Tại sao những người phụ nữ độc lập thường cô đơn?

  1. Phong cách sống

https://cdn.noron.vn/2018/05/09/08fce9d4b980d86497b7812ff451991f.jpg
Từ khóa: 

phụ nữ

,

phụ nữ độc lập

,

phong cách sống

Người phụ nữ độc lập thường quen một mình chịu đựng và đương đầu với những sự cố, áp lực trong cuộc sống. Cũng vì không có ai để cùng chia sẻ những áp lực đó mà khiến họ trở nên căng thẳng và cô đơn hơn. Dần dà, nếu không tự biết cách cân bằng, họ sẽ mãi mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn “độc lập - cô đơn”.

Trả lời

Người phụ nữ độc lập thường quen một mình chịu đựng và đương đầu với những sự cố, áp lực trong cuộc sống. Cũng vì không có ai để cùng chia sẻ những áp lực đó mà khiến họ trở nên căng thẳng và cô đơn hơn. Dần dà, nếu không tự biết cách cân bằng, họ sẽ mãi mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn “độc lập - cô đơn”.

Bạn thấy cô đơn à? Đấy là cảm giác của bạn thôi, không phải tất cả mọi người. Mình thấy vui lắm đấy. Tự do, thoải mái.

Nhưng nói thật, nếu độc lập thật sự họ sẽ biết cách tìm niềm vui cho mình, chọn người cùng đẳng cấp giao lưu. Đừng đánh đồng chữ độc lập với sống khép kín, vờ như mạnh mẽ nhé.

Độc lập thì người ta cũng giao lưu, cũng sống, cũng tận hưởng, làm gì có thời gian để mà cô đơn?

Cô đơn ở đây mang ý nghĩa như nào bạn nhỉ? 

Nếu hiểu theo nghĩa là độc thân thì là do họ tự do về tài chính, có thể tự lo, tự chăm sóc cho bản thân. Người phụ nữ độc lập thường yêu bản thân và dành thời gian cho công việc nhiều hơn nên họ rất khó để lung lay trước tình yêu.

Còn mặt khác, như mình thấy thì phụ nữ độc lập họ cung đâu hẳn là cô đơn. Họ vẫn sống tốt với những mối quan hệ xung quanh ấy chứ. Nhưng nếu độc lập mà vẫn cô đơn trong các mối quan hệ thì có lẽ phần nào do bảo thủ, họ có thể tự lo cho bản thân nên ngại mở lòng mình với những quan hệ khác. 

Theo mình là người phụ nữ độc lập nếu có thì cô đơn là do họ lựa chọn chứ co đơn không tự tìm đến họ.

Ở một khía cạnh nào đó, mình thấy những người phụ nữ độc lập họ có một lối sống khá hoàn hảo & cầu toàn. Họ tận hưởng cuộc sống độc thân một cách trọn vẹn nhất để dành cho công việc và các mối quan hệ xã hội. Cô đơn theo mình nghĩ nó không hề tiêu cực mà ngược lại nó còn giúp cho người phụ nữ trưởng thành, có thời gian dành cho bản thân, nuôi dưỡng tâm hồn sau những giờ làm việc.

Cô đơn theo khía cạnh nào, về phần bạn bè mình thấy khối người phụ nữ độc lập họ vẫn đầy bạn bè, vẫn đi chơi bt.

Còn về yêu đương tình yêu tình báo, thì cá nhân mình thấy, phần lớn ae có xu hướng thích các em gái bánh bèo có chút yếu đuối, cần được che chở hơn là cường nữ. Các chị em độc lập mạnh mẽ quá các ae ko dám đụng vào =)). 

Mình nghĩ "cô đơn" là một lựa chọn của "độc lập", chứ không phải một phần/tác hại/xu hướng.

Một hành tinh chỉ có thể quay quanh mặt trời mà thôi.