Tại sao ngày càng nhiều người cảm thấy cô đơn ?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm lý học

  3. Tâm sự cuộc sống

Nguồn:

phandanganh.com

Niềm cô đơn của những người trưởng thành, là khi muốn trốn những không ai tìm“. Đó là những gì mà Đen Vâu sáng tác trong MV “Trốn Tìm” gần đây. Và tôi thấy điều này thật đúng ! Có một sự thật không thể chối cãi rằng, khi mà con người ta càng trường thành, xã hội càng tiến bộ và hiện đại, thì chúng ta càng cảm thấy

cô đơn
nhiều hơn.

Quay trở về thời đại của ông bà cha mẹ chúng ta, cái thời mà đất nước vẫn còn quá nghèo khó, hầu hết hoàn cảnh của mọi người là giống nhau; người giàu có hơn một chút thì có lẽ là hơn được vài mét vải, vài lạng thịt được cấp phát 1 tháng, tất cả chỉ mong sao cho đủ ăn, thì gần như chẳng ai thèm đoái hoài đến việc

cô đơn
hay không cô đơn cả.

Nhưng điểm khác biệt quan trọng nhất mà tôi muốn đề cập đến chính là: sự phát triển của mạng xã hội. Cái thời “ông bà anh” thì chắc chắn là không có Facebook với Instagram, nên thế hệ trước của chúng ta cũng không có nhận thức quá nhiều về một thế giới với vô số các mối quan hệ rộng mở và chằng chịt như chúng ta ngày nay. Hay nói đơn giản, họ tiếp nhận ít thông tin hơn, nên họ cũng ít cảm thấy

cô đơn
hơn. Chính nhờ thế mà một số ít các mối quan hệ xung quanh họ lại luôn trở nên thân thiết và lâu bền hơn.

Còn giờ chúng ta thì sao ? Cơn lũ thông tin đang ngập ngụa và cuốn bay tâm trí của chúng ta, từng giờ từng phút. Chúng ta 2000 bạn bè trong friend list nhưng chẳng thực sự quen biết thân thuộc một người nào cả. Chỉ vài cái click chuột là ta có thể thấy rất nhiều những thằng khác, con khác đang đỉnh đếch đỡ được: họ xinh đẹp, nhiều mối quan hệ và cũng chẳng

cô đơn
như chúng ta. Như thế thì thật khó để không cảm thấy có lỗi và sự cô đơn lại được nhân đôi, nhân ba.

Các mối quan hệ cứ thế càng ngày càng trở nên hời hợt, bởi chúng ta thích núp sau chiếc smartphone để tương tác với thế giới này, nhằm đánh lừa mình rằng mình cũng có nhiều bạn bè và cũng được chú ý đấy chứ ! Các kỹ năng xã hội của chúng ta dần bị mai một. Và thế là lại

cô đơn
hơn nữa !

Tỷ lệ những người mắc các bệnh về tâm lý đang ngày càng gia tăng ở xã hội phương Tây phát triển như một xu thế tất yếu. Ta có thể hình dung đó sẽ là bức tranh của Việt Nam trong khoảng thời gian tới mà dấu hiệu của nó đã bắt đầu vài năm trở lại đây. Sẽ ngày càng có nhiều người trẻ phải tìm đến các phòng khám tâm lý vì stress, bất an và cả cô đơn nữa !

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích, hãy xem thêm tại Fanpage:

Từ khóa: 

cô đơn

,

tâm lí

,

thái độ sống

,

cô độc

,

phong cách sống

,

phong cách sống

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

“Đi Trốn” nhận được sự yêu thích từ rất nhiều người, có lẽ họ cũng đều là những người đang ít nhiều cô đơn, em nhỉ?
Trả lời
“Đi Trốn” nhận được sự yêu thích từ rất nhiều người, có lẽ họ cũng đều là những người đang ít nhiều cô đơn, em nhỉ?