Tại sao một đất nước sạch sẽ và quy củ như Nhật Bản lại đang xử lý đại dịch khá tệ?

  1. Xã hội

Vừa xem 1 cái tiktok của 1 chị ở bên Nhật kể về tình trạng COVID ở bên đấy. Chỉ mới 2% dân số đc tiêm vaccine, người dân cũng ko có ý thức phòng dịch nên số ca nhiễm vẫn rất cao. Mình tưởng mộ đất nước hiện đại và quy củ bậc nhất thế giới như Nhật thì phải làm tốt hơn chứ nhỉ?

Từ khóa: 

xã hội

Trước hết phải kể đến thái độ trì trệ quan liêu trước tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, đây lại là chiến lược có tính toán của chính phủ nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế, tránh tác động đến sản xuất. Đối với chính phủ và các doanh nghiệp, không có chuyện để nền kinh tế và GDP giảm sút vì các biện pháp hạn chế trong nước”.

Tuy nhiên, chính việc không xét nghiệm trên diện rộng khiến số ca nhiễm không cao (theo số liệu chính thức) và tạo cảm giác an toàn cho người dân: Virus corona hoành hành ở đâu, chứ không phải ở Nhật Bản. Người dân xứ hoa anh đào vẫn tự hào về tính kỉ luật, ý thức vệ sinh cao cũng như thói quen đeo khẩu trang nên họ vẫn ra đường, giới trẻ tiếp tục đến các tụ điểm vui chơi giải trí ở Tokyo vì tin rằng khẩu trang và dung dịch khử trùng, được đặt ở khắp nơi, giúp họ tránh được virus.

Nhưng để có thể xử lý dịch hiệu quả hơn, liệu chính phủ dám đưa ra những hạn chế nghiêm ngặt hơn không ? Và người dân có chấp nhận hy sinh một phần tự do không ?

Trả lời

Trước hết phải kể đến thái độ trì trệ quan liêu trước tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, đây lại là chiến lược có tính toán của chính phủ nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế, tránh tác động đến sản xuất. Đối với chính phủ và các doanh nghiệp, không có chuyện để nền kinh tế và GDP giảm sút vì các biện pháp hạn chế trong nước”.

Tuy nhiên, chính việc không xét nghiệm trên diện rộng khiến số ca nhiễm không cao (theo số liệu chính thức) và tạo cảm giác an toàn cho người dân: Virus corona hoành hành ở đâu, chứ không phải ở Nhật Bản. Người dân xứ hoa anh đào vẫn tự hào về tính kỉ luật, ý thức vệ sinh cao cũng như thói quen đeo khẩu trang nên họ vẫn ra đường, giới trẻ tiếp tục đến các tụ điểm vui chơi giải trí ở Tokyo vì tin rằng khẩu trang và dung dịch khử trùng, được đặt ở khắp nơi, giúp họ tránh được virus.

Nhưng để có thể xử lý dịch hiệu quả hơn, liệu chính phủ dám đưa ra những hạn chế nghiêm ngặt hơn không ? Và người dân có chấp nhận hy sinh một phần tự do không ?