Tại sao sắt và niken có thể tồn tại trong lõi trái đất thể rắn mà không bị nóng chảy?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Hỏi hay lắm! Đất nước muốn phát triển nhanh thì rất cần những câu hỏi như vậy...
Những vấn đề như nhiệt độ nóng chảy, rất phụ thuộc vào cả nhiệt độ và áp suất. Tức là khi áp suất cao thì nhiệt nóng chảy của một chất sẽ tăng lên. Do vậy, mình nghĩ sắt tại tâm trái đất chịu áp suất quá lớn, nên nhiệt độ nóng chảy của nó cũng cao lên, đến một mức mà nó trở thành thể rắn với nhiệt độ hàng chục ngàn độ.
Đó là mình nghĩ, không chắc 100%.
Trả lời
Hỏi hay lắm! Đất nước muốn phát triển nhanh thì rất cần những câu hỏi như vậy...
Những vấn đề như nhiệt độ nóng chảy, rất phụ thuộc vào cả nhiệt độ và áp suất. Tức là khi áp suất cao thì nhiệt nóng chảy của một chất sẽ tăng lên. Do vậy, mình nghĩ sắt tại tâm trái đất chịu áp suất quá lớn, nên nhiệt độ nóng chảy của nó cũng cao lên, đến một mức mà nó trở thành thể rắn với nhiệt độ hàng chục ngàn độ.
Đó là mình nghĩ, không chắc 100%.