Tại sao nhiều nhà hoàn cảnh khó khăn nhưng họ lại sinh con rất nhiều?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

kế hoạch hóa gia đình

,

xã hội

Những gia đình nghèo sinh nhiều con bạn sẽ thấy hầu như tập trung rất nhiều ở các khu nông thôn nghèo. Vậy chúng ta cùng lật lại tìm hiểu lý do vì sao họ nghèo.

Họ nghèo vì không được học hành tử tế, vì không có tri thức. Và từ đấy dẫn đến họ không có sự am hiểu về kế hoạch gia đình, không biết cách phòng tránh. Vậy nên quanh năm ông trời tự nhiên mang đến cho họ những đứa con và họ nghĩ rằng điều đó đến thì mình phải đón nhận dù không có khả năng. Và chắc chắn rằng họ lại càng ko biết đến việc đi phá thai.

Vậy đấy nhu cầu sinh lý là tất yếu, sự giao hợp của các cặp vợ chồng nghèo chắc chắn sẽ có kết quả là những đứa trẻ nếu ko có sự phòng tránh nào. Quanh năm cứ như vậy xảy ra nên việc đông con là điều hiển nhiên.

Trả lời

Những gia đình nghèo sinh nhiều con bạn sẽ thấy hầu như tập trung rất nhiều ở các khu nông thôn nghèo. Vậy chúng ta cùng lật lại tìm hiểu lý do vì sao họ nghèo.

Họ nghèo vì không được học hành tử tế, vì không có tri thức. Và từ đấy dẫn đến họ không có sự am hiểu về kế hoạch gia đình, không biết cách phòng tránh. Vậy nên quanh năm ông trời tự nhiên mang đến cho họ những đứa con và họ nghĩ rằng điều đó đến thì mình phải đón nhận dù không có khả năng. Và chắc chắn rằng họ lại càng ko biết đến việc đi phá thai.

Vậy đấy nhu cầu sinh lý là tất yếu, sự giao hợp của các cặp vợ chồng nghèo chắc chắn sẽ có kết quả là những đứa trẻ nếu ko có sự phòng tránh nào. Quanh năm cứ như vậy xảy ra nên việc đông con là điều hiển nhiên.

Có vài lý do mình nghĩ có thể xem xét:
- Như động vật vậy, khi gặp khó khăn sinh tồn hoặc điều kiện bảo vệ không tốt cách thích ứng là sinh nhiều và để chọn lọc tự nhiên làm việc, có thể thấy như cá, ếch ... nên đây có thể là một thôi thúc tự nhiên.
- Thường những người có hoàn cảnh khó khăn khi bận bịu với cơm áo gạo tiền họ khó có khả năng lo nghĩ, tính toán đến các vấn đề cần "nhìn xa trông rộng". Ví dụ sử dụng biện pháp tránh thai hay hoạch định đẻ một đứa con sẽ nuôi thế nào? Mà thường nhỡ đẻ rồi thì xoay xở. 

Mà hình như nghe nói hồi xưa nhà nào mà cứ đẻ con thì được nhận trợ cấp gì đấy. Nên đua nhau đẻ thì phải =))))

Sinh nhiều không bằng sinh đủ, đủ để mình có thể dành tất cả những thứ tốt đẹp nhất là được, từ tình cảm đến tiền bạc. Chứ sinh nhiều kinh tế không có, một lũ nheo nhóc, ăn không dám cho con ăn cái ngon, mặc k dám mặc cái đẹp, vì còn phải đong đếm làm sao cho được tất cả mọi đứa, như thế tội nó tội cả mình

Lý do lớn nhất là thiếu hiểu biết, cho rằng việc nuôi con chỉ đơn giản là sinh nó ra, nuôi nó lớn một chút theo kiểu " có gì ăn nấy " rồi bắt nó đi làm kiếm tiền về nuôi ngược lại mình. Quan niệm là sinh nhiều mới có lực lượng lao động và trời sinh voi trời sinh cỏ.

Nhà nghèo thì phải ăn khoai, ăn khoai thi lại nóng ruột, nóng ruột thì không ngủ được, không ngủ được lại đẻ nhiều, đẻ nhiều lại nghèo, nghèo thì lại ăn khoai...