Tại sao ở động vật, con mẹ/ con bố lại có thể giao phối với con do chính chúng đẻ ra?

  1. Kiến thức chung

Trước đây mình được học là:

Ở người, một trong những yếu tố khiến anh chị em ruột trong 1 gia đình, và bố mẹ-con cái thường có mùi cơ thể gần như tương đồng. Chính sự tương đồng này đã ngăn cản hấp lực tính dục giữa những người trong cùng 1 gia đình. Nhưng đây lại là 1 yếu tố khá thiên về bản năng, theo mình nghĩ.

Vậy thì tại sao động vật lại không như thế? Nhà mình có 1 đàn mèo, nhưng hầu hết các thế hệ mèo con sau này đều là do 1 con mèo mẹ lai với...những con mèo đực con do chính nó đẻ ra (oẹ!!!). Tại sao như vậy được??

Từ khóa: 

động vật

,

giao phối

,

tính dục

,

khoa học

,

sinh học

,

kiến thức chung

Cái này theo mình là bản năng duy trì nói giống. Vào mùa động dục, bản năng tính dục trỗi dậy, con c* làm mù con mắt rồi thì còn quan tâm gì đến chuyện cùng huyết thống nữa đâu ạ. Con người ngày xưa vào thủa sơ khai thì cũng thế, trong một bộ lạc đó thì cũng bừa bãi, dùng chung vợ chung chồng chứ có vừa đâu. Tuy nhiên, loài người văn minh ngày nay thì tất nhiên là không còn như thế nữa rồi bởi điều này vi phạm về cả mặt đạo đức lẫn sinh học. Những đứa con được lai cận huyết như vậy khả năng bị di tật rất cao, tuổi thọ chắc chắn thấp hơn bố mẹ chúng.

Trả lời

Cái này theo mình là bản năng duy trì nói giống. Vào mùa động dục, bản năng tính dục trỗi dậy, con c* làm mù con mắt rồi thì còn quan tâm gì đến chuyện cùng huyết thống nữa đâu ạ. Con người ngày xưa vào thủa sơ khai thì cũng thế, trong một bộ lạc đó thì cũng bừa bãi, dùng chung vợ chung chồng chứ có vừa đâu. Tuy nhiên, loài người văn minh ngày nay thì tất nhiên là không còn như thế nữa rồi bởi điều này vi phạm về cả mặt đạo đức lẫn sinh học. Những đứa con được lai cận huyết như vậy khả năng bị di tật rất cao, tuổi thọ chắc chắn thấp hơn bố mẹ chúng.