Tại sao người ta không tạo ra 1 loại cổng sạc chung cho tất cả các loại điện thoại và thiết bị điện tử?

  1. Công nghệ thông tin

Mình thấy hiện nay mỗi loại điện thoại hoặc thiết bị của các hãng khác nhau luôn có những cổng sạc khác nhau, như vậy ai mà xài nhiều thiết bị (như mình đây) mỗi khi mang theo nhất là khi đi du lịch xa rất bất tiện.

Cứ phải cầm nguyên một bó lùng nhùng thế này đây. Sao các hãng không quy ước với nhau hay đưa ra một 'bộ luật sản xuất cổng sạc' chung nào cho tiện người dùng nhỉ?

https://cdn.noron.vn/2020/03/05/d9054a3540c9faf08e0773807c7ceacb.png

Từ khóa: 

đồ sạc

,

cổng sạc

,

điện thoại di động

,

thiết bị điện tử

,

công nghệ thông tin

Đầu tiên là sự độc quyền của mỗi hãng như công lightning của Apple, chỉ dùng cho mỗi hệ sinh thái Apple thôi. Các hãng khác cũng lý do tương tự.

Thứ là do mỗi cổng sẽ có tác dụng và khả năng riêng. Như trên hình, type A dùng cho kết nối trên máy tính, thông dụng nhất vì máy tính thường có không gian lớn. Và loại này ra đời đã rất lâu, thời đó thì các thiết bị ko đc nhỏ gọn như bây giờ, đồng thời khả năng cũng như chi phí sản xuất ko đc như bây giờ. Sau đó thì công nghệ phát triển, các cổng cũng phát triển theo để phù hợp với kích thước như Standard B thì dùng cho các thiết bị công suất lớn. Thường máy in hoặc các máy dùng bên nhạc như card âm thanh rời hay dùng. Mini và micro usb thì xuất hiện sau dùng trên các thiết bị nhỏ gọn hơn như điện thoại. Type C là dạng mới với thiết kế 2 chiều với 24 chân cắm, chứ ko phải chỉ 4-5 chân như USB A hay B , có thể có nhiều chuẩn kết nối khác nhau, bên trong cấu tạo phức tạp.

Cuối cùng là chi phí và khả năng chế tạo, không phải dễ để thu nhỏ bất cứ thứ gì, càng nhỏ thì càng cần tinh vi và càng tốn tiền, với thời USB A việc làm ra type A với đầu cắm 1 chiều với 4 chân sẽ rẻ và dễ dàng hơn với việc làm 1 con C với 24 chân bé tí, rồi còn chip xử lý nữa. Ngay cả hiện nay, khi C đã đc 5-6 tuổi nhưng các thiết bị có chân type C vẫn chỉ ở đồ xịn và chưa chắc đã hỗ trợ hết mọi kết nối như khả năng thực chất của type C.

Do đó thôi đành sống chung với lũ. Mua thì cố gắng mua các thiết bị có cùng dạng kết nối để hạn chế thôi. Thường thì trong cùng 1 hệ sẽ dễ dàng kết nối hơn. Và cũng nên tham khảo xem kết nối ko dây nữa, rườm ra trong cài đặt 1 tý nhưng gọn hơn nhiều.

Trả lời

Đầu tiên là sự độc quyền của mỗi hãng như công lightning của Apple, chỉ dùng cho mỗi hệ sinh thái Apple thôi. Các hãng khác cũng lý do tương tự.

Thứ là do mỗi cổng sẽ có tác dụng và khả năng riêng. Như trên hình, type A dùng cho kết nối trên máy tính, thông dụng nhất vì máy tính thường có không gian lớn. Và loại này ra đời đã rất lâu, thời đó thì các thiết bị ko đc nhỏ gọn như bây giờ, đồng thời khả năng cũng như chi phí sản xuất ko đc như bây giờ. Sau đó thì công nghệ phát triển, các cổng cũng phát triển theo để phù hợp với kích thước như Standard B thì dùng cho các thiết bị công suất lớn. Thường máy in hoặc các máy dùng bên nhạc như card âm thanh rời hay dùng. Mini và micro usb thì xuất hiện sau dùng trên các thiết bị nhỏ gọn hơn như điện thoại. Type C là dạng mới với thiết kế 2 chiều với 24 chân cắm, chứ ko phải chỉ 4-5 chân như USB A hay B , có thể có nhiều chuẩn kết nối khác nhau, bên trong cấu tạo phức tạp.

Cuối cùng là chi phí và khả năng chế tạo, không phải dễ để thu nhỏ bất cứ thứ gì, càng nhỏ thì càng cần tinh vi và càng tốn tiền, với thời USB A việc làm ra type A với đầu cắm 1 chiều với 4 chân sẽ rẻ và dễ dàng hơn với việc làm 1 con C với 24 chân bé tí, rồi còn chip xử lý nữa. Ngay cả hiện nay, khi C đã đc 5-6 tuổi nhưng các thiết bị có chân type C vẫn chỉ ở đồ xịn và chưa chắc đã hỗ trợ hết mọi kết nối như khả năng thực chất của type C.

Do đó thôi đành sống chung với lũ. Mua thì cố gắng mua các thiết bị có cùng dạng kết nối để hạn chế thôi. Thường thì trong cùng 1 hệ sẽ dễ dàng kết nối hơn. Và cũng nên tham khảo xem kết nối ko dây nữa, rườm ra trong cài đặt 1 tý nhưng gọn hơn nhiều.