Tại sao phụ nữ phải che ngực lại?

  1. Xã hội

  2. Giới tính

Tại sao so với các bộ phận khác trên cơ thể như tay, chân, mặt thì ngực của phụ nữ bắt buộc phải che lại giống như bộ phận sinh dục. Ngực có gì đặc biệt so với các bộ phận khác không?

Và tại sao phụ nữ phải che trong khi đàn ông có thể bình thường cởi trần để lộ bộ ngực ra đường?

Từ khóa: 

xã hội

,

giới tính

Mình nghĩ là "nên" che ngực thôi. Chứ không phải là "phải" che ngực. 

Ngực của nữ và Bộ phận sinh dục của cả nam và nữ đều có thể gây ham muốn tình dục cho người nhìn hoặc thể hiện ham muốn tình dục. Việc che đi hạn chế khơi dậy những ham muốn không phù hợp ở những nơi đòi hỏi nghiêm túc, chỉn chu hoặc để tránh những sự cố không liên quan đến cơ thể, tình dục. 

Dù sao mình nghĩ bạn nữ nên "che" lại khi chưa đủ dũng cảm, sẵn sàng để đối mặt với sự săm soi của thiên hạ và chưa biết cách để bảo vệ bản thân an toàn. Khi bạn đủ mạnh mẽ và biết bảo vệ bản thân, thì che lại hay hở ra, đó là lựa chọn của chúng ta <3

https://cdn.noron.vn/2023/02/09/7fa75864ce7438fb4ecddf7cb42c7f52-1675908871.jpg

Trả lời

Mình nghĩ là "nên" che ngực thôi. Chứ không phải là "phải" che ngực. 

Ngực của nữ và Bộ phận sinh dục của cả nam và nữ đều có thể gây ham muốn tình dục cho người nhìn hoặc thể hiện ham muốn tình dục. Việc che đi hạn chế khơi dậy những ham muốn không phù hợp ở những nơi đòi hỏi nghiêm túc, chỉn chu hoặc để tránh những sự cố không liên quan đến cơ thể, tình dục. 

Dù sao mình nghĩ bạn nữ nên "che" lại khi chưa đủ dũng cảm, sẵn sàng để đối mặt với sự săm soi của thiên hạ và chưa biết cách để bảo vệ bản thân an toàn. Khi bạn đủ mạnh mẽ và biết bảo vệ bản thân, thì che lại hay hở ra, đó là lựa chọn của chúng ta <3

https://cdn.noron.vn/2023/02/09/7fa75864ce7438fb4ecddf7cb42c7f52-1675908871.jpg

Về mặt sinh học, sự ám ảnh của đàn ông với ngực là rất kỳ quặc. Đàn ông là loài hữu nhũ giống đực duy nhất có hưng phấn tình dục với bộ ngực. Còn phụ nữ là loài duy nhất có ngực phát triển khi bắt đầu dậy thì, mặc dù không mang thai. Nên mình nghĩ bắt nguồn từ vấn đề tâm sinh lý mà Tạo Hóa đã cấu tạo cho loài người thôi, chính vì ngực phụ nữ có "sợ dây liên kết vô hình" nào đó, cho nên khiến đàn ông hưng phấn khi nhìn thấy ngực của phụ nữ. Vì thế, việc che ngực là hành động để tránh gây kích thích cho người khác giới, đồng thời cũng là tự bảo vệ bản thân trước những kẻ xấu tà dâm vậy. Tất nhiên, che hay không thì là quyền của mỗi người, quan trọng là chúng ta phải hiểu rõ rằng quyền lợi luôn đi đôi với trách nhiệm.
Vì nó là một phần của văn hóa?
Giống như lí do tại sao mà tất cả mọi người mặc quần áo (bao gồm cả nam), và nó là một thứ đã được xây dựng trong cộng đồng từ lâu, qua rất nhiều những thay đổi nhỏ từng chút một qua cả nghìn năm, qua nhiều thế hệ và trở thành một phần của xã hội loài người như một đặc điểm.
Phụ nữ hiện tại cần che ngực lại, cũng tương đương với cách đàn ông phải mặc quần, ra ngoài đường phải mặc quần áo. Không phải chỉ để bảo vệ chúng ta khỏi người khác về mặt vật lý, mà là để bảo vệ hình ảnh của chính mình, trong mắt của chính mình và trong mắt xã hội.

trước mk có đọc được một lời giải thích như thế này. Ngực phụ nữ rất quyến rũ và gợi đòn, nhưng chúng lại là những vật đính kèm vô cùng nhạy cảm và bất tiện. Ngực phụ nữa không chịu nổi lạnh, tác động lực đột ngột, cũng như những cơn đau và áp lực. Đó là lý do mà những con gái ở tuổi dạy thì hay thấy đàu ở đầu ngực. Với những bộ ngực có kích thước và khối lượng lớn, người sở hữu nó phải chịu những cơn đau lưng. Vậy nên theo mk đó là lí do mà người ta nghĩa ra việc mặc áo ngực để bảo vệ nó. 

https://cdn.noron.vn/2023/02/08/8-mau-ao-nguc-quai-chieu-nhat-19a931-1675850995.jpg
Không ai có quyền bắt buộc phụ nữ phải che bộ phận cơ thể họ lại, họ làm vậy là vì họ muốn như thế, có thể vì phụ nữ cho rằng làm vậy là để bảo vệ phẩm giá của mình, hoặc vì họ sợ mình sẽ vi phạm chuẩn mực đạo đức nơi xã hội mà họ đang sống,.v.v.

Có nhiều quan điểm, theo nhiều khía cạnh để giải thích cho việc "che đậy" ngực phụ nữ.

  1. Do quan điểm, tập quán chung từng xã hội: Ở nhiều nơi trên thế giới, những vùng phụ nữ có thói quen để ngực trần, những nơi đó, tại sao không có câu hỏi này.🤣. - Cách đây không lâu, ở VN cũng có những vùng như vậy, phổ biến khu vực Tây Nguyên.
  2. Xã hội phát triển, phụ nữ tham gia vào công việc xã hội nhiều, việc để ngực trần thực sự không tiện cho hoạt động.
  3. Trong xã hội ngày nay, có nhiều hành vi biến thái. Tránh rắc rối, người ta che lại.
  4. Bộ ngực tạo nên vẻ đẹp cho người phụ nữ. Nhưng không phải ngực ai cũng đẹp (đa số không như ý 🙈), không phải tuổi nào ngực cũng đẹp... do vậy, tốt nhất là "tạo hình" cho nó, gói nó trong những cái vỏ bánh đẹp đẽ 😍 để ai nhìn cũng sẽ hài lòng về "nó".
Việc che mặc áo dú còn giúp mấy người lép, bức tường tự tin che đi khuyết điểm của cơ thể nữa 😂😂