Tại sao người ta lại tiết kiệm tiền trong con heo đất mà không phải là chó đất, trâu đất, gà đất,... nhỉ :))?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nó xuất phát từ pygg, tên một loại đất sét màu cam được sử dụng từ thời trung cổ. Lúc này, người ta hay làm các bình gốm để đựng tiền, được gọi là pygg jar, pygg pot. Từ pygg này phát âm gần giống pig-con lợn, và từ thế kỷ 18, người ta gọi cái hộp đựng tiền này là piggy bank.

Trả lời

Nó xuất phát từ pygg, tên một loại đất sét màu cam được sử dụng từ thời trung cổ. Lúc này, người ta hay làm các bình gốm để đựng tiền, được gọi là pygg jar, pygg pot. Từ pygg này phát âm gần giống pig-con lợn, và từ thế kỷ 18, người ta gọi cái hộp đựng tiền này là piggy bank.

Mình nghĩ giống như cách nuôi heo để lấy thịt vậy đó , trâu để cày , chó trông nhà , gà đẻ trứng . Tuy là các con vật kia để thịt nhưng không nhiều bằng heo

Ah thì chắc là do ngày xưa người ta hay nuôi lợn, vỗ béo rồi thịt chứ ko phải như các con khác để phục vụ cho việc khác. Ngoài ra, con lợn nó cũng nằm 1 chỗ giống cái chỗ đựng tiền chứ ko chạy tung tăng nữa.