Tại sao Phật Giáo lại suy vong tại Ấn Độ?

  1. Tâm linh

Đức Phật đa có thời kì vô cùng hưng thịnh và là một trong những tôn giáo lớn của Ấn Độ nhưng dần dần nó đi xuống và biến mất như khi Cơ đốc giáo bắt đầu ở Palestine nhưng cuối cùng đã chết tại đó và không ai thực sự biết điều này.

Từ khóa: 

phật giáo

,

sự suy vong của phật giáo

,

tâm linh

Có câu "bụt nhà không thiên". Đã phần nào nói lên đều đó,.
Cho dù bạn tài giỏi đến đâu thì người nhà hay nói đúng hơn người bên cạnh bạn sẽ là người biết về bạn nhiều nhất, người ta chỉ nhìn vào cái chưa tốt thay vì nhìn vào cái tốt.
Trả lời
Có câu "bụt nhà không thiên". Đã phần nào nói lên đều đó,.
Cho dù bạn tài giỏi đến đâu thì người nhà hay nói đúng hơn người bên cạnh bạn sẽ là người biết về bạn nhiều nhất, người ta chỉ nhìn vào cái chưa tốt thay vì nhìn vào cái tốt.

Vì nó ko phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị nên kết quả tất yếu là bay màu thôi. 

Tôn giáo là biểu hiện khát vọng sống của loài người hướng tới một thế giới tâm linh, nơi linh hồn loài người tồn tại và sống đời đời mãi mãi. Tâm Linh = Linh hồn loài người là bất biến, không phụ thuộc không gian, thời gian, thể chế chính trị. Như vậy, Tôn giáo nào không cho con người biết lẽ thật về Linh hồn loài người thì nó không thể thỏa mãn khát vọng của con người được. Do đó theo thời gian nó sẽ tự suy tàn mà thôi. Nơi nào còn tàn dư thì đó chỉ là sự biến đổi cho phù hợp với nhu cầu của thời đại và khu vực địa lý của nó thôi. Đến kỳ ắt sẽ suy tàn.