổi vị trí tương đối so với bạn.

Ở vĩ độ thấp sẽ khó thấy, nhưng nếu ở vĩ độ cao, bạn sẽ thấy từ mùa đông đến mùa hè, MT giữa trưa sẽ có vị trí lên cao dần, đúng hạ chí sẽ nằm cao nhất. Sau đó, từ đông sang hè, MT giữa trưa sẽ có vị trí thấp dần đến Đông chí là thấp nhất.

Bạn có thể cố gắng quan sát, MT sẽ ở vị trí gần đúng với vị trí đó sau 1 năm. Đó là chu kỳ 1 năm của Trái Đất vòng quanh MT.