Tại sao ở Mỹ dùng những đơn vị đo lường khác với phần đa thế giới?

  1. Xã hội

  2. Văn hóa

Đo chiều dài mình dùng mét ngta dùng inch, feet, rồi nhiệt độ thì độ F, thể tích thì ounce, pound,... nói chung mình đọc là phải search đổi về đơn vị mình quen dùng mới hình dung đc. Mình thấy phần lớn các nước khác cũng dùng giống VN ta, cơ mà sao anh Mỹ phải khác biệt thế?

Từ khóa: 

xã hội

,

văn hóa

Có ba quốc gia trên thế giới, họ không sử dụng hệ chỉ số Mét, Gram, Lít, ect. (The Metric System), đó là: Mỹ, Myanmar và Liberia. Thay vào đó, người Mỹ dùng U.S. Customary Units, có khi họ gọi là The Standard System.

Hệ Mét (the Metric System), là Hệ thống Đơn vị đo lường Quốc tế (International System of Units), được xây dựng trên ba đơn vị chính: mét, lít và gam. Vì hệ Mét là hệ đo lường cơ số 10 nên mỗi đơn vị đo chiều dài, khối lượng hoặc thể tích tiếp theo sẽ lớn hơn 10 lần so với đơn vị đo trước đó. Tên của các đơn vị này là sự kết hợp của tiền tố, cho biết kích thước của đơn vị và một cơ số, cũng cho bạn biết liệu đơn vị đó có đo chiều dài, khối lượng, thể tích hay không.

Cách dùng hệ thống đo lường tiêu chuẩn của người Mỹ cũng có gây tranh cãi trong trao đổi hàng hoá, xử dụng dịch vụ đo đạc trong giao thương Quốc tế. Thế nhưng, vẫn chưa có thay đổi gì về hệ thống đo lường của họ đến ngày nay.

Trả lời

Có ba quốc gia trên thế giới, họ không sử dụng hệ chỉ số Mét, Gram, Lít, ect. (The Metric System), đó là: Mỹ, Myanmar và Liberia. Thay vào đó, người Mỹ dùng U.S. Customary Units, có khi họ gọi là The Standard System.

Hệ Mét (the Metric System), là Hệ thống Đơn vị đo lường Quốc tế (International System of Units), được xây dựng trên ba đơn vị chính: mét, lít và gam. Vì hệ Mét là hệ đo lường cơ số 10 nên mỗi đơn vị đo chiều dài, khối lượng hoặc thể tích tiếp theo sẽ lớn hơn 10 lần so với đơn vị đo trước đó. Tên của các đơn vị này là sự kết hợp của tiền tố, cho biết kích thước của đơn vị và một cơ số, cũng cho bạn biết liệu đơn vị đó có đo chiều dài, khối lượng, thể tích hay không.

Cách dùng hệ thống đo lường tiêu chuẩn của người Mỹ cũng có gây tranh cãi trong trao đổi hàng hoá, xử dụng dịch vụ đo đạc trong giao thương Quốc tế. Thế nhưng, vẫn chưa có thay đổi gì về hệ thống đo lường của họ đến ngày nay.

Các quốc gia đều đã từng sử dụng đơn vị đo lường của riêng mình trước khi thế giới chấp nhận và chuyển dần sang hệ SI do người Pháp tạo ra.

Người Mỹ vẫn dùng các hệ đo của họ vì quá trình chuyển sang một hệ đo mới quá tốn kém. Vào thế kỷ XVIII, XIX, khi thế giới đang chuyển sang hệ SI, các nhà máy của Mỹ đã được trang bị thiết bị sử dụng British Imperial System và công nhân cũng được đào tạo để sử dụng hệ đo cũ này. Ở quy mô của họ, việc chuyển đổi sẽ làm tốn một lượng tiền bạc và công sức khổng lồ. Thay vì bỏ ra số tiền ấy, họ bỏ ra một phần để vận động hành lang khiến nghị viện không thông qua các dự luật về việc sử dụng SI. Ở Mỹ thì có rất nhiều ví dụ sinh động về việc tiền quyết định chính sách.

Đó là lý do chính khiến Mỹ sử dụng các đơn vị đo không giống ai. Bạn có thể tìm hiểu thêm ở đây: