Tại sao sự tha hóa thường đến từ những người nổi tiếng, quyền lực mà không đến từ những người bình thường?

  1. Xã hội

  2. Tư duy

Liệu có phải khi người ta có dư thừa về vật chất thì họ sẽ trở về với đúng bản chất của mình hay không?

Từ khóa: 

tha hóa

,

giàu

,

nghèo

,

xã hội

,

tư duy

Người có quyền, có danh tiếng người ta gọi là tha hoá còn người bth ngta gọi là tệ nạn ạ =))
Đùa chứ, mình nghĩ sự tha hoá có nghĩa là nó trước đây bạn không như thế, giờ đổ đốn ra, biến chất. Những người có quyền, có tiền, có danh tiếng, nghĩa là họ đã từng nỗ lực để đạt được đến vị trí đó, họ là "con nhà người ta" trong mắt mng, rồi đến lúc họ "không phải con nhà ngta nữa", thì bị gán cho cái mác "tha hoá".
Trả lời
Người có quyền, có danh tiếng người ta gọi là tha hoá còn người bth ngta gọi là tệ nạn ạ =))
Đùa chứ, mình nghĩ sự tha hoá có nghĩa là nó trước đây bạn không như thế, giờ đổ đốn ra, biến chất. Những người có quyền, có tiền, có danh tiếng, nghĩa là họ đã từng nỗ lực để đạt được đến vị trí đó, họ là "con nhà người ta" trong mắt mng, rồi đến lúc họ "không phải con nhà ngta nữa", thì bị gán cho cái mác "tha hoá".

Người nổi tiếng hay người có quyền lực thì cũng điều là con người, phần lớn trong số đó đều xuất phát từ trung lưu hoặc hạ lưu cả. Vì thế khi lên đến đỉnh cao, việc đáp ứng nhu cầu cuộc sống trở nên đầy đủ hơn, nhiều mối quan hệ hơn, nhiều tiện ích hơn, tận hưởng sự xa hoa, phú quý hơn, sự vượt sướng đầy khoái lạc hơn, điều này phải chăng cho một người bình thường sống như thế thì chắc chắn cũng sẽ bị tha hóa thôi. Chỉ có điều người bình thường còn đang phải lo nghĩ quá nhiều về tiền nên những sự khoái lạc đấy chỉ là nằm mơ mới có được với họ. 

Chỉ khi ta có tiền và quyền, ta mới hiểu được sự cám dỗ của nó to lớn tới mức nào! 

Trong thời đại các mạng xã hội phát triển rộng rãi và mạnh mẽ như hiện nay, việc để trở nên nổi tiếng không quá khó khăn. Có nhiều người đã trở nên nổi tiếng chỉ với 1 tài lẻ như hát hay, nhảy giỏi, nói tiếng Anh đỉnh,... hay đơn giản là có ngoại hình xinh đẹp, bắt mắt. Thậm chí có một số người còn nổi tiếng vì những scandal tai tiếng, phát ngôn gây sốc,...

Trên thực tế, các hotgirl mạng như Lê Bống, Link Ka,... cũng nổi lên từ mạng xã hội như Tiktok, Facebook,...

Sự tha hóa của người nổi tiếng có thể bị tác động từ nhiều nguyên nhân

  • Có thể là do bản thân họ khi đã nổi tiếng, được mọi người chú ý rồi họ sẽ dễ chìm vào cảm giác thỏa mãn đó, dẫn tới tâm lý không muốn bị lãng quên
  • Họ bị ảnh hưởng từ những lời đàm phán, nhận xét, góp ý của mạng xã hội, dần dần thay đổi bản thân theo hướng mà xã hội muốn, gây dựng hình ảnh mà công chúng mong muốn
  • Những người không đạt được sự chú ý của xã hội dễ trở nên tiêu cực, khủng hoảng
  • Một số người không quen với việc bản thân đột nhiên bị nhiều người chú ý, soi mói nên khủng hoảng tâm lý, không thoải mái và càng rụt rè, khép kín hơn.

Phải có tiền thì mới tha hóa được, không phải muốn là được đâu.

Tầng lớp nào thì cũng đều là con người, chỉ là bởi họ có tiền, họ có quyền thì những con mắt sẽ đổ xô vào họ, còn người bình thường tha hóa thì chỉ có gia đình họ biết, hàng xóm họ biết thôi! 

Được phép sống xa hoa trong giới thượng lưu, thì tôi nghĩ người bình thường nào cũng từ bỏ cuộc sống của họ mà thôi. Trên đời này mấy ai có được bản lĩnh?