Tại sao rau và hoa quả ở Nhật lại đắt kinh dị?

  1. Văn hóa

Nghe nói hoa quả và rau ở Nhật là thứ xa xỉ, đắt đến kinh dị. Không biết là tại sao nhỉ? Do đất của người ta không phù hợp để trồng hay sao ạ?

Từ khóa: 

xã hội nhật bản

,

văn hóa nhật bản

,

văn hóa

Không có lý do gì cả, vì rau và hoa quả ở Nhật không đắt.

Giả sử bạn mua một cân quýt ở VN với giá 25.000 VND

Vì thu nhập bình quân đầu người ở Nhật cao hơn ở VN, vào năm ngoái là khoảng 14 lần, nếu một người Nhật mua cũng cân quýt đó và cảm thấy nó đắt/rẻ như ở VN, họ sẽ cần phải trả 25.000 x 14 = 350.000 VND

Ở Nhật thì nói chung hoa quả mua không tính theo cân mà tính theo quả. Tuy nhiên, nếu là quýt bình thường thì một cân cũng chỉ có giá tương đương 200 - 250.000 VND, tức là rẻ hơn ở VN.

Điều này cũng xảy ra với các loại rau củ hoa quả khác. Nói cách khác thì người Nhật khi mua rau quả ở Nhật sẽ có cảm giác mua rẻ hơn so với người VN mua ở VN.

Ở Nhật có những loại hoa quả đặc biệt và cao cấp, tức là có hình dáng, màu sắc, hương vị, mùa vụ trái với tự nhiên (bạn có thể tìm hiểu trên mạng, chẳng hạn ở link này).

Những loại hoa quả cao cấp đó đắt với cả người Nhật, nhưng thường thì người ta không mua chúng. Trồng được chúng cũng không dễ, nếu VN sản xuất được thì chắc cũng sẽ rất đắt.

Khi bạn nghe người ta nói "đắt kinh dị", có lẽ họ đang nói về những thứ hoa quả cao cấp này, còn rau quả bình thường thì ở Nhật cũng như ở VN thôi (lưu ý rằng thu nhập của họ cao hơn. Nếu nói hoa quả đắt thì thực ra thứ gì cũng đắt, có đồ điện tử thì ở đâu cũng như nhau, và ô tô thì rẻ hơn ở VN nhiều lần.)

Trả lời

Không có lý do gì cả, vì rau và hoa quả ở Nhật không đắt.

Giả sử bạn mua một cân quýt ở VN với giá 25.000 VND

Vì thu nhập bình quân đầu người ở Nhật cao hơn ở VN, vào năm ngoái là khoảng 14 lần, nếu một người Nhật mua cũng cân quýt đó và cảm thấy nó đắt/rẻ như ở VN, họ sẽ cần phải trả 25.000 x 14 = 350.000 VND

Ở Nhật thì nói chung hoa quả mua không tính theo cân mà tính theo quả. Tuy nhiên, nếu là quýt bình thường thì một cân cũng chỉ có giá tương đương 200 - 250.000 VND, tức là rẻ hơn ở VN.

Điều này cũng xảy ra với các loại rau củ hoa quả khác. Nói cách khác thì người Nhật khi mua rau quả ở Nhật sẽ có cảm giác mua rẻ hơn so với người VN mua ở VN.

Ở Nhật có những loại hoa quả đặc biệt và cao cấp, tức là có hình dáng, màu sắc, hương vị, mùa vụ trái với tự nhiên (bạn có thể tìm hiểu trên mạng, chẳng hạn ở link này).

Những loại hoa quả cao cấp đó đắt với cả người Nhật, nhưng thường thì người ta không mua chúng. Trồng được chúng cũng không dễ, nếu VN sản xuất được thì chắc cũng sẽ rất đắt.

Khi bạn nghe người ta nói "đắt kinh dị", có lẽ họ đang nói về những thứ hoa quả cao cấp này, còn rau quả bình thường thì ở Nhật cũng như ở VN thôi (lưu ý rằng thu nhập của họ cao hơn. Nếu nói hoa quả đắt thì thực ra thứ gì cũng đắt, có đồ điện tử thì ở đâu cũng như nhau, và ô tô thì rẻ hơn ở VN nhiều lần.)

Đất ít lắm lại còn bị bao quanh bởi toàn nước mặn nữa ;v