Tại sao một số người Việt Nam rất hay cầm cờ VN sang các sân bóng đá ở các giải Euro, Worldcup, hay giải hạng 2 Pháp (nơi Quang Hải thi đấu) ...?

  1. Xã hội

Mình thấy các nước khác hầu như không như vậy

Từ khóa: 

xã hội

Mình nghĩ là do có Quang Hải (hoặc cầu thủ VN nào thi đấu) có thể là do họ hâm mộ nên họ cần cờ VN sang với mục đích để cổ vũ thôi, hoặc có thể là để chứng minh rằng Việt Nam cũng có cầu thủ góp mặt trong trận đá đó. Cũng có thể coi đó là cách mà người ta thể hiện niềm tự hào. 

Còn việc tại sao các nước khác họ không làm vậy thì mình nghĩ là do nhận thức, họ cho rằng điều đó không thể hiện hay chứng minh bất cứ điều gì, mà thậm chí họ có thể coi hành động đó là ra oai các kiểu; sâu xa hơn thì có thể nhìn ở góc độ văn hóa mỗi quốc gia một khác nữa. 

Trả lời

Mình nghĩ là do có Quang Hải (hoặc cầu thủ VN nào thi đấu) có thể là do họ hâm mộ nên họ cần cờ VN sang với mục đích để cổ vũ thôi, hoặc có thể là để chứng minh rằng Việt Nam cũng có cầu thủ góp mặt trong trận đá đó. Cũng có thể coi đó là cách mà người ta thể hiện niềm tự hào. 

Còn việc tại sao các nước khác họ không làm vậy thì mình nghĩ là do nhận thức, họ cho rằng điều đó không thể hiện hay chứng minh bất cứ điều gì, mà thậm chí họ có thể coi hành động đó là ra oai các kiểu; sâu xa hơn thì có thể nhìn ở góc độ văn hóa mỗi quốc gia một khác nữa. 

Niềm tin yêu nước và niềm tin vào cầu thủ được pha trộn vào với nhau 😂 VN mình thì tự hào về lá cờ của tổ quốc lắm, cũng như là để lại dấu tích rằng "Tôi - người Việt Nam đã ở đây để cổ vũ các anh" hoặc cổ vũ cho cầu thủ người VN. 

https://cdn.noron.vn/2022/11/25/la-co-vn-16584062-1669350284.jpg

Giống kiểu lên Mặt Trăng xong đặt cờ của nước mình vào ấy, đánh dấu là mình đã ở đây 😂

https://cdn.noron.vn/2022/11/25/kinh-te-quoc-te-va-hoi-nhap-1-1669350844.jpg

Tôi nghĩ là bạn cũng hiểu người Việt Nam mình, hầu hết ai cũng có niềm tin với bóng đá mãnh liệt. Người người chơi bóng, nhà nhà xem bóng. Như ngày xưa việc có một chiếc TV để xem bóng đá đã hiếm có rồi, bây giờ may mắn, hiếm có mới được có mặt trên sân CĐV nước ngoài, hòa nhập không khí bóng đá thì khoe tý có sao đâu. Như cái mùa EURO 2020 mới đây có thể thấy được cờ đỏ sao vàng được treo khắp sân thành CĐV như dưới video:

Mục đích treo lá cờ Việt Nam của những CĐV khi đến sân đêm 2/7 có lẽ cũng không cần đào sâu quá nhiều. Mang cờ vào sân, có lẽ cũng chỉ đơn thuần là để lại kỷ niệm rằng trận đấu này, trên sân bóng này đã có CĐV Việt Nam đến sân.

Sẽ khiên cưỡng khi cho rằng đó niềm tự hào dân tộc, bởi có nhiều cách thể hiện tình yêu Tổ quốc khác nhau. EURO cũng là sân chơi không liên quan đến tuyển Việt Nam, đó cũng là điều khiến nhiều người “gợn gợn”. Việc mang cờ vào sân không vi phạm luật bóng đá, cũng không làm tổn hại đến ai. Mang cờ thực tế với mục đích gì, cũng không quá quan trọng.

Người dân Việt Nam ta rất yêu quý quốc kỳ, vì thế trong các sự kiện đặc biệt người ta đều mang đi theo dù là đến xem các trận bóng đá ở Euro. Đây là hình ảnh xuất hiện lá cờ Việt Nam ở trong trận đấu Thuỵ Sĩ và Tây Ban Nha mùa Euro 2020 khiến Báo TBN ngỡ ngàng.
https://cdn.noron.vn/2022/11/25/1022021-co-viet-nam-1669347101.jpg

Ðáng nói, đây không phải lần đầu tiên cờ Việt Nam xuất hiện ở các sự kiện tầm cỡ, tuy rằng có thể nó chẳng liên quan gì. Dù là kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài, hay những vị khán giả đến từ Việt Nam, có lẽ mọi người đều muốn khoe cho cả thế giới biết người Việt Nam cũng góp mặt tại các cuộc vui. 

Hơn nữa rất nhiều người Việt sống xa xứ đau đáu nỗi nhớ quê hương nhưng không thể trở về, có thể qua hình ảnh này họ muốn gửi gắm tình yêu đất nước vào hành động mang quốc kỳ đến sân vận động…”.
Có bài viết của một phóng viên người Anh đang làm việc tại Việt Nam, anh nhận xét về tinh thần của người dân Việt Nam với lá cờ tổ quốc thế này: 
Có lẽ trên thế giới này hiếm có một dân tộc nào lại yêu quý lá Quốc Kỳ của dân tộc mình hơn người dân Việt Nam...
Thực tế, tình yêu mà người Việt dành cho lá cờ Tổ quốc không phải là một hiện tượng nhất thời, nó đã trở thành nét đẹp văn hoá khó phủ nhận. Tình yêu này không chỉ thể hiện trong nước mà còn được mang ra thể hiện với bạn bè quốc tế như câu hỏi mà bạn đưa ra.