Tại sao thiên tài thường có kết quả học tập yếu kém?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

  2. Thinking Hub

  3. The Truth

Hồi cấp hai, Darwin cũng thường bị rầy la vì tội học dốt, lại lười biếng. Trong nhật ký của mình, Darwin ghi rằng: "Tôi làm cả thầy cô và cha mẹ đều thất vọng vì tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường, không có gì thú vị, thậm chí năng lực tiếp thu còn kém hơn những đứa trẻ bình thường khác. Cha thường mắng tôi: " Mày lười học quá, chỉ lêu lổng suốt từ sáng đến tối, hẳn rồi tương lai sẽ mù mịt và làm ô danh dòng họ Darwin thôi". Trong đầu tôi lúc đó xuất hiện một loạt câu hỏi: Tương lai của tôi rồi sẽ ra sao? Tôi dốt nát thế sao? Tôi có phải là kẻ vô dụng ko?".

Napoleon lúc còn nhỏ cũng bị gọi là đứa trẻ đần độn với thành tích học tập kém xa các bạn, dù vẫn được khen là " có sức mạnh phi thường". Ông khá giỏi về toán học, nhưng các môn khác đều dở tệ. Khi đó, mọi người cũng nhận xét rằng sau này "tương lai tăm tối" vì Napoleon không chỉ kém về ngôn ngữ mà ông nói, viết cũng rất khó khăn. Thật trùng hợp là Thống chế Arthur Wellesley, người đã đánh bại Napoleon Bonaparte trong trận Waterloo năm 1815, hồi nhỏ cũng bị gọi là đứa trẻ đần độn với kết quả học tập rất kém. Mẹ ông còn gọi ông là "đồ bỏ đi".

Newton khi học tiểu học cũng thường bị bạn bè và thầy cô gọi là "kẻ đần độn". Thời đi học của ông kéo dài hơn các bạn do ông thường...bị lưu ban. Năm 15 tuổi, mẹ của ông do quá thất vọng vì kết quả học tập của con mình nên đã buộc ông nghỉ học để phụ giúp công việc đồng áng. Sau đó, mặc dù ông đã vào đại học nhưng do thành tích học tập quá kém nên thường xuyên bị giáo viên rầy la.

Nhà toán học, nhà triết học phân tích, nhà khoa học máy tính Anh Charles Babbage và nhà văn, nhà biên tập Frederick Marryat là bạn thời tiểu học. Cả hai đều là những học sinh có kết quả học tập đáng xấu hổ. Giáo viên thường bắt họ đứng trên ghế trước mặt tất cả học sinh trong lơp và nói: "Các em hãy nhìn xem. Hai bạn này chắc chắn không thể có tương lai sáng sủa được vì thành tích học tập quá kém. Các em cố gắng đừng bắt chước hai bạn này nhé".

Vậy tại sao thiên tài lại có kết quả học tập yếu kém?

https://cdn.noron.vn/2022/07/24/49956199998636592-1658668606_1024.jpg

Từ khóa: 

thiên tài

,

kết quả học kém

,

hỏi xoáy đáp hay

,

thinking hub

,

the truth

Chào bạn, mình nghĩ "thiên tài thường có kết quả học tập yếu, kém" không phải là sai. Nhưng học tập yếu kém không hẳn là dấu hiệu nhận biết thiên tài. Do đó, nếu chúng đang đi học mà cảm thấy bản thân còn yếu, kém thì nên gắng sức vươn lên thay vì an tâm rằng bản thân nằm trong đội ngũ thiên tài tương lai nhé :)) 

Cá nhân mình nghĩ có một vài nguyên nhân sau khiến thiên tài thường không có đất dụng võ trong trường lớp:

  • Không phải cơ sở đào tạo nào cũng được thành lập bởi thiên tài
  • Giáo dục tập trung đề cao số lượng, đồng bộ, sự thuận tiện cho người dạy và việc kiểm tra, đánh giá theo bộ tiêu chí chung.
  • Nhận biết được thiên tài thực thụ không hề dễ dàng, cũng không có công thức để bồi dưỡng thiên tài (khó quá sẽ bị bỏ qua), bản thân thiên tài cũng không biết mình là thiên tài và đâu là thời điểm tài năng ấy phát lộ. Nếu chơi, xem Pokemon thì bạn sẽ thấy Magikarp, Koduck là những ví dụ điển hình cho tình trạng này.
https://cdn.noron.vn/2022/07/25/latest-1658741751-1658741751.png

 

Trả lời

Chào bạn, mình nghĩ "thiên tài thường có kết quả học tập yếu, kém" không phải là sai. Nhưng học tập yếu kém không hẳn là dấu hiệu nhận biết thiên tài. Do đó, nếu chúng đang đi học mà cảm thấy bản thân còn yếu, kém thì nên gắng sức vươn lên thay vì an tâm rằng bản thân nằm trong đội ngũ thiên tài tương lai nhé :)) 

Cá nhân mình nghĩ có một vài nguyên nhân sau khiến thiên tài thường không có đất dụng võ trong trường lớp:

  • Không phải cơ sở đào tạo nào cũng được thành lập bởi thiên tài
  • Giáo dục tập trung đề cao số lượng, đồng bộ, sự thuận tiện cho người dạy và việc kiểm tra, đánh giá theo bộ tiêu chí chung.
  • Nhận biết được thiên tài thực thụ không hề dễ dàng, cũng không có công thức để bồi dưỡng thiên tài (khó quá sẽ bị bỏ qua), bản thân thiên tài cũng không biết mình là thiên tài và đâu là thời điểm tài năng ấy phát lộ. Nếu chơi, xem Pokemon thì bạn sẽ thấy Magikarp, Koduck là những ví dụ điển hình cho tình trạng này.
https://cdn.noron.vn/2022/07/25/latest-1658741751-1658741751.png

 

Ngoài ra 1 số thiên tài xuất chúng thường hay dính phải 1 số vấn đề trong nội tại buổi mới bắt đầu học, như lão Einstein bị chứng khó đọc, khó nhận diện mặt chữ và tự kỷ ám thị, Binh tiên Hàn Tín thì thiếu thời nghèo quá độ nên hay bị đàn áp đến ngu người.... Nói chung đã là thiên tài được hỗn độn thiên địa ưu ái cho cái gì đó xuất chúng dù ẩn sâu chờ kẻ hữu duyên khai thác hay sớm hiển lộ thì luôn phải trả giá là thiếu hay kém đi 1 số thứ là bình thường với những người khác 

Nhiều thiên tài đã từng là những người lười học, học kém
Nhưng những đứa lười học, học kém lại tưởng mình là thiên tài:)))
Sau khi đọc "Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải" thì mình nhận ra tư duy của "thiên tài" và "kẻ điên" giống nhau, đều có thể khác xa so với người bình thường. Còn kết quả học tập thì lại dùng để đo lường những người bình thường với nhau thui 🤣

Vì thiên tài thường chỉ giỏi 1 lĩnh vực trong khi nhà trường lại bắt học tả phí lù 

Quân tâm

Theo mình nghĩ thì sau độ tuổi dậy thì, mỗi người chúng ta khi mà trải qua những chuyện không mong muốn, sẽ thôi thúc lên một sự phát triển bản thân, vượt qua những chuyện đó để không bị người khác coi thường và muốn khẳng định mình.

Sau những chuyện đó thì sẽ có 3 trường hợp mà mình thường thấy : 

  • Cảm thấy stress, yếu kém, không vươn lên nổi và chấp nhận sự thật rằng mình là một người không học được.
  • Người bình thường : Cố gắng thay đổi bản thân nhưng ở mức vừa phải, không bận tâm nhiều vì nghĩ sống cho mình thôi.
  • Trường hợp còn lại : Là như các thiên tài kể trên, họ lao mình vào học hành và chuyên môn, tìm tòi, học hỏi, khai sáng ra các nội dung mới về lĩnh vực,...

Như nhà bác học Thomas Edison từng nói 

"Genius is one percent inspiration and 99 percent perspiration"
Dịch : Thiên tài 1% đến từ bẩm sinh và 99% còn lại đến từ sự rèn luyện
Cho nên mình tin là đại đa số các thiên tài trên thế giới, họ là những người có một sự rèn luyện, tìm tòi và học tập không ngừng nghỉ để biến mình trở nên xuất chúng.
https://cdn.noron.vn/2022/07/29/2000919-bill-monroe-quote-practice-every-time-you-get-a-chance-1659080644.jpg