Tại sao phụ nữ có thai không được chụp X-quang?

  1. Sức khoẻ

Người bình thường không mang thai chụp x-quang thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe ko? Em hơi thắc mắc chuyện này ạ.
Từ khóa: 

sức khoẻ

Tia X là có hại. Nó có thể đánh bật electron ra khỏi nguyên tử, và biết nguyên tử đó thành ion. Một khi nó thành ion, nó không còn giữ nguyên đặc tính hoá học của nó nữa.
Với cơ thể sống, thứ quan trọng trong tế bào là DNA, và nó là một đại phân tử có tỷ tỷ nguyên tử. Nếu một trong số nguyên tử đó bị ion hoá, nó có thể khiến DNA bị lỗi, và biến tế bào thành tế bào ung thư. Các tế bào này có thể được nhân rộng trong quá trình phân bào.
Với người trưởng thành, một tế bào bị lỗi đó có thể nhân rộng vài chục lần trước khi bị phát hiện và tiêu diệt bởi hệ miễn dịch. Tức là tia X có thể gây ảnh hưởng đến người bình thường, nhưng người ta hi vọng cơ chế miễn dịch sẽ loại bỏ được nó. Nếu không loại bỏ được mà biến chứng thành ung thư thì là do người đó xui.
Với trường hợp thai nhi, quá trình phân bào được thực hiện với một mức độ khủng khiếp, trong khi hệ miễn dịch còn chưa được kích hoạt đầy đủ. Do đó, một tế bào lỗi sẽ được nhân rộng hàng triệu lần khi đứa trẻ ra đời (tất nhiên, giả định là các tế bào lỗi không làm thai nhi chết trong bụng mẹ).
Do vậy, người ta thường khuyến cáo việc sử dụng tia X với phụ nữ có thai và trẻ em. Và cũng vì vậy nên những người thường xuyên tiếp xúc với tia X luôn luôn được bảo vệ sau những bức tường bằng chì.
Trả lời
Tia X là có hại. Nó có thể đánh bật electron ra khỏi nguyên tử, và biết nguyên tử đó thành ion. Một khi nó thành ion, nó không còn giữ nguyên đặc tính hoá học của nó nữa.
Với cơ thể sống, thứ quan trọng trong tế bào là DNA, và nó là một đại phân tử có tỷ tỷ nguyên tử. Nếu một trong số nguyên tử đó bị ion hoá, nó có thể khiến DNA bị lỗi, và biến tế bào thành tế bào ung thư. Các tế bào này có thể được nhân rộng trong quá trình phân bào.
Với người trưởng thành, một tế bào bị lỗi đó có thể nhân rộng vài chục lần trước khi bị phát hiện và tiêu diệt bởi hệ miễn dịch. Tức là tia X có thể gây ảnh hưởng đến người bình thường, nhưng người ta hi vọng cơ chế miễn dịch sẽ loại bỏ được nó. Nếu không loại bỏ được mà biến chứng thành ung thư thì là do người đó xui.
Với trường hợp thai nhi, quá trình phân bào được thực hiện với một mức độ khủng khiếp, trong khi hệ miễn dịch còn chưa được kích hoạt đầy đủ. Do đó, một tế bào lỗi sẽ được nhân rộng hàng triệu lần khi đứa trẻ ra đời (tất nhiên, giả định là các tế bào lỗi không làm thai nhi chết trong bụng mẹ).
Do vậy, người ta thường khuyến cáo việc sử dụng tia X với phụ nữ có thai và trẻ em. Và cũng vì vậy nên những người thường xuyên tiếp xúc với tia X luôn luôn được bảo vệ sau những bức tường bằng chì.