Tại sao mọi người lại trở thành những kẻ bắt nạt trên mạng xã hội (Cyberbullies)?

  1. Sức khoẻ

Lý do gì mà MicroMicrosoft đã xếp Việt Nam vào top 5 quốc gia kém văn minh trên mạng xã hội nhất, vấn nạn bắt nạt giờ không chỉ còn ở bên ngoài nữa mà nó đã lây lan nhanh chóng trên mxh. Cộng đồng mạng giờ mình thấy phần lớn là người buôn dưa bán tép thôi, lên án cá nhân, chỉ trích,...còn những người tốt, người đóng góp mang tính xây dựng thì lại bị lu mờ, bị chìm trong mạng xã hội. Tại sao mọi người lại trở thành kẻ bắt nạt vậy? Kể cả cố ý và vô tình trở thành?

Từ khóa: 

cyberbullies

,

bắt nạt trên mạng

,

bắt nạt

,

sức khoẻ

Có nhiều yếu tốt khác dẫn đến việc ai đó trở thành một kẻ bắt nạt trực tuyến dù vô tình hay cố ý thì họ đã để lại những hậu quả kinh khủng trong tâm lí của người bị bắt nạt mà không hề hay biết. Đây quả thực là những vấn đề cần phải xoáy sâu và nhận biết rõ ràng về nó.

Họ cũng từng là nạn nhân của sự bắt nạt

Một số Cyberbullies đã từng có quá khứ bị bắt nạt ở ngoài đời hoặc cũng từng bị bắt nạt ở trên mạng, hoặc cả hai. Vì vậy họ muốn trả đũa, giận cá chém thớt, có xu hướng tấn công người khác hơn thay vì đối diện với vấn đề của mình, hay với kẻ đã bắt nạt họ.

Cô đơn hoặc cô lập

Như trên phim ảnh, những câu chuyện bạn đã từng xem chắc hẳn hình tượng kẻ bắt nạt thường là những kẻ cô độc và không có ai xung quanh. Ngoài đời cũng vậy, nó không hề là ảo đâu, những kẻ bắt nạt cũng thường chống chọi với sự cô lập hoặc cô đơn trên xã hội. Khi thấy sự phớt lờ của người khác, hoặc các do các vấn đề về cảm xúc họ sẽ đả kích như một cách để cảm thấy tốt hơn hoặc trút cơn thịnh nộ của mình với xã hội.

Các vấn đề về sức khỏe tâm thần

Cyberbullies có thể là những con người đang sống chung với các vấn đề về tâm lí từ nhỏ, hoặc do vấn đề về tính cách như hung hăng, hiếu động thái quá, bốc động, sử dụng các chất kích thích,... Những cá nhân này có xu hướng ít đồng cảm với người khác và có thể bắt nạt người khác như một cách để nâng cao cảm giác quyền lực hoặc giá trị của họ.

Chán hoặc muốn thử một kiểu tính cách mới

Ngày nay có một số kiểu người phải nói là quá "rảnh" để bắt đầu có suy nghĩ muốn thử con người mới, tính cách mới bằng cách bắt nạt trên mạng xã hội bằng những nhân cách khác nhau. Kiểu đe dọa, bắt nạt này thường là ẩn danh.

Hậu quả của các xung đột

Bắt nạt trên mạng thường xảy ra giữa hai hoặc trong một nhóm bạn bè,hoặc có thể là một mối quan hệ do xung đột trong tình bạn hoặc sự đổ vỡ của mối quan hệ. Theo cách này, loại bắt nạt trên mạng này có thể được xem là do sự trả thù hoặc ghen tuông thúc đẩy mà tạo thành.

Nhìn chung thì trên đây là những lý do mình biết tới cái tên Cyberbullies, trả lời thêm cho câu hỏi của bạn về cộng đồng. Mình thấy cộng đồng mạng là network của cả tỉ người, chưa kể 1 người sẽ có đến 4-5 nick ẩn danh chỉ dùng để bắt nạt, mà cộng đồng người giỏi thì ít, kẻ xấu thì nhiều, người không có chính kiến, hùa theo còn nhiều hơn.

Vì thế nó có ti tỉ thông tin, điều bạn cần gói gọn chính là bảo vệ bản thân và chọn lọc thông tin trên mxh. Bạn cứ nghĩ rằng không có ai thù ghét bạn cho đến khi bạn lộ sơ hở mà xem, một đứa moi theo cả đàn. Vì thế mình cần độc lập chính kiến, tiếp thu thông tin tốt, và làm quen những con người, môi trường tốt.

Việc họ có thể bắt nạt hay giễu cợt bạn được hay không đều phụ thuộc vào việc bạn có cho phép người ta làm như thế không!

Trả lời

Có nhiều yếu tốt khác dẫn đến việc ai đó trở thành một kẻ bắt nạt trực tuyến dù vô tình hay cố ý thì họ đã để lại những hậu quả kinh khủng trong tâm lí của người bị bắt nạt mà không hề hay biết. Đây quả thực là những vấn đề cần phải xoáy sâu và nhận biết rõ ràng về nó.

Họ cũng từng là nạn nhân của sự bắt nạt

Một số Cyberbullies đã từng có quá khứ bị bắt nạt ở ngoài đời hoặc cũng từng bị bắt nạt ở trên mạng, hoặc cả hai. Vì vậy họ muốn trả đũa, giận cá chém thớt, có xu hướng tấn công người khác hơn thay vì đối diện với vấn đề của mình, hay với kẻ đã bắt nạt họ.

Cô đơn hoặc cô lập

Như trên phim ảnh, những câu chuyện bạn đã từng xem chắc hẳn hình tượng kẻ bắt nạt thường là những kẻ cô độc và không có ai xung quanh. Ngoài đời cũng vậy, nó không hề là ảo đâu, những kẻ bắt nạt cũng thường chống chọi với sự cô lập hoặc cô đơn trên xã hội. Khi thấy sự phớt lờ của người khác, hoặc các do các vấn đề về cảm xúc họ sẽ đả kích như một cách để cảm thấy tốt hơn hoặc trút cơn thịnh nộ của mình với xã hội.

Các vấn đề về sức khỏe tâm thần

Cyberbullies có thể là những con người đang sống chung với các vấn đề về tâm lí từ nhỏ, hoặc do vấn đề về tính cách như hung hăng, hiếu động thái quá, bốc động, sử dụng các chất kích thích,... Những cá nhân này có xu hướng ít đồng cảm với người khác và có thể bắt nạt người khác như một cách để nâng cao cảm giác quyền lực hoặc giá trị của họ.

Chán hoặc muốn thử một kiểu tính cách mới

Ngày nay có một số kiểu người phải nói là quá "rảnh" để bắt đầu có suy nghĩ muốn thử con người mới, tính cách mới bằng cách bắt nạt trên mạng xã hội bằng những nhân cách khác nhau. Kiểu đe dọa, bắt nạt này thường là ẩn danh.

Hậu quả của các xung đột

Bắt nạt trên mạng thường xảy ra giữa hai hoặc trong một nhóm bạn bè,hoặc có thể là một mối quan hệ do xung đột trong tình bạn hoặc sự đổ vỡ của mối quan hệ. Theo cách này, loại bắt nạt trên mạng này có thể được xem là do sự trả thù hoặc ghen tuông thúc đẩy mà tạo thành.

Nhìn chung thì trên đây là những lý do mình biết tới cái tên Cyberbullies, trả lời thêm cho câu hỏi của bạn về cộng đồng. Mình thấy cộng đồng mạng là network của cả tỉ người, chưa kể 1 người sẽ có đến 4-5 nick ẩn danh chỉ dùng để bắt nạt, mà cộng đồng người giỏi thì ít, kẻ xấu thì nhiều, người không có chính kiến, hùa theo còn nhiều hơn.

Vì thế nó có ti tỉ thông tin, điều bạn cần gói gọn chính là bảo vệ bản thân và chọn lọc thông tin trên mxh. Bạn cứ nghĩ rằng không có ai thù ghét bạn cho đến khi bạn lộ sơ hở mà xem, một đứa moi theo cả đàn. Vì thế mình cần độc lập chính kiến, tiếp thu thông tin tốt, và làm quen những con người, môi trường tốt.

Việc họ có thể bắt nạt hay giễu cợt bạn được hay không đều phụ thuộc vào việc bạn có cho phép người ta làm như thế không!

Tại vì một số người vẫn chưa thực sự thoát khỏi vỏ bọc của chính mình, họ ích kỉ, sân si mà quên rằng thứ cần quan tâm nhất chính là bản thân.

Phải công nhận rằng mạng xã hội đã cấp cho người dùng một thứ quyền quá to lớn đó chính là tự do ngôn luận. Người ta có thể dễ dàng buông lời nói làm tổn thương người khác mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều như trong thực tế. Không ai biết họ là ai và sự phán xét khiến phần ích kỷ trong họ được thỏa mãn.

Trên mạng xã hội, thực hư lẫn lộn đã khiến họ càng dễ bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ độc hại của những nhóm người tiêu cực. Vậy nên, thật ra những kẻ bắt nạt trên mạng cũng chính là những nạn nhân của mạng xã hội khi họ không thể vượt qua được những cám dỗ độc hại đó.