Tại sao người trẻ có xu hướng lạm dụng mạng xã hội?

  1. Kiến thức chung

Không biết mọi người có để ý không nhưng mình thấy tại sao chúng ta (tức thế hệ 8x, đầu 9x) cũng sinh ra trong giai đoạn có công nghệ phát triển, có iphone nhưng lại không ngiện mạng xã hội bằng thế hệ cuối 9x và 2k trở đi.

Người trẻ hay người hết-trẻ thì đều sống trong một thế giới với tốc độ phát triển nhanh, cùng thụ hưởng các thành quả của khoa học kỹ thuật, nhưng tại sao lại có sự khác biệt về lối sống và văn hóa sống đến vậy? Phải chăng chúng ta đang chứng kiện một thế hệ được lớn lên với sự sống ảo của mạng xã hội đây:(

Từ khóa: 

mạng xã hội

,

facebook

,

nghiện mạng xã hội

,

kiến thức chung

Em nghĩ vấn đề này không phải do thế hệ, lứa tuổi mà là do giai đoạn, cuộc sống có nhiều điều liên quan đến mạng (tin tức, giải trí, cuộc nói chuyện, mối quan hệ, giá trị bản thân). Nghiện và sống ảo với mạng xã hội cũng như là sự khác biệt về lối sống và văn hóa sống cũng do thói quen, hoàn cảnh và sự kiểm soát của bản thân mỗi người. Em là một đứa 17 tuổi, nhưng tự bản thân biết được lúc nào nên dùng và không nên. Ví dụ em quen với hội bạn cùng suy nghĩ với em là khi đi cà phê nói chuyện thì hạn chế xem điện thoại, thích chụp hình hay checkin gì thì làm xong rồi bắt đầu tám chuyện, hay là khi nói chuyện cùng người lớn em cũng hạn chế xem điện thoại, nếu có cần xem thì là lúc mọi ng nói xong. Cùng thời điểm thì em vẫn còn thấy nhiều người lớn tuổi hơn em nhưng nghiện sống ảo hơn, như bác em rất chăm chụp hình, rồi khi nói chuyện với ai thì tay vẫn cầm máy điện thoại để xem. Đây chỉ là vấn đề của mối cá nhân, nên khó có thể nói bao trùm một thế hệ hay một nhóm người. Thế hệ cuối 9X, 2K được tiếp xúc với công nghệ sớm hơn nhưng cũng được người lớn và xã hội truyền kinh nghiệm, dạy về việc dùng công nghệ sao cho hợp lí và tinh tế cũng không ít.

Trả lời

Em nghĩ vấn đề này không phải do thế hệ, lứa tuổi mà là do giai đoạn, cuộc sống có nhiều điều liên quan đến mạng (tin tức, giải trí, cuộc nói chuyện, mối quan hệ, giá trị bản thân). Nghiện và sống ảo với mạng xã hội cũng như là sự khác biệt về lối sống và văn hóa sống cũng do thói quen, hoàn cảnh và sự kiểm soát của bản thân mỗi người. Em là một đứa 17 tuổi, nhưng tự bản thân biết được lúc nào nên dùng và không nên. Ví dụ em quen với hội bạn cùng suy nghĩ với em là khi đi cà phê nói chuyện thì hạn chế xem điện thoại, thích chụp hình hay checkin gì thì làm xong rồi bắt đầu tám chuyện, hay là khi nói chuyện cùng người lớn em cũng hạn chế xem điện thoại, nếu có cần xem thì là lúc mọi ng nói xong. Cùng thời điểm thì em vẫn còn thấy nhiều người lớn tuổi hơn em nhưng nghiện sống ảo hơn, như bác em rất chăm chụp hình, rồi khi nói chuyện với ai thì tay vẫn cầm máy điện thoại để xem. Đây chỉ là vấn đề của mối cá nhân, nên khó có thể nói bao trùm một thế hệ hay một nhóm người. Thế hệ cuối 9X, 2K được tiếp xúc với công nghệ sớm hơn nhưng cũng được người lớn và xã hội truyền kinh nghiệm, dạy về việc dùng công nghệ sao cho hợp lí và tinh tế cũng không ít.