Tại sao người ta thích rao giảng đạo lý cho nhau nhỉ?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Bởi vì họ luôn muốn xây dựng cái tôi của bản thân là người tốt.

Đa số chúng ta đều tin rằng mình tốt, mọi hành động của chúng ta đều là hợp lý. Kể cả những kẻ tội phạm, chúng cũng đều tin rằng mọi việc có lý do của nó. Nếu không phải là người tốt, nếu chúng ta nhận thấy mình đã sai lầm thì sẽ rất dễ mất ngủ, dằn vặt, thậm chí dẫn tới việc đi tự tự.

Thế nên ai cũng tin rằng mình tốt, và vì thế nên phải rao giảng đạo lý thôi.

Trả lời

Bởi vì họ luôn muốn xây dựng cái tôi của bản thân là người tốt.

Đa số chúng ta đều tin rằng mình tốt, mọi hành động của chúng ta đều là hợp lý. Kể cả những kẻ tội phạm, chúng cũng đều tin rằng mọi việc có lý do của nó. Nếu không phải là người tốt, nếu chúng ta nhận thấy mình đã sai lầm thì sẽ rất dễ mất ngủ, dằn vặt, thậm chí dẫn tới việc đi tự tự.

Thế nên ai cũng tin rằng mình tốt, và vì thế nên phải rao giảng đạo lý thôi.

Người ta gọi đó là khai mở kiến thức chị à 😂

Có lẽ để giúp nhau viết đúng trính tã.

https://cdn.noron.vn/2022/07/28/3992165849776053-1659026537.jpg

Có trò thì cũng phải có thầy kaka

Mình thấy người ta thích rao giảng đạo lý cho nhau là vì muốn chứng tỏ bản thân mình là sống tốt, sống đạo đức =)) Nếu thực sự quan tâm đến người đối diện thì mình thấy người ta nên tận tâm lắng nghe thật rõ câu chuyện của bạn mình đi đã rồi muốn góp ý thì góp ý.

Đạo lý đúng thì tốt mà nhỉ. Người ta muốn chia sẻ, động viên nhau thôi.😑

Có lẽ thì tâm lý muốn thể hiện bản thân của mỗi người thôi chị, em nghĩ điều đó thôi thúc mng tạo nên một nền tảng như thế này, chứ không chỉ là giúp đỡ và đóng góp, người có kiến thức người ta cũng mong muốn được phản biện mà, còn những người không có kiến thức mà vẫn muốn giảng đạo thì nó lại càng kích thích cộng đồng làm điều tương tự, nên em nghĩ mng rất thích rất giảng đạo lý, phân biệt cái nào đúng và cái nào sai.