Tại sao người lớn họ thích uống "Rượu - Bia"?

  1. Tâm lý học

  2. Xã hội

Mình thấy uống bia thì thấy rất đắng còn rượu thì hôi với nồng. Mà sao ai cũng thích uống vậy nhỉ?
Từ khóa: 

tâm lý học

,

xã hội

Uống bia thì mát và thơm còn rượu ngon thì thơm và ngon mà bạn =)). Mình thấy bia như một loại nước giải khát thôi, như kiểu uống Coca í :)). Còn rượu thì mình thấy 1 số dòng rượu vang rất ngon, nên những ng khác khác khẩu vị vs mình có thể thích những loại rượu mạnh/nặng hơn :))
Nên đó là tuỳ vào khẩu vị của mỗi người thôi bạn (ko nói đến các yếu tố khác chi phối vào sự thích đấy).
Trả lời
Uống bia thì mát và thơm còn rượu ngon thì thơm và ngon mà bạn =)). Mình thấy bia như một loại nước giải khát thôi, như kiểu uống Coca í :)). Còn rượu thì mình thấy 1 số dòng rượu vang rất ngon, nên những ng khác khác khẩu vị vs mình có thể thích những loại rượu mạnh/nặng hơn :))
Nên đó là tuỳ vào khẩu vị của mỗi người thôi bạn (ko nói đến các yếu tố khác chi phối vào sự thích đấy).

Mình cũng từng hỏi bố câu đấy. Tại sao uống rượu không tốt mà bố lại thích uống? Bố bảo, người lớn ai lại thích uống rượu nhưng đồng nghiệp, các sếp và đối tác của bố uống, bố vẫn phải uống. Công việc mà bố có được, mối quan hệ mà bố đang duy trì phần nhiều đều được củng cố bằng những chén chú chén anh đó. Điều quan trọng nhất là con biết kiềm chế mình và biết liều lượng của bản thân là bao nhiêu để không bao giờ mất kiểm soát.

  1. Tốt cho tâm trạng, trên một phương diện nào đó
  2. Kích thích thần kinh, đưa con người vào trạng thái thả lỏng
  3. Thúc đẩy con người làm những việc lúc tỉnh táo không dám làm
  4. Dễ kết nối trên bàn nhậu
  5. Dễ dãi bày khi có chút mem
  6. Dễ lừa nhau
  7. Mát
  8. Truyền thống được truyền từ đời ông cha ta
  9. Một loại giải trí tốn tiền, phí sức nhưng khiến người ta lẩn trốn thực tại rất tốt
  10. Đam mê đi nhậu chứ không đam mê rượu bia. Uống mang tính tượng trưng
Vì ượu bia là cầu nối giúp ta dễ kết nối những mối quan hệ trong xã hội. Nếu bạn tham gia vào 1 chầu bia rượu với những người lạ chắc chắn sau bữa đó bạn sẽ trở nên thân thiết với họ hơn rất là nhiều, nhiều khi người ta còn dễ dàng ký kết hợp đồng trên bàn nhậu nữa ấy. 
Bạn cảm thấy hương vị của 2 loại đồ uống này không được dễ chịu cho lắm là vì bạn chưa quen thôi, cũng giống như sầu riêng ấy một khi quen thì rất dễ nghiện và thấy nó là một phần không thể thiếu.