Tại sao người học rất giỏi ở trường lại chẳng giàu bằng một người học tệ nghỉ học sớm để đi bán hủ tiếu?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

chuyên lê khiết

,

giáo dục

Có thể tại vì người "giỏi ở trường" không có mục tiêu để "giàu" giống như người "bán hủ tiếu" chẳng hạn. Mục tiêu khác nhau, kết quả khác nhau cũng bình thường mà.

Còn để trả lời cụ thể hơn vì sao thì bạn có thể nêu rõ một trường hợp ví dụ nào đó được không?

Hãy nghĩ đơn giản, không phải mục tiêu của ai cũng là tiền nhé bạn, với một số người, tiền chỉ là công cụ chứ không phải là mục đích nhé :D

Trả lời

Có thể tại vì người "giỏi ở trường" không có mục tiêu để "giàu" giống như người "bán hủ tiếu" chẳng hạn. Mục tiêu khác nhau, kết quả khác nhau cũng bình thường mà.

Còn để trả lời cụ thể hơn vì sao thì bạn có thể nêu rõ một trường hợp ví dụ nào đó được không?

Hãy nghĩ đơn giản, không phải mục tiêu của ai cũng là tiền nhé bạn, với một số người, tiền chỉ là công cụ chứ không phải là mục đích nhé :D

Người học tệ bán hủ tiếu sớm thì họ sẽ ra đời sớm nhỉ nên cũng va chạm tích lũy các kinh nghiệm sống, kinh doanh nên có lẽ vì thế họ giàu. Người học gỉoi thường một số tỏ ra tự tin, khinh đời nên cũng khó thành công ,họ thường muốn học hoài hơn ra ngoài làm. Công việc có thành công cũng rất cần 85% thái độ làm việc, còn 15% kiến thức chỉ hỗ trợ cho chuyên môn.

Ý kiến,suy nghĩ cuả mình !

#friendlyme

Bill Gate có nói một câu mình không nhớ lắm đại khái là "Bạn đứng thứ mấy ở trường không quan trọng, quan trọng là bạn sẽ như thẽ nào ở ngoài xã hội". Nên mình nghĩ có thể là do người học giỏi không có đủ kinh nghiệm, kiến thức sống, chưa trãi nhiều nên dễ vấp ngã. Cho nên khi hc đại hc, ko phải hc cho thật giỏi là quan trọng nhất quan trọng là kỹ năng sống bạn hc đc khi bước đầu hc xa nhà hay bước đầu đi vào xã hội từ vòng tay của gia đình:)
Vậy bạn đi bán hủ tiếu cho giàu đi bạn êy
Đừng bao giờ quan niệm là có học thì phải giàu.có học cũng chỉ làm thuê học tự chủ.học là con đường ngắn nhất để thành công.học cuối cùng cũng để kiếm tiền và bán hủ tiếu cũng để kiếm tiền nhưng cuộc sống của họ chông gai hơn những người đi học