Tại sao rác thải lại là vấn đề được thế giới chú ý đến?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

rác thải

,

xử lý rác

,

xử lý nước thải

,

phân loại rác

,

phân loại rác thải

,

khoa học

Rác thải được chia làm 2 loại:
- Hữu cơ: là loại rác thải có thể tự phân hủy được một cách nhanh chóng bởi các vi sinh vật và hoàn toàn có lợi cho môi trường vì nó được xem như là một nguồn dinh dưỡng cho các sinh vật khác trong và sau khi phân hủy. Do đó, loại rác thải này con người không cần để ý đến cũng được.
- Vô cơ: loại rác thải này do con người tạo ra phục vụ cho lợi ích của con người. Loại rác này có thể phân hủy được nhưng mất khoảng thời gian rất dài tùy vào vật liệu chế tạo. Không những thế, nếu loại rác này lẫn vào đất, nước thì làm cho đất, nước đó bị ô nhiễm, cây cối và các sinh vật sẽ phát triển chậm, hoặc giết cả sinh vật đó. Do đó, loại rác thải này là một vấn đề lớn của Thế giới và cần có phương pháp để giải quyết.

Trả lời

Rác thải được chia làm 2 loại:
- Hữu cơ: là loại rác thải có thể tự phân hủy được một cách nhanh chóng bởi các vi sinh vật và hoàn toàn có lợi cho môi trường vì nó được xem như là một nguồn dinh dưỡng cho các sinh vật khác trong và sau khi phân hủy. Do đó, loại rác thải này con người không cần để ý đến cũng được.
- Vô cơ: loại rác thải này do con người tạo ra phục vụ cho lợi ích của con người. Loại rác này có thể phân hủy được nhưng mất khoảng thời gian rất dài tùy vào vật liệu chế tạo. Không những thế, nếu loại rác này lẫn vào đất, nước thì làm cho đất, nước đó bị ô nhiễm, cây cối và các sinh vật sẽ phát triển chậm, hoặc giết cả sinh vật đó. Do đó, loại rác thải này là một vấn đề lớn của Thế giới và cần có phương pháp để giải quyết.