Tại sao tên tác giả Nguyễn Nhật Ánh trên sách của bác thường không viết hoa?

  1. Sách

Mình để ý trên sách của Nguyễn Nhật Ánh thường chỉ viết “nguyễn nhật ánh”. Liệu đây có phải một sự nhầm lẫn thành thói quen của nhà xuất bản? Theo mình thì việc viết hoa tên người thể hiện sự tôn trọng tối thiểu cho người đó, huống hồ đây còn là một nhà văn nổi tiếng được in tên ngay đầu trang. Liệu NXB có dụng ý nào khác ở đây không?

https://cdn.noron.vn/2023/02/07/anh-chup-man-hinh-1511647245535-1675756101_1024.jpg
Từ khóa: 

sách

Có lần bác cũng bảo do tên bác nhiều chữ n quá, mà N viết hoa lại tạo cảm giác khô cứng, trong khi đó viết thường lại tạo cảm giác mềm mại, gần gũi hơn, đặc biệt là với nhóm công chúng thiếu nhi mà sách của bác hướng tới nữa. Nói chứ tên tác giả viết thường bây giờ thành thương hiệu của bác Ánh luôn rồi, nhìn phát biết liền. 

https://vietgiday.com/wp-content/uploads/2020/11/mat-biec-1.jpg
Trả lời

Có lần bác cũng bảo do tên bác nhiều chữ n quá, mà N viết hoa lại tạo cảm giác khô cứng, trong khi đó viết thường lại tạo cảm giác mềm mại, gần gũi hơn, đặc biệt là với nhóm công chúng thiếu nhi mà sách của bác hướng tới nữa. Nói chứ tên tác giả viết thường bây giờ thành thương hiệu của bác Ánh luôn rồi, nhìn phát biết liền. 

https://vietgiday.com/wp-content/uploads/2020/11/mat-biec-1.jpg