Tại sao trong chiến tranh thế giới thứ 2 quân phát xít không liên thủ với nhau?

  1. Lịch sử

Em thấy chiến tranh thế giới phần nhiều nói đến quân dội Đức Quốc Xã hoặc có thêm tý quân Nhật còn mấy ông Italy tạ dell nói rồi. Nhưng mà trong khi các nước đồng minh trận nào đánh cũng quân của mấy nước tham gia mà em chưa thấy mấy ông phát xít đánh chung với nhau bao giờ

Từ khóa: 

chiến tranh thế giới

,

lịch sử

Vốn từ đầu phe phát xít đã bị các quốc gia khác cô lập, về căn bản là họ liên thủ với nhau là vì bất đắc dĩ - không chơi với nhau thì chả biết chơi với ai nữa.
Thêm nữa là vị trí của các nước trong phe phát xít đều không thuận lợi cho việc phối hợp cũng như tiến hành chiến tranh. Nên giai đoạn đầu tuy vẫn có hỗ trợ lẫn nhau nhưng không nhiều (như các nước Đồng Minh)
Đến giai đoạn sau thì tình hình quá căng thẳng. Ông nào ông đấy cũng bị khối Đồng Minh hội đồng từ nhiều phía. Thân mình lo chưa xong thì lo cho ai. Nên càng về sau càng dẫm vào chân nhau nhiều. Tới giai đoạn cuối thì về căn bản là thân ai nấy lo.
Trả lời
Vốn từ đầu phe phát xít đã bị các quốc gia khác cô lập, về căn bản là họ liên thủ với nhau là vì bất đắc dĩ - không chơi với nhau thì chả biết chơi với ai nữa.
Thêm nữa là vị trí của các nước trong phe phát xít đều không thuận lợi cho việc phối hợp cũng như tiến hành chiến tranh. Nên giai đoạn đầu tuy vẫn có hỗ trợ lẫn nhau nhưng không nhiều (như các nước Đồng Minh)
Đến giai đoạn sau thì tình hình quá căng thẳng. Ông nào ông đấy cũng bị khối Đồng Minh hội đồng từ nhiều phía. Thân mình lo chưa xong thì lo cho ai. Nên càng về sau càng dẫm vào chân nhau nhiều. Tới giai đoạn cuối thì về căn bản là thân ai nấy lo.

Nhật với đức lúc đó khá ba đạo rồi vì mỹ lúc đó là không can thiệp. Mà chỉ muốn hưởng thụ ăn nhảy disco sau những tháng ngày thế chiến thứ 1 đến khi Nhật tổ chức 1 sự kiện đặc biệt dành cho mỹ là được nếm mùi trò chuyện với địa ngục ở trân châu cang lúc đó mới liên kết ( mỹ anh pháp ) Nên lúc chưa có mỹ chỉ có anh pháp 2vs2 xong tới khi đức lôi kéo ý vào nhưng ý thì quen dùng dao kiếm thời la mã rồi nên qua súng ống hơi kém nên thất bại nhiều và đức phải cắt quân qua giải cứu nên đâm ra yếu rất nhiều.... Sau này đức vs 4 liên xô mỹ anh pháp thì bạn hiểu đấy 4 vs 1 thì ăn hành ngập mồm... Giải quyết đức xong đến Nhật vs. Mỹ và Liên xô với trung quốc 1 vs 3 hành ngập mồm tiếp vì không muốn có thêm thương vong nên mỹ tăng 2 quả hạt nhân vừa mới sáng tạo ra. Chiến tranh kết thúc. Và trái đất lúc đó Tiếng nhạc tiếng hò hét tiếng khoc rên la vẩn tồn tại cho đến ngày nay.

Phe phát xít vẫn liên thủ với nhau để thành lập trục Berlin- Tokyo-Roma

Phe phát xít chia khu vực ra để tiến hành chiến tranh chiếm đóng như Đức đánh Tây Âu( Ba Lan, Pháp, Đan Mạch, Na Uy,...), Nhật đánh Châu Á- Thái Bình Dương ( Trung Quốc), Italia ( Ai Cập) nên nếu không bắt buộc thì các bên thường không quan tâm, ví dụ

Khi quân đội Anh phản công, thất bại của Ý và nguy cơ phe Trục bị đánh bật khỏi toàn bộ Châu Phi buộc Đức phải cử một lực lượng viễn chinh đến Bắc Phi trợ chiến.